Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Xả thải lấp suối gây ô nhiễm nặng

Thứ hai, 11:29 21/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 20/12, tin từ Cục Cảnh sát Môi trường (C36, Bộ Công an) cho biết, đã đủ căn cứ xác định Công ty PT.VIETMINDO ENERGITAMA (PTVE) tại khu mỏ than Uông Thượng (Uông Bí, Quảng Ninh) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường.

Dùng chất thải lấp suối

Ngày 25/11/2009, Cục C36 phối hợp cùng Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, PC36 Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác của Công ty PTVE. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt các lỗi vi phạm như: Chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; vi phạm các quy định về đánh giá hiện trạng môi trường; không thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải nguy hại. Trong một thời gian dài, doanh nghiệp này đã đổ nhiều tấn chất thải rắn chặn dòng chảy của suối Uông Thượng Đông từ thượng nguồn về, tạo thành một hồ nước lớn khoảng 2.000m2. Phần còn lại của suối này chỉ còn dài khoảng 700m và đã bị bồi lấp, nâng cao đáy, thu hẹp lòng suối.

Suối Uông Thượng (gồm Uông Thượng Đông và Uông Thượng Tây) là một trong ba dòng suối hợp thành suối Vàng Danh cấp nước cho Nhà máy nước Lán Tháp - Uông Bí và là nguồn nước sinh hoạt chính của nhân dân thôn Miếu Thán (phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh). Theo những thông tin được Nhà máy nước Lán Tháp cung cấp thì hiện nay nguồn nước đầu vào của nhà máy từ suối Vàng Danh có nguy cơ bị ô nhiễm nặng vượt quá tiêu chuẩn A và đạt tiêu chuẩn B theo TCXD 233: 199. Đặc biệt, vào những ngày mưa lũ, bùn đất từ khai thác than tràn về lấp kín miệng ống. Điều này khiến chất lượng nguồn nước đầu vào rất khó xử lý, buộc nhà máy này phải ngừng hoạt động.
 
Con suối Uông Thượng Đông đã bị thu hẹp dần dòng chảy (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Vi phạm nhiều năm

Quá trình xác minh, các trinh sát thuộc Phòng 3 (C36, Bộ Công an) cho thấy, khi Công ty PTVE chưa tiến hành khai thác than tại mỏ Uông Thượng, mực nước của 2 dòng suối này rất lớn, người dân có thể đóng bè đi lại trên suối để vận chuyển lâm sản. Đến nay, lưu lượng nước đã giảm đáng kể, lòng suối bị thu hẹp và bị bồi lấp nâng cao đáy. Đó là chưa kể nước thải công nghiệp không qua xử lý chảy tràn ra suối Uông Thượng Tây rồi thẩm thấu qua bãi thải ngoài chặn lấp suối Uông Thượng Đông tạo nên hồ nước bị ô nhiễm. Nước sinh hoạt tại chân bãi thải có màu trắng đục, phần còn lại có màu xanh đục nên người dân ở đây không thể sử dụng nguồn nước này.

Được biết, từ năm 2005, Công ty PTVE đã được nhiều đoàn thanh tra đến làm việc, trong đó có hai lần bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ bị đề nghị có các biện pháp khắc phục, bảo vệ môi trường. Trong đợt kiểm tra vừa qua, Cục C36 xác định  PTVE có 22 hành vi vi phạm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại mới chỉ khắc phục được 6 nội dung có liên quan. Hiện đại diện của công ty đã phải ký vào biên bản thừa nhận một số sai phạm. Cũng theo Cục C36, đơn vị này đang tiếp tục xác minh, làm rõ tính chất mức độ vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất phương án xử lý.
 
Phong Thanh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top