Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút hãi hùng của gia đình bị nhóm cô đồ uy hiếp trong đêm

Thứ năm, 15:36 09/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Khi về đến nơi, tôi thấy công an xã đang có mặt tại đây, cửa nhà đã mở, cạnh đó có nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi và vợ con tôi tinh thần hoảng loạn", anh Duyên cho biết.

Hải Dương: Người dân hoảng loạn khi bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm Hải Dương: Người dân hoảng loạn khi bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm

GiadinhNet - Người dân thôn Hàm Hy cho rằng nhóm thanh niên lạ mặt này hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trong khu vực quanh vùng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 5/11 trước cửa gia đình chị Chu Thị Kim Huế (SN 1983) và anh Lương Quang Duyên (1982), trú tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xuất hiện một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà cửa, chửi bới dọa nạt khiến 3 mẹ con chị Huế hoảng loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương thông tin cho công an xã Cộng Lạc có mặt tại nơi xảy ra sự việc và tiếp đó Công an huyện Tứ Kỳ về thụ lý giải quyết.


Căn nhà vợ chồng chị Huế sinh sống bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Căn nhà vợ chồng chị Huế sinh sống bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình nạn nhân vào trưa nay (9/11), anh Duyên vẫn chưa hết hoảng sợ khi nói về sự việc. “Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, nếu như hôm đó tôi ở nhà hay gia đình không đóng cửa từ trước thì không biết bây giờ sẽ thế nào”, anh Duyên cho biết.

Theo lời kể của chồng chị Huế, khoảng 18h30 tối hôm xảy ra sự việc, anh Duyên đi ăm cơm ở nhà người em, còn vợ cùng các con đến bố nuôi và ăn tối tại đó. Sau khi ăn xong vợ và các con về nhà trước còn anh Duyên chưa về. Đến hoảng 20h tối, anh nhận được điện thoại của vợ thông báo về có nhóm người lạ mặt đập phá nhà cửa, thấy vậy anh vội về.


Cửa kính của gia đình anh Duyên bị đập vỡ nhiều chỗ. Ảnh: Đ.Tùy

Cửa kính của gia đình anh Duyên bị đập vỡ nhiều chỗ. Ảnh: Đ.Tùy

“Khi về đến nơi, tôi thấy công an xã đang có mặt tại đây, cửa nhà đã mở, cạnh đó có nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi và vợ con tôi tinh thần hoảng loạn. Đặc biệt 5 biển hiệu quảng cáo quán cắt tóc bị chém rách, trên cửa cuốn có hơn 10 vết kiếm đâm, cửa bị cong vênh, bóng điện phía ngoài bị đập vỡ và bàn ghế ở ngoài cũng bị chém gãy”, anh Duyên cho biết.

Khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, ngay trong đêm hôm đó, gia đình anh Duyên làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ về sự việc và mong được cơ quan sớm làm sáng tỏ. Đồng thời, gia đình bàn giao camera quay lại toàn bộ sự việc cho công an huyện.


Trên cửa cuốn có hơn 10 vết đâm khiến chiếc cửa này bị cong, vênh. Ảnh: Đ.Tùy

Trên cửa cuốn có hơn 10 vết đâm khiến chiếc cửa này bị cong, vênh. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Hồng Công – Trưởng công an xã Cộng Lạc cho hay, lúc công an xã nhận được điện thoại của người dân đã xuống ngay hiện trường và phát hiện có nhiều mảnh vỡ của kính cũng như các tấm quảng cáo bị đâm chém. Thấy sự việc phức tạp và vượt ngoài thẩm quyền nên địa phương báo cáo Công an huyện về xử lý.

Trước câu hỏi liệu gia đình anh Duyên có mâu thuẫn với ai trong địa phương và bị trả thù hay không, ông Công cho biết: “Vợ chồng anh Duyên từ trước đến nay hiền lành, chịu khó làm ăn và không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Tuy nhiên, khu vực gia đình anh ấy sinh sống nằm cạnh chân cầu Xe, tiếp giáp với nhiều xã cho nên địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp”.


Chiếc bàn ở phía ngoài cửa cũng bị đập vỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Chiếc bàn ở phía ngoài cửa cũng bị đập vỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều năm nay vợ chồng anh Duyên làm nghề cắt tóc và bán thêm hàng ăn sáng trước cửa của gia đình. Vợ chồng anh có 2 con trai. Mảnh đất anh đang sinh sống, trước đây gia đình thuê làm cửa hàng cắt tóc, sau đó mua lại và năm 2016 thì xây nhà.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc khoảng 30 phút, tại khu vực chợ cầu Xe xảy ra vụ ẩu đả của một nhóm thanh niên chưa xác định rõ danh tính. Sau đó, nhóm này đi xe vào khu vực nhà vợ chồng anh Duyên sinh sống và sau đó xảy ra sự việc trên.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top