Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phóng hỏa trả thù tình

Thứ tư, 12:27 12/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì một cơn ghen mù quáng, hai đối tượng trên đã mua xăng phóng hỏa đốt cửa hàng của chị Đỗ Thị Tuyết L khiến cụ bà 74 tuổi chết thảm.

Phóng hỏa trả thù tình 1

Hai đối tượng Hùng và Hiệu tại CQĐT.

Ngày 11/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố để điều tra về hành vi giết người, hủy hoại tài sản đối với hai đối tượng Tạ Văn Hùng (35 tuổi, trú tại Đan Phượng, Hà Nội, hiện bán xe máy tại chợ Dịch Vọng) và Nguyễn Văn Hiệu (30 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội). Chỉ vì một cơn ghen mù quáng, hai đối tượng trên đã mua xăng phóng hỏa đốt cửa hàng của chị Đỗ Thị Tuyết L (Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến cụ bà 74 tuổi chết thảm.

Đám cháy trong đêm

Khoảng 1h20 ngày 11/11, ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội tại một cửa hàng bán cà phê, quần áo thời trang trên phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chủ hộ là cụ Hòa (74 tuổi) sống cùng gia đình con trai là anh Hoàng Văn Thái. Tại tầng 1 ngôi nhà, bà Hòa cho chị Đỗ Thị Tuyết L (28 tuổi, quận Hai Bà Trưng) thuê làm cửa hàng bán cà phê, quần áo thời trang. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, vợ và con anh Thái về nhà ngoại ngủ, chỉ có bà Hòa nằm ở gác lửng tầng 1, còn anh Thái làm việc tại tầng 2. Khi anh Thái phát hiện ra vụ cháy đã nhanh chóng chạy xuống cứu mẹ, tuy nhiên do ngọn lửa bốc quá cao khiến anh này không thể đưa mẹ ra khỏi đám cháy. Sự việc lập tức được báo đến cơ quan chức năng. Sau đó, ngọn lửa được khống chế nhưng bà Hòa đã thiệt mạng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện ngay tại cửa nhà có một chai xăng, bên trong vẫn còn một ít xăng. Rà soát bên trong ngôi nhà, lực lượng công an không phát hiện dấu hiệu chập, cháy. Kết hợp với nhiều chi tiết nghi ngờ khác, cơ quan điều tra xác định nguồn lửa gây cháy nhà là từ bên ngoài, nhiều khả năng đã có kẻ rắp tâm phóng hỏa ngôi nhà trên.

Từ nhận định này, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án do trả thù cá nhân. Tiến hành rà soát các mối quan hệ thì được biết bản thân chủ nhà là bà Hòa cùng vợ chồng anh Thái vốn không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, cơ quan công an lại đặc biệt để ý đến chị L, người thuê tầng 1 nhà bà Hòa làm quán cà phê và quần áo. Đi sâu vào tìm hiểu các mối quan hệ của chị L, cơ quan công an nhận định đây là người phụ nữ có nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội và một trong các mối quan hệ ấy có thể dẫn đến việc trả thù. Tuy nhiên, để lần tìm và khoanh vùng chính xác đối tượng là điều rất khó khăn bởi trong đám cháy không có nhiều dấu vết của kẻ thủ ác để lại.

Bị phụ tình nên trả thù

Trong khoảng thời gian này, cùng với việc xác định mâu thuẫn, cơ quan chức năng đã phát động quần chúng tố giác tội phạm và được một nguồn tin cung cấp, tối hôm xảy ra vụ án, có hai nam thanh niên đi xe máy Wave, ngồi ở quán nước đối diện nhà bà Hòa rất lâu. Hai đối tượng này vừa nhìn sang nhà bà Hòa vừa xì xầm bàn tán chuyện gì đó rất khả nghi.

Tập trung vào các mối quan hệ của chị L, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Tạ Văn Hùng (35 tuổi, làm nghề buôn bán xe máy cũ tại chợ xe Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Hùng là người đã có gia đình, tuy nhiên cách đây một thời gian, qua bạn bè Hùng đã quen với chị L. Thấy người phụ nữ này xinh xắn nên Hùng đã đem lòng yêu mến. Hùng đã đi vay một số tiền lớn để đưa cho chị L mở quán. Hàng ngày, Hùng thường xuyên bỏ bê công việc chính để đến cửa hàng chị L “lê la” chăm nom người tình.

Cuộc tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” ấy tồn tại được một thời gian rất ngắn thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi chị L nói thẳng vào mặt Hùng là sẽ “dứt tình” và cấm Hùng không được đến cửa hàng của chị nữa. Lúc này Hùng mới yêu cầu chị L đưa trả số tiền 50 triệu đồng mà hắn đã vay mượn để “đầu tư” cho chị L. Chị L không trả mà còn lên tiếng thách thức “bắc thang lên hỏi ông trời”. Cay cú, Hùng từng dọa nếu L định “nuốt” số tiền đó, anh ta sẽ phóng hỏa cho tất cả thành tro.

Từ những thông tin quý báu trên, kết hợp với những lời khai của các nhân chứng khác, sau khi củng cố tài liệu, cơ quan Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạ Văn Hùng. Cùng bị bắt với Hùng còn có đồng phạm Nguyễn Văn Hiệu.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, cả Hùng và Hiệu vẫn tỏ ra “tỉnh bơ”, nhất quyết khai rằng không biết gì về vụ án. Tuy nhiên trước những bằng chứng mà các trinh sát thu thập được, cuối cùng Hùng, Hiệu đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 9/2012, thông qua một người quen giới thiệu, Hùng có quan hệ tình cảm với chị L và thường xuyên lui tới cửa hàng của chị này.
 
Cuối tháng 10, hai người nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng, chị L đã thẳng thừng đuổi Hùng ra khỏi cửa hàng. Uất ức vì bị “phụ bạc”, Hùng đã tâm sự với Nguyễn Văn Hiệu (30 tuổi, huyện Mỹ Đức). Tối ngày 10/11, Hùng rủ Hiệu đi trả thù. Cả hai mua một chai xăng. Đêm khuya, Hùng cầm chai xăng luồn qua khe cửa đổ vào bên trong rồi châm lửa đốt. Thấy lửa cháy, Hùng ném chiếc bật lửa vào bên trong rồi chạy ra xe máy do Hiệu điều khiển bỏ chạy.
 
Hôm sau, nghe ngóng tin tức trên báo, Hùng được biết phi vụ trả thù của hắn đã khiến một bà cụ vô tội thiệt mạng. Hùng cứ chắc mẩm rằng hắn không để lại dấu vết tại hiện trường nên công an không thể tìm được thủ phạm, nhưng hắn đã lầm to. Khi công an ập vào bắt giữ, Hùng đang ngồi uống nước tại Cầu Giấy đã há hốc mồm kinh ngạc.

Thanh Sơn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top