Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phẫn nộ cháu gái sát hại bà dã man... vì 570 nghìn đồng

Thứ bảy, 08:00 13/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Tìm bạn trai nhưng không gặp, cháu gái 17 tuổi quay về nhà bà ngoại. Bị bà ngoại phát hiện trốn dưới gầm giường, cháu gái đã ra tay sát hại bà và lục lấy đi 570 nghìn đồng.


Đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung.

Đối tượng Phạm Thị Mỹ Dung.

Ngày 9/8, tại Bình Định, Cơ quan chức năng đã tạm giữ Phạm Thị Mỹ Dung (quê huyện Phù Mỹ, 17 tuổi bị cáo buộc đã siết cổ bà ngoại 92 tuổi tử vong, lục lấy đi gần 600 ngàn đồng.

Được biết, trưa 29/7 Dung đón ôtô từ Gia Lai đến huyện Phú Mỹ (Bình Định) tìm bạn trai nhưng không gặp nên trở về nhà bà nội ở xã Mỹ Cát. Tới ngõ, nhớ lại việc trước đây có lần trộm thóc bị phát hiện, thiếu nữ này sợ bà mắng nên ra sau vườn ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, thấy bà nội quét sân Dung lẻn vào bếp tìm thức ăn, rồi chui xuống gầm giường trốn. Lúc sau, bị bà phát hiện, kéo ra ngoài, đứa cháu gái siết chặt cổ cụ bà tử vong.

Gây án xong, thiếu nữ lục lấy 570.000 trong túi áo bà cụ, dùng chăn đắp lên người rồi đóng chặt cửa bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ, thiếu nữ này đang mang thai 5 tháng.

Cũng trong ngày 9/8 vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo đề nghị tăng mức phạt của cụ Lê Thị Cẩm (84 tuổi, ở huyện Thạch Thất) với cô cháu ruột Nguyễn Thị Nhất (30 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Thạch Thất, cụ Cẩm gửi gần 700 triệu đồng tiết kiệm tại một ngân hàng. Do già yếu, không biết chữ, mỗi lần cần rút tiền, cụ Cẩm thường nhờ Nhất đưa đi, khai hộ chứng từ. Tuy nhiên, cô cháu thường rút nhiều hơn số tiền bà yêu cầu.

Nhà chức trách cáo buộc, từ cuối năm 2013 đến tháng 7/2014, Nhất rút gần 420 triệu đồng qua 13 lần nhưng chỉ đưa bà hơn 90 triệu đồng, số tiền Nhất chiếm đoạt của bà ngoại lên tới 320 triệu đồng.

Toà sơ thẩm tuyên phạt Nhất 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên phúc thẩm, TAND Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo của cụ Cẩm, tăng án với Nhất thành 7 năm 6 tháng tù và giữ nguyên số tiền 320 triệu đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.


Phan Thanh Tùng (trái) và Trương Trung Hiếu đứng trước vành móng ngựa. Ảnh NLĐ

Phan Thanh Tùng (trái) và Trương Trung Hiếu đứng trước vành móng ngựa. Ảnh NLĐ

Trước đó, một vụ án cháu rủ bạn giết dã man bà nội, lấy tiền mua thông Noel tặng bạn gái tại Hà Nội đã làm nhức nhối dư luận.

Vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại không ai khỏi day dứt. Thanh niên Phan Thanh Tùng (SN 1993, Thanh Trì, Hà Nội) cũng là cháu nội của nạn nhân Nguyễn Thị Nhạn (74 tuổi,Thanh Trì, Hà Nội) đã phải trả giá đắt bằng bản án tử hình.

Trước tòa, Phan Thanh Tùng khai nhận đã rủ Trương Trung Hiếu đi giết bà nội để cướp đôi hoa tai bằng vàng. Chúng thực hiện tội ác bằng cách lừa bà nội ra ngoài có người cần gặp. Bà Nhạn tưởng thật, vội theo cháu ra cổng thì bị đứa cháu ấn lên xe máy "bắt cóc".

Trời tối, Tùng bịt tay vào miệng và bóp cổ. Mặc cho bà Nhạn giãy giụa, kẻ đại nghịch vẫn bóp cổ bà nội cho đến chết rồi thản nhiên tháo đôi hoa tai và lục túi lấy 30.000 đồng. Sau đó Tùng tiếp tục hò Hiếu khiêng bà Nhạn quẳng xuống hồ nước, rồi dùng chân đạp xác bà nội ra xa.

Một sự thật đau đớn trước lời khai của Tùng tại tòa, Tùng cho rằng: “Bị cáo bán đôi hoa tai được bốn trăm nghìn đồng, sau đó trích một phần ra mua cây thông tặng bạn gái nhân dịp Noel”.

Căm phẫn trước tội ác và lời khai mất nhân tính đó, tuy nhiên kẻ sát nhân máu vẫn nhận được sự độ lượng, bao dung của gia đình bởi còn tình thương và tình máu mủ. Em ruột của bà Nhạn đại diện cho gia đình nạn nhân cũng như bị hại đưa tay thấm nước mắt: “Mong HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh của gia đình chúng tôi và bản thân bị cáo còn trẻ người non dạ mà giảm nhẹ hình phạt cho cháu. Dù sao thì chị tôi cũng đã mất rồi. Cháu có đền mạng, chị tôi cũng không thể sống lại được nữa…”

Tuy nhiên, trước tội ác quá dã man đó, TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt kẻ đại nghịch bất hiếu này tử hình về cả 2 tội. Đồng phạm giúp sức, Trương Trung Hiếu cũng phải nhận 17 năm tù.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top