Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây gái gọi trăm triệu: Đại gia mất tiền dùng “hàng nhái”

Thứ năm, 15:51 28/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Đường dây gái gọi được các má mì quảng cáo là toàn chân dài cỡ “á hậu”, ít nhất cũng phải là “hot girl” nên để được phục vụ cũng phải trả cái giá “trên trời”. Đến khi công an triệt phá, mới lộ ra toàn hàng nhái.

Chỉ trong cùng một ngày, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã triệt phá 2 đường dây môi giới mại dâm có quy mô lớn.

Theo đó, vào tối ngày 25/5, lực lượng Cục cảnh sát hình sự (C45) đã triệt phá đường dây môi giới bán dâm khi đang hoạt động tại khách sạn Hạ Long Plaza, Quảng Ninh. Trong đường dây này, cơ quan công an xác định, “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) và Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, trú tại phường 7, quận 5, TP.HCM) là mắt xích quan trọng của vụ án.

Cùng ngày, tại Hà Nội, công an cũng bắt giữ Huỳnh Xuân Hùng (39 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM)  là đối tượng cầm đầu “chi nhánh” tại thủ đô, khi đang tổ chức môi giới cho 2 cặp nam nữ mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Má mì thích “chém gió”

Đối với “tổng đại lý” ở phía Nam, lực lượng chức năng xác định Liên là một mắt xích vô cùng quan trọng. Năm 2002, người phụ nữ này từng tham gia vụ cướp giật tài sản, bị tòa tuyên án treo. Cũng kể từ thời gian này, Liên tự lập ra và cai quản một đội ngũ chân dài sẵn sàng “đi khách”, cô ta thường lui tới các vũ trường, nhà hàng sang trọng để “tiếp thị” chân dài cũng như lân la làm quen và “thâu nhận” them các cô gái xinh đẹp khác.

Cách đây vài năm, má mì này bắt mối với Đoàn Ngọc Minh, được Minh giới thiệu và “nổ” rằng đang sở hữu một danh sách dài không đếm hết các chân dài nằm trong giới ca sỹ, diễn viên, người mẫu và có cả hotgirl, sẵn sàng chiều đại gia tới bến .

Minh tuyên bố rằng: “Chỉ cần có mối là các địa gia nhiều tiền, ham gái. Còn việc nối kết với chân dài đi khách thì không hề khó, giữ danh dự cho người đẹp và giá cả có cả là bao nhiêu mới quan trọng”. Để chứng minh cho lời nói của mình, nhiều lần Liên đã được mục sở thị và trót lọt những phi vụ làm ăn với Minh.

Sau khi bắt được mối làm ăn, Liên chuyển giao việc chăn dắt gái ở “hạng bình dân” cho đàn em mình là Huỳnh Xuân Hùng (39 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP. HCM), người có giới tính thứ 3, rất thích mọi người gọi là “chị Bích Hà” hay Hà “pê đê”.

Theo các trinh sát, trước khi rời TP. HCM để ra Hà Nội, Hùng đã làm việc tại nhiều quán bar, vũ trường. Khi đặt chân đến Hà Nội để làm quản lý “chân dài”, Hà “pê đê” đã làm cho ít nhất 4 quán karaoke lớn. Do có thời gian dài làm việc trong các vũ trường, quán bar, karaoke nên Hùng biết nhiều khách hàng giàu có, thích được ăn chơi theo kiểu vung tiền.  Gã cũng có trong tay danh sách dài các cô gái đẹp, thậm chí là người mẫu, hoa khôi thích ăn chơi, lười lao động, sẵn sàng bán dâm.

 

Các cô gái bán dâm bị cơ quan công an bắt giữ.
Các cô gái bán dâm bị cơ quan công an bắt giữ.

 

Đại gia mờ mắt vì gái 

Theo một trinh sát cho biết, các đối tượng thường quảng cáo thông qua các “chân rết” rằng có thể môi giới mại dâm cho các đại gia với bất kỳ cô người mẫu, hoa hậu hay ca sỹ nào trong showbiz Việt. Giá bán dâm tùy theo sự nổi tiếng của các cô. Giá cao nhất cô ta từng môi giới cho một diễn viên lên tới 20.000 USD và một cô hoa hậu lên tới 50.000 USD cho một lần "vui vẻ".

Ngược lại, để đạt được “số má” trong giới, Liên thường “nổ” với các chân dài về các mối quan hệ với đại gia nhiều tiền. Liên “rót mật” rằng họ có thể mua dâm với bất cứ giá nào, miễn là các người đẹp nhận lời, sẵn sàng lên giường và chiều tới bến. Liên cũng có một giao ước với các chân dài của mình rất khắt khe, trước khi được tuyển chọn vào đường dây mại dâm của ả, cá chân dài phải biết tự “make up”, thay đổi cách ăn mặc. Thậm chí, phải biết sống theo phong cách “Gương mặt thân quen”, để nhiều khi hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng. Đặc biệt tuyệt đối các cô gái không được tiết lộ tên thật của mình.

Khi dân chơi, đại gia gọi điện cho Liên để "đặt hàng" các người đẹp trong giới showbiz, nếu không thể "gọi hàng" theo đúng yêu cầu của khách, Liên sẵn sàng hoá trang bằng cách thay thế một cô gái khác có ngoại hình giống với “nguyên mẫu”.

"Nhiều đại gia dù đang sử dụng gói sex tour đến vài ngày nhưng vẫn không phát hiện ra mình đang dùng "hàng nhái". Khi phát hiện thì mọi chuyện đã xong vì hợp đồng đã thỏa thuận...",một cán bộ C45 cho hay.

Hai đại gia ở Hà Nội là ví dụ cụ thể, hai người này có một người đặt vấn đề muốn mua dâm với một cô người mẫu tên M.C ở TP.HCM nên đã gọi điện cho Liên nhờ môi giới. Liên nhận lời và đưa ra mức giá 14.000 USD/2 ngày đi tour ở Hạ Long. Tuy nhiên, sau khi hai đại gia đã phải chuyển khoản trước cho Liên tiền đặt cọc là 3.000 USD, thì cô người mẫu M.C không đồng ý hoặc có việc gia đình nên lỡ hẹn. Liên đã nhờ Đoàn Ngọc Minh tìm một cô gái tên L. (25 tuổi, quê An Giang) có dung nhan khá giống với cô người mẫu này để thay thế.

Tất nhiên trước khi bay ra Hà Nội để đi tour, Liên không quên dặn kỹ lưỡng L phải tự nhận mình là người mẫu, không được lộ chuyện "tráo hàng". Trong phi vụ “tráo hàng” này, Liên nhận 14.000 USD từ đại gia nhưng chỉ chi cho gái bán dâm tên L số tiền 1.000 USD. Gái bán dâm khác tuy là hàng “xịn” và là á khôi điện ảnh (29 tuổi, quê Quảng Ninh, hiện đang trú  tại Hà Nội) nhưng không được nổi tiếng như cô gái bị “tráo” ở trên nên chỉ có giá 7.000 đô la.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng C45 cũng cho rằng: "Thực tế cả gái bán dâm khi qua tay má mì đã được “mông má” rồi đi theo. Một phần vì tham tiền, các cô đã không biết rằng mình đanh bị chính những người này lợi dụng và sống trên những đồng tiền “thân xác” của mình. Việc các má mì vỗ ngực khoe có thể điều bất kỳ cô hoa hậu, người mẫu nào đi bán dâm, miễn các đại gia mạnh tay chi đã làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của những cô gái nổi tiếng trong giới showbiz. Nhiều khi các má mì chỉ "nổ" để tăng độ "hot" và giá đi tour".

Nhiều đại gia với tâm lý ham của lạ đã bỏ cả đống tiền, cứ tưởng được đi chơi với á hậu này, người đẹp kia, ai ngờ lại phải ngậm quả đắng khi vừa bị bắt, vừa phát hiện ra cô gái ấy chỉ là hang “nhái”.

Thanh Sơn/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top