Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá đường dây bán dâm 1 triệu đồng/lượt

Thứ sáu, 14:05 03/09/2010 | Pháp luật

Khi có người “mời” đi chơi, Thúy tham gia các cuộc nhậu nhẹt, trở thành “hàng xách tay” để các “đại gia”.

Ngày 2/9, chỉ huy đội Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đang làm thủ tục để khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy, SN 1988, quê quán huyện Vũ Thư, Thái Bình, về hành vi môi giới mại dâm.
 
Tài liệu của cơ quan Công an cho thấy, trước khi đảm nhiệm vai trò môi giới, Thúy cũng từng có “thâm niên” trong “nghề” bán dâm.
 

Đối tượng Thúy

 
Trước đó, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Bạch Đằng bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại 3 phòng của một khách sạn thuộc khu vực Đầm Trấu có 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
 
Gái bán dâm và khách mua dâm khai nhận mua bán dâm qua sự môi giới của Nguyễn Thị Thúy. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã phát hiện, tạm giữ Nguyễn Thị Thúy đang xuất hiện gần khách sạn trên. Thúy đang cầm số tiền 5,5 triệu đồng, là tiền môi giới mua bán dâm của 3 gái bán dâm.
 
Theo tài liệu của trinh sát đội Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng, Thúy từng tốt nghiệp Đại học ở Hà Nội rồi lập nghiệp ở chốn đô thị. Sau khi ra trường, với khuôn mặt ưa nhìn, Thúy xin được việc làm nhân viên của một công ty với mức lương khá hấp dẫn.
 
Làm việc ở công ty trên, Thúy có cơ hội quen biết với nhiều “đại gia”. Chính vì vậy, khi có người “mời” đi chơi, Thúy tham gia các cuộc nhậu nhẹt, trở thành “hàng xách tay” để các “đại gia” đưa đi các cuộc vui chơi.

Trong thời gian làm “hàng xách tay”, Thúy quen biết với một số cô gái cũng thường xuyên theo các “đại gia” chơi bời, nhậu nhẹt và nhận thấy việc môi giới cho các cô gái trên bán dâm sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền, nên Thúy đứng ra tổ chức đường dây mua bán dâm. Gái mại dâm của Thúy đều có hình thức  ưa nhìn, nhất là ưu tiên người có việc làm ổn định.

Mỗi lần môi giới, Thúy thu 1,5 đến 2 triệu đồng, chưa kể tiền taxi và tiền môi giới riêng. Sau khi gái mại dâm “đi khách” xong, Thúy trích lại cho họ 1 triệu đồng/lần. Số tiền còn lại Thúy chiếm hưởng.

Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng điều tra, mở rộng.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top