Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nói lời sau cùng, "ông trùm" Văn Kính Dương xin lỗi vợ con và... người tình Ngọc Miu

Thứ sáu, 14:30 24/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Đứng trước bục khai báo, bị cáo Văn Kính Dương tỏ ra ăn năn, hối hận, gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, vợ con và người tình Ngọc Miu, đồng thời cũng gửi lời khuyên nhủ tới những người đang làm việc phi pháp liên quan đến ma túy.

Sáng 24/7, TAND TP.HCM tiếp tục tiến hành xét xử sơ thẩm Văn Kính Dương và 9 đồng phạm. Ở phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho bị cáo Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc đều mong muốn HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, các luật sư khác mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Dự kiến, buổi chiều nay, HĐXX tiếp tục nghị án và sẽ tuyên án vào sáng thứ Hai (27/7)

Nói lời sau cùng, ông trùm Văn Kính Dương xin lỗi vợ con và... người tình Ngọc Miu - Ảnh 2.

Văn Kính Dương được dẫn giải đến tòa sáng nay (24-7). Ảnh: Tuổi trẻ

Trước giờ nghị án, Văn Kính Dương cùng các đồng phạm được nói lời sau cùng. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Văn Kính Dương tỏ ra ăn năn, hối hận. Mở đầu, ông "trùm ma túy" gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, vì bản thân bị cáo khiến bố mẹ phải chịu khổ. Dương mong muốn bố mẹ phải giữ sức khỏe thật tốt, đừng quá đau lòng.

"Con của bị cáo chỉ còn mấy ngày nữa là thi đại học, tuy con không đến tham dự phiên tòa ngày hôm nay nhưng mong con có một kỳ thi tốt, ba lúc nào cũng nhớ đến con, mong con đậu đại học để trở thành người có ích cho xã hội. Bị cáo xin lỗi đến vợ và các con bị cáo rất nhiều" - Dương nói.

Ngoái đầu lại phía bị cáo Ngọc ‘Miu’, Dương gửi lời xin lỗi đến người tình Ngọc Theo bị cáo, hôm nay là lần đầu tiên bị cáo muốn xin lỗi Ngọc. "Bị cáo mong Ngọc ở lại, nuôi con cho tốt để trở thành có ích cho xã hội. Bị cáo xin lỗi Ngọc rất nhiều, chỉ vì sự ích kỷ của bị cáo mà để Ngọc chịu mức án nặng" - Dương nói.

Đối với các đồng phạm, Dương gửi lời xin lỗi đến các đồng phạm, chỉ vì do bị cáo lôi kéo nên mới vướng vào lao lý như thế này. "Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi".

Cuối cùng, Văn Kính Dương nhắn gửi đến những người đang sản xuất, mua bán ma túy giống Dương và đồng phạm: "Bị cáo phải trả giá hôm nay chỉ vì đồng tiền thôi. Đừng kiếm tiền bằng mọi cách. Khi bị phát hiện thì đừng bao giờ dùng vũ khí nóng để chống trả. Bởi bị cáo biết ai cũng có hạnh phúc, gia đình, họ chỉ là người đang làm nhiệm vụ, vậy nếu khi bị bắt giữ thì xin đừng chống trả. Bởi khi mình chống lại bằng vũ khí sẽ gây đau thương cho gia đình người khác, đừng dùng mọi cách để khiến một gia đình tan vỡ" - Dương nói lời sau cùng rồi cảm ơn HĐXX.

Nói lời sau cùng, ông trùm Văn Kính Dương xin lỗi vợ con và... người tình Ngọc Miu - Ảnh 3.

Ngọc Miu được dẫn giải đến tòa sáng 24/7. Ảnh. PLBĐ

Về phần Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) khi được nói lời sau cùng, Ngọc cho biết đầu tiên bị cáo cảm ơn đến VKS khi đã đề nghị mức án nhẹ cho bị cáo, bị cáo biết tất cả những người ở đây đều sa vào con đường phạm tội nhưng chỉ mong nhận được sự khoan hồng.

"Bị cáo thời gian tạm giam đã nhận thức ra được vấn đề này, những đứa trẻ không có tội, rất cần sự quan tâm của cha mẹ, xin HĐXX xem xét mức án nhẹ nhất cho tất cả các bị cáo" - Ngọc Miu nói.

Nói lời sau cùng, ông trùm Văn Kính Dương xin lỗi vợ con và... người tình Ngọc Miu - Ảnh 4.

Trước đó (ngày 23/7), sau khi phát biểu quan điểm về vụ án, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình về các tội Sản xuất, Buôn bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Là người trực tiếp nghiên cứu sản xuất ma túy, giữ mắt xích quan trọng trong đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước, Nguyễn Đức Kỳ Nam cũng bị đề nghị mức án tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

VKS còn đề nghị án tử đối với Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân về tội Sản xuất trái phép chất ma túy và Lê Hương Giang về tội Buôn bán trái phép chất ma tuý.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền cùng bị đề nghị mức án chung thân.

Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị án 15-16 năm tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top