Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sai phạm vẫn chưa có kết luận

Thứ sáu, 09:13 24/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến việc ông Đàm Minh Tuấn- Bí thư xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sử dụng bằng giả cũng như thực trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp của địa phương này bị chiếm dụng trái phép mà Báo GĐ&XH đã phản ánh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lập đoàn kiểm tra, xác minh.

Những sai phạm vẫn chưa có kết luận 1
Tấm bằng mà ông Tuấn đã tự tay sửa và điền tên của mình vào.
Ảnh PV
 
Hơn 2 tháng đã trôi qua, vụ việc vẫn chưa được kết luận cụ thể khiến cho dư luận địa phương hồ nghi vụ việc đã bị “chìm xuồng”.
 
Bí thư tự ý sửa bằng

 
Trước đó, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh bị người dân địa phương lấn chiếm, xây dựng các công trình kiên cố như làm nhà, dựng xưởng cơ khí, làm lán trại cho thuê…Tình trạng này diễn ra khá công khai nhưng chính quyền địa phương đã không có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Hậu quả, ngày này qua ngày khác, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã bị thu hẹp đáng kể. Cũng theo tố cáo, không chỉ sai phạm trong công tác quản lý, ông Đàm Minh Tuấn- Bí thư Đảng ủy xã còn sử dụng bằng giả để theo học các bậc cao hơn. Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (sau đây viết tắt là UBKT) đã thành lập Đoàn thanh tra xác minh những dấu hiệu sai phạm của ông Tuấn.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH ngày 14/5, ông Triệu Đức Soạn- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, đoàn kiểm tra đã có kết luận sơ bộ liên quan đến hành vi sử dụng bằng giả của ông Tuấn. Theo đó, ông Tuấn đã thừa nhận tự chỉnh sửa bằng PTTH của ông Trịnh Huy Truyền- cán bộ Tư pháp xã Vĩnh Thịnh và sử dụng tấm bằng giả này để đi học Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. “Việc ông Tuấn sai đã rõ nhưng Đoàn kiểm tra chưa thể kết luận và xử lý kỷ luật. Hiện chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới sai phạm của ông Tuấn cũng như xem ai đã cung cấp văn bằng để ông ấy làm giả. Theo giải trình của ông Tuấn, tấm bằng này là do ông Truyền đưa cho để ông ấy tự chỉnh sửa. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc làm việc với đoàn kiểm tra, ông Truyền đã phủ nhận việc này”- ông Soạn cho biết.

Ông Soạn khẳng định, nguyên nhân kéo dài thời gian kết luận hành vi sai phạm của ông Tuấn là do UBKT có nhiều việc phải làm cùng lúc. Mặt khác, trong quá trình xác minh, ông Tuấn khai được ông Truyền cho bằng bổ túc  nhưng ông Truyền thì phủ nhận. Do đó, trước khi kết luận, UBKT cần phải tổ chức cho các bên ngồi đối chất nhằm xác định nguồn gốc văn bằng. “Chúng tôi không bao che. Anh Tuấn có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, theo đúng quy định. Thậm chí, trước khi thực hiện việc kiểm tra, tôi đã yêu cầu phải đảm bảo khách quan, cấm cán bộ trong đoàn kiểm tra không được nhận dù là một xu của ông Tuấn”- ông Soạn nói.
 
Những sai phạm vẫn chưa có kết luận 2

Ông Tuấn trao đổi với PV.

 
Chờ xử lý
 
Cũng theo ông Soạn, trước thông tin của báo chí phản ánh việc ông Tuấn hay bỏ nhiệm sở để vào miền Nam kinh doanh, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu UBKT huyện Vĩnh Tường kiểm tra, báo cáo. Ông Soạn cho biết: “Nhận được tin, tôi đã yêu cầu UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường xác minh, nếu đúng phải có biện pháp chấn chỉnh, không thể để tình trạng “ăn bớt” thời gian của Nhà nước nhằm làm việc riêng được”.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Chí Quang- Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường cho biết sẽ kiên quyết xử lý cán bộ cấp dưới khi có kết luận chính thức từ UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Khi được PV Báo GĐ&XH cung cấp thông tin về việc chính ông Tuấn tự tay tẩy xóa văn bằng, ông Quang khẳng định, nếu đúng như vậy thì việc ai đưa văn bằng đã là không quan trọng nữa. Trước thực trạng đất nông nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh, ông Quang cho biết, Huyện ủy Vĩnh Tường sẽ tiến hành họp trong thời gian tới để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trước phản ánh của người dân về việc ông Tuấn nhiều tháng liền tự ý bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính để vào miền Nam đi kinh doanh, ông Quang đề nghị phóng viên trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Ngọc Triển- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường. Thật ngạc nhiên khi ông Triển cho rằng, việc ông Tuấn bỏ làm vài tiếng trong tuần là chuyện… bình thường(?).

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, hiện tại, cơ bản những sai phạm của ông Tuấn đã được UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm rõ. Dự kiến vụ việc này sẽ được kết luận chính thức trong quý 2/2013.
 
Bình Minh
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top