Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà mẹ tuổi 14

Thứ ba, 08:53 07/07/2009 | Xã hội

Hai nữ sinh tuổi 14, đang học lớp 9 đã gây sốc với bạn bè cùng lớp: một cô bé lên "xe hoa" cùng "chồng"... 17 tuổi, hiện sắp đẻ con; một cô đột ngột xin nghỉ học khi mang thai hơn tám tháng và hiện đã sinh được bốn tháng.

"Cô dâu", "bà mẹ" con nít

Ngày 21/3/2009, tại nhà hàng Cathai (Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM) có một đám cưới đặc biệt: cả cô dâu và chú rể đều... còn bé. Cô dâu là N.N.N. (14 tuổi 6 tháng, ngụ Q.4, TP.HCM), còn chú rể là T.T.N. (17 tuổi, cũng ngụ  tại Q.4).

Trong báo cáo gửi CA Q.4, CA P.2 nêu rõ: đám cưới trên không đăng ký kết hôn. Để đi đến đám cưới, cả "cô dâu" và "chú rể" đều trải qua một quá trình dài "yêu đương" từ tháng 10/2008. Cặp "tình nhân" này còn đưa nhau đi Đà Lạt, Cần Thơ chơi cả tuần lễ. Khi phát hiện N. có bầu, hai gia đình đồng ý cho "đôi trẻ” được làm đám cưới.

Ngày 6/7, bà Phạm Vũ Ánh Minh - Phó chủ tịch UBND P.2 cho biết: Khi "lấy vợ", "chú rể" T.T.N. đang trong quá trình chịu sự quản lý theo Nghị định 103 vì hành vi trộm cắp tài sản trước đó không lâu. "Khi chúng tôi biết chuyện thì sự đã rồi. Tổ dân phố lại không báo cho chúng tôi biết sự việc", bà Minh nói.

T.N.P.T. (ngụ tại P.5, Q.4), mang thai đến tháng thứ chín mẹ bé mới phát hiện. "Lần đó thấy cháu mặc áo dài, bụng to hơn bình thường tôi gặng hỏi, cháu nói đã mang thai. Đi khám, bác sĩ khuyên về nhà nghỉ ngơi, vài tuần sau sẽ sinh", bà Nguyễn Thị K. L. (mẹ của T.) kể.

Bà L. cùng con gái và cháu ngoại

Sau đó, T. khai nhận với mẹ rằng, "tác giả” của bào thai là Trần Minh Hiến, tạm trú tại Q.Bình Tân, TP.HCM. Hiến làm gần nhà T. nên quen biết rồi "yêu". Ngay lập tức, bà L. viết đơn tố cáo Hiến lên CA P.2. Gia đình Hiến đã đến thương lượng việc chu cấp cho mẹ con T., hứa sẽ tổ chức cưới xin đàng hoàng khi T. tròn 18 tuổi nên bà L. đã đồng ý bãi nại. Vụ việc hiện đang được CA Q.Bình Tân thụ lý.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Võ Phi Châu (cán bộ chuyên trách mảng trẻ em thuộc Phòng LĐ-TB-XH Q.4) cho rằng: để xảy ra những sự việc trên, trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình, sau đó là chính quyền địa phương rồi đến nhà trường (vì cả hai đang là học sinh).

"Một gia đình mải mê đi làm để con đến gần sinh mới biết, một gia đình lại biết mà không can thiệp, họ đều có lỗi trong việc này. Chính quyền địa phương thì nắm mọi việc quá trễ. Các thầy cô ở trường hai em học sinh này học cũng nên coi lại cách giáo dục giới tính và sức khỏe vị thành niên", ông Châu nói.

Bà Phạm Vũ Ánh Minh nói về trường hợp của N.: "Đây là một bài học lớn của phường chúng tôi. Chúng tôi có duy trì công tác tuyên truyền luật pháp ở cơ sở nhưng phải nói thẳng là chưa đi vào chiều sâu nên để sự việc đáng tiếc trên xảy ra". Còn việc "chú rể" vẫn đang bị quản lý, giáo dục tại địa phương về tội trộm cắp nhưng vẫn ngang nhiên... cưới vợ thì bà Minh giải thích: "Ai mà theo dõi, kèm cặp được 24/24 chứ!".

Tuần tới, chính quyền P.2 sẽ mời gia đình "cô dâu" và "chú rể" đến để "hỏi chuyện" về hành vi tổ chức đám cưới trái luật và xử phạt hành chính. Theo bà Minh, chính quyền địa phương đang cân nhắc việc đưa chú rể đi trường giáo dưỡng.

Riêng bà L., mẹ của T. thì thẳng thắn nhìn nhận: "Là những người làm cha làm mẹ, chúng tôi nhận lỗi về phía mình vì đã không quan tâm, giáo dục con cái đúng đắn. Giờ chuyện đã lỡ rồi, hai gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc cháu". 
 
Theo Phụ nữ Online
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top