Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận tiền triệu để người yêu đi chơi với trai lạ

Thứ ba, 09:35 12/11/2019 | Pháp luật

Nghe bạn gái kể chuyện bị ép quan hệ tình dục khi đi chơi với trai lạ, Cường cùng đồng bọn cướp điện thoại và bắt người đàn ông này bán ôtô để trả 100 triệu đồng.

VKSND Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ cướp tài sản sang toà cùng cấp để đưa ra xét xử 6 bị can trong vụ án gồm: Hoàng Văn Mạnh (sinh năm 1989), Lê Mạnh Cường (sinh năm 1985), Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1990), Đỗ Duy Tùng (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1992, đều ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Bùi Thị Thoa (sinh năm 1995, quê Hòa Bình).

Theo cáo buộc, Cường là người quản lý một số nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Tháng 3/2018, Cường đang quản lý 4 nhân viên, trong đó có Thoa. Thoa vừa là nhân viên, vừa là bạn gái của Cường.

Thông qua Đỗ Quang Vượng (sinh năm 1987, ở huyện Ứng Hòa), anh Lê Văn Hoằng (sinh năm 1987, quê Hưng Yên) biết Thoa là nhân viên do Cường quản lý. Rạng sáng 27/3/2018, anh Hoằng gặp Cường để xin được đưa Thoa ra ngoài nói chuyện riêng, hứa trả cho Cường từ 3-5 triệu đồng.

Sau khi Cường đồng ý, anh Hoằng lái ôtô chở Thoa đi chơi rồi đưa cô gái vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau đó, anh Hoằng còn đưa Thoa về nhà chơi và ngủ lại.

Trong thời gian anh Hoằng chở Thoa đi chơi, Cường ở nhà nhiều lần gọi điện thoại cho "khách" để yêu cầu đưa người yêu về. Ngày 28/3/2018, anh Hoằng chở Thoa ra bến phà Bình Minh, Hưng Yên và thuê taxi chở Thoa về.

Chiều hôm đó, Thoa kể cho Cường nghe chuyện bị anh Hoằng đưa vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục và bắt phải trả tiền nhà nghỉ... Cường tức giận gọi điện chửi bới anh Hoằng rồi hai bên thách thức đánh nhau.

Cường đã nhờ Vượng "dụ" Hoằng sang thị trấn Vân Đình để cả bọn "quây", bắt Hoằng phải bồi thường cho Thoa 100 triệu đồng. Nhận lời Cường, Vượng "dụ" được anh Hoằng đi chơi rồi báo cho Cường địa điểm.

Sáng 29/3/2018, biết Hoằng đang ở một nhà nghỉ tại Ứng Hòa, Cường rủ nhóm bị can đến tìm. Xông vào phòng, Cường dùng kiếm vụt mạnh vào mông khiến anh Hoằng tỉnh giấc. Cường định đánh tiếp thì được mọi người can ngăn.

Trước mặt mọi người, Thoa một lần nữa tường thuật lại việc bị anh Hoằng bắt quan hệ tình dục nhiều lần, hứa cho 100 triệu đồng. Nghe xong, cả nhóm lao vào đấm, đá anh Hoằng, bắt anh này quỳ xuống xin lỗi.

Sau đó, Cường dùng dùi cui diện dí vào người và mang tai anh Hoằng khiến nạn nhân phải van xin. Do bị đánh và dọa đưa ra công an, anh Hoằng đã đồng ý bán xe ôtô để lấy tiền bồi thường cho Thoa.

Lúc này, Vượng gọi điện cho người có tên Đặng Ngọc Diện đến bán chiếc ôtô Hyundai trị giá hơn 360 triệu đồng với giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm của Cường còn "lột" chiếc điện thoại Iphone X trị giá 17 triệu đồng của anh này mang đi bán...

Sau khi xảy ra sự việc, anh Hoằng đến công an trình báo. Đối với việc Hoằng đưa bị can Thoa đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với chị này, Hoằng không thừa nhận việc ép Thoa quan hệ tình dục mà cho rằng chị này tự nguyện.

Bản thân Thoa không đề nghị xử lý Hoằng về việc bị ép quan hệ tình dục trái ý muốn nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top