Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể lại vụ sát hại lãnh đạo quận Phú Nhuận

Thứ ba, 08:51 21/09/2010 | Pháp luật

Theo tìm hiểu, động cơ giết người bắt nguồn từ câu chuyện xử lý nội bộ; còn lãnh đạo quận Phú Nhuận cho rằng có thể là tư thù cá nhân.

Lãnh đạo Q. Phú Nhuận nói gì

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến bà Đặng Thị Thu Hồng - Phó bí thư quận ủy kiêm Trưởng ban Dân vận Q.Phú Nhuận thiệt mạng; tối cùng ngày ông Phạm Công Nghĩa – Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận cho biết: sự việc xảy ra với bà Hồng và mẹ con bà Mỹ (Bùi Ngô Thị Mỹ - Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Q. Phú Nhuận) là chuyện đau buồn đối với chính quyền địa phương. Hiện các cơ quan, ban ngành của quận tổ chức hậu sự cho bà Hồng và cử người túc trực tại bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ con bà Mỹ.
 

Bà Đặng Thị Thu Hồng (Ảnh lớn) và 2 hung thủ Lương Hoài Sang (ảnh nhỏ trên), Nguyễn Trọng Nhân (ảnh nhỏ dưới).

 
Ông Nghĩa khẳng định, chưa nghe bà Hồng hay bà Mỹ có ý kiến gì về vấn đề bị hăm dọa hay có mối tư thù nào. Sáng ngày 20/9, bà Hồng và bà Mỹ vẫn đến nhiệm sở làm việc bình thường.

Ông Nghĩa cho biết thêm, sáng ngày 20/9 chị Nguyễn Thị Thu H (vợ của Nhân, là nhân viên của Phòng Tài nguyên – Môi trường Q.Phú Nhuận) vẫn đi làm bình thường, nên thông tin chị H. bị cho thôi việc là chưa chính xác. “Vụ việc xảy ra có thể là do tư thù cá nhân” – Chủ tịch UBDN Q.Phú Nhuận nhận định.

Lời kể của các nhân chứng
 
Tiếp xúc với PV, anh T.V.H (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) kể lại: “Do có hẹn với người bạn, khoảng 12h tôi đứng chờ ở đầu hẻm 72 để vào quán cà phê gần đó. Khi bạn tôi chưa kịp đi ra thì tôi nghe tiếng hét thất thanh của một phụ nữ vang lên. Sau đó,  nhiều người dân trong hẻm ùa ra, vây kín trước cửa nhà số 72/1”.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy  cho biết,  tình hình của hai mẹ con bà Mỹ  khá nguy kịch, đang được mổ cấp cứu gấp.
 
Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bà  Mỹ  bị chém đứt động mạch cảnh ở cổ, bị mất máu khá nhiều, còn con gái của bà là cô Hương cũng bị chém vào cổ, nhưng vết thương nhẹ, chỉ bị đứt cơ.
 
Anh H kể tiếp: khi 2 đối tượng trèo lên mái nhà,  anh còn nghe rõ đối tượng tên Sang nói với tên Nhân: “Anh ơi, bà Hồng chắc chết rồi”.
 
Một cán bộ công an phường cho biết, Nhân chưa hề gây ra vụ việc gì ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vị cán bộ này tỏ vẻ bất ngờ trước thông tin trên. 
 
Gia đình Nhân sống ở tầng 1 chung cư Nguyễn Tri Phương (quận 10) và khá hòa đồng với mọi người. Vào thời điểm Nhân và Sang bị áp giải về công an quận Phú Nhuận, người thân trong gia đình hay tin đã tức tốc có mặt. Mẹ Nhân nhìn con đang cúi gằm mặt trước bàn điều tra viên. Bà  khóc và nói: “Con ơi, mày thương con H. (vợ Nhân- PV) kiểu này là mày giết cả gia đình rồi”.

Còn tại khu phố nơi các nạn nhân sinh sống, bà V – một người buôn bán nhỏ ở hẻm số 72 đường Huỳnh Văn Bánh kể:  tôi thấy 1 trong 2 tên này rất quen mặt. Cách đây 2 ngày, tên giết người đó có tạt xe máy vào quán tôi hỏi thăm nhà bà Mỹ”.

Hé lộ nguyên nhân giết người

Đến 19h tối 20/9, 2 hung thủ Nguyễn Trọng Nghĩa và Lương Hoài Sang đã được di lý từ công an Q.Phú Nhuận về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để điều tra mở rộng.

Theo nguồn tin riêng, Nguyễn Trọng Nhân hiện là nhân viên Phòng Tài nguyên – Môi trường Q. Phú Nhuận, với chức danh là kỹ sư thiết kế.
 
Cận cảnh cảnh sát vây ráp, bắt giữ sát thủ
Nguyễn Trọng Nhân trên nóc nhà.
 
Cũng theo nguồn tin này, vợ chồng H. – Nhân là một phe đối lập với một số thành viên trong cơ quan.

Cụ thể, H. chuyên chạy “vòng ngoài” nhận các hồ sơ dự án công trình. Hầu hết các hồ sơ này đều được H. chuyển giao cho chồng để vẽ thiết kế. Chính vì thế nhiều nhân viên trong đơn vị bức xúc đã phản ánh lên cấp trên.

Được biết, cuối tháng 8 đầu tháng 9/2010 vừa qua, vợ chồng H. – Nhân đã để xảy ra sai sót khi thực hiện một công trình được giao, nên một số nhân viên “tố” việc làm sai trái của vợ chồng này lên lãnh đạo phòng. Phòng Tài nguyên – Môi trường Q.Phú Nhuận đang dự tính tổ chức một buổi họp nhằm xử lý kỷ luật đối với vợ chồng H.-Nhân. Hay tin này vào sáng 20/9, Nhân không đến nhiệm sở như thông thường, riêng H. có xin nghỉ phép.

Và đến trưa ngày 20/9 Nhân rủ thêm Lương Hoài Sang đến nhà riêng của bà Mỹ nhằm thương lượng bỏ qua chuyện. Tuy nhiên ý định bất thành nên Nhân và Sang quay sang tấn công, cắt cổ 3 người phụ nữ đang có mặt trong nhà, gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top