Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể giây phút chiến sĩ CSGT bị ô tô chở thuốc lá lậu tông văng xuống đường

Thứ tư, 21:42 07/03/2018 | Pháp luật

"Nhóm CSGT truy đuổi chiếc xe bán tải như trong phim, lúc xe của CSGT vượt lên thì bất ngờ bị xe ôtô ép rồi húc văng lên lề đường. Có 2 chiến sĩ CSGT bị hất văng ngã xuống đường bị thương nặng lắm. Sau đó có tiếng nổ lớn như súng bắn, rồi chiếc xe bán tải đâm vào trụ đèn đường" một nhân chứng cho biết.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm : Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, quê Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra vụ xe ôtô buôn lậu thuốc lá tông văng nhiều chiến sĩ CSGT ở khu vực.

Một trong các đối tượng tại công an.

Cuộc truy đuổi như phim giữa CSGT và ô tô chở thuốc lá lậu

Chiều cùng ngày, phóng viên tìm tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc ở địa chỉ số 172 đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Chị H (chủ căn nhà số 172) cho biết, "Buổi sáng nay, tôi cùng gia đình chuẩn bị mở cửa để bán hàng cà phê như mọi ngày. Tôi đang loay hoay thì nghe tiếng động lớn phát ra phía trước nhà. Vừa ra tới nơi tôi hốt hoảng phát hiện 2 chiến sĩ CSGT nằm trên lề đường với vết thương trên người. Cạnh đó, là chiếc xe mô tô đặc chuẩn của 2 chiến sĩ, tôi cùng mọi người ra tìm cách đỡ 2 chiến sĩ dậy."

Chiếc xe ô tô đặc chuẩn bị húc văng, 2 chiến sĩ CSGT bị trọng thương.

"Ít phút sau, lực lượng CSGT cũng có mặt và cùng người dân địa phương đưa 2 chiến sĩ CSGT đi cấp cứu. Thời điểm đó, chiếc xe ô tô bán tải cũng đâm vào trụ đèn đường. Có 1 đôi nam nữ bước xuống thì lực lượng ập vào khống chế bắt giữ. Tôi nghĩ chắc lực lượng truy bắt tội phạm…"Chị H chia sẽ.

Anh Quý (ngụ KP Tân Phú 2, phường Tân Bình) cho biết, "Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang chở con đi học như mọi ngày thì nghe tiếng xe mô tô đặc chủng của CSGT bấm còi hú inh ỏi, phát loa cảnh báo người dân đi đường. Vừa nhìn lại thì phát hiện chiếc xe ô tô bán tải lao với tốc độ kinh hoàng trên đường lạng lách. Kèm theo phía sau là xe mô tô đặc chủng của CSGT. Tôi vội gỉam tốc độ và đi sát vào lề."

Đôi nam nữ trên xe bước xuống bị lực lượng cùng người dân khống chế.

"Xe mô tô đặc chủng của CSGT cũng truy đuổi lao nhanh. Màng rượt đuổi như phim khiến cho nhiều người dân xung quanh con đường dừng lại, ai cũng ngó theo…Khi xe mô tô đặc chủng của lực lượng vượt lên thì bị ô tô bán tải ép rồi húc văng lên lề đường. Hai chiến sĩ CSGT bị húc ngã văng nhiều mét nằm bất động. Chiếc xe bán tải thì nổ lớn rồi lao thẳng vào trụ đèn đường. Tôi cùng mọi người lại tìm cách đưa 2 chiến sĩ thì lực lượng chức năng cũng có mặt…", anh Quý kể.

Chở thuốc lá lậu còn vi phạm chống đối người thi hành công vụ

Theo công an tỉnh Bình Dương, khoảng 6h cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc đoạn qua TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì phát hiện xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 51A – 825.79 do 1 người điều khiển chở theo nhiều người khác chạy quá tốc độ cho phép nên ra tín hiệu dừng xe.

Một trong 2 chiếc xe của các đôi tượng.

Lúc này, tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà cố tình lên ga bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng 2 xe mô tô đặc chủng tiến hành truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, chiếc xe ô tô 7 chỗ phóng với tốc độ cao hòng cắt đuôi lực lượng. Bất ngờ, có một chiêc xe bán tại hiệu Ford mang BKS: 60C – 402.80 từ phía sau lao lên tông thẳng vào xe mô tô đặc chủng của CSGT khiến 2 chiến sĩ văng xuống đường, bị thương rất nặng. Tổ CSGT đã tiến hành báo cáo cho đơn vị để tiến hành chi viện.

Đại tá Võ Văn Phúc, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp chỉ đạo, điều động hàng chục cảnh sát cùng nhiều phương tiện tiến hành truy bắt 2 chiếc xe nova cùng tài xế Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ ở tỉnh Nghệ An) khi vừa tới đoạn ngã tư Miếu Ông Cù, thuộc địa phận phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

20 thùng giấy các loại, bên trong chứa 12.850 gói thuốc lá hiệu 555 ngoại.

Riêng chiếc xe ô tô hiệu Ford mang BKS: 60C - 402.80 tiếp tục tháo chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về tỉnh Đồng Nai. Khi đến địa phận phường Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ 2 bánh sau của xe bị nổ.

Một đối tượng tại công an.

Sau đó, chiếc xe bán tải mất lái tông vào trụ đèn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình. Công an tiến hành bắt giữ tài xế xe bán tải tên Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ). Ngoài ra thời điểm bắt giữ tài xế, trên xe lúc này còn có 1 người phụ nữ.

Qua kiểm tra trên chiếc xe Innova mang BKS: 51A - 825.79 chở đầy 20 thùng giấy các loại, bên trong chứa 12.850 gói thuốc lá hiệu 555 ngoại. Công an đã tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Tân Bình, TX.Dĩ An để phục vụ công tác điều tra.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top