Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người vợ vị tha với kẻ sát hại chồng

Chủ nhật, 19:15 21/10/2018 | Pháp luật

Ban đầu, bà đề nghị tăng án với Luyên, song nghĩ người chết không thể sống dậy nên ngỏ lời xin giảm trách nhiệm cho bị cáo.

Ngày 19/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Văn Luyên (48 tuổi, ở huyện Thường Tín) với tội Giết người và đơn đề nghị tăng án của đại diện gia đình bị hại.

Bốn tháng trước, TAND Hà Nội tuyên phạt Luyên 20 năm tù vì sát hại ông Đàm Viết Thêu, người cùng xã và có quan hệ họ hàng với bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Luyên và ông Thêu cùng làm kinh tế trang trại ở cánh đồng xã Tân Minh (huyện Thường Tín). Khoảng 21h30 ngày 22/7/2017, hai người đàn ông này cùng một số hàng xóm tổ chức uống rượu.

Trong lúc "chén chú chén anh", giữa bị cáo và ông Thêu xảy ra to tiếng, xô xát liên quan đến việc đánh cá ở cống thoát nước của trang trại. Lúc này, nhiều người có mặt đã can ngăn nên Luyên đi về trang trại, ông Thêu đứng ở phía ngoài sân, gần trang trại của bị cáo chửi bới.

Bực tức, Luyên đã lấy một con dao chọc tiết lợn của gia đình và lao vào đánh nhau với ông Thêu. Thấy Luyên cầm dao hung hãn lao vào chém ông Thêu, vợ con bị cáo chạy theo can ngăn và đều bị Luyên dùng dao làm bị thương.

Trong lúc đánh nhau, Luyên bị ông Thêu dùng gậy tre hất xuống mương nước. Khi vùng dậy được, Luyên đã dùng dao đâm ông Thêu nhiều nhát, trong đó có vết đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.


Bị cáo Luyên tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Luyên tại phiên tòa phúc thẩm.

Lòng vị tha của người vợ mất chồng

Trước tòa phúc thẩm, ông Luyên tiếp tục thừa nhận gây nên cái chết của nạn nhân. Bị cáo chỉ nói vỏn vẹn, muốn được sớm về chăm sóc vợ con nên làm đơn xin giảm án. Bị cáo quay lại xin lỗi vợ và con của bị hại.

Với bà Xuân, vợ ông Thêu, nỗi đau mất chồng, mất chỗ dựa kinh tế, tinh thần là quá lớn. Từ ngày chồng mất, trang trại không người chăm lo, khiến gia đình nợ nần chồng chất.

"Bà vẫn giữ nguyên đơn đề nghị tăng hình phạt với bị cáo Luyên?", chủ tọa hỏi. Giọng chùng lại, bà chia sẻ: "Người mất không thể sống lại. Bị cáo có lời xin lỗi với gia đình chúng tôi chỉ là một lẽ. Tôi chỉ khuyên bị cáo những ngày tháng trong tù tu tâm, để hoàn lương".

Từ ngày chồng mất, bà theo cửa Phật, nên cảm thông được nỗi đau khi có chồng phạm tội với vợ bị cáo. Bà mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi mức án nào cũng không bù đắp được nỗi đau mất chồng.

Bà chia sẻ, vợ con bị cáo cũng quá khổ rồi nên muốn làm điều gì đó có tâm. Sáng ngày mở phiên phúc thẩm, vợ bị cáo không biết đường đi đến tòa, bà còn chở chị tới.

Trong gần hai giờ xét xử, nghị án, tòa phúc thẩm cho rằng, việc tước đoạt tính mạng của người khác là đặc biệt nghiêm trọng. Bản án 20 năm tù cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo.

Ghi nhận "thành tâm" của bà Xuân, song tòa bác đơn xin giảm nhẹ, tuyên y án với Luyên 20 năm tù.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top