Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trưởng xóm 4 năm bị dọa giết, nhiều lần bị đốt nhà

Thứ năm, 07:36 15/08/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Bốn năm nay, gia đình ông Lê Viết Thắng (62 tuổi, Trưởng xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) luôn sống trong lo âu vì bị đe dọa giết. Đặc biệt, gia đình ông nhiều lần bị đốt nhà, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nỗi niềm của ông là tìm ra được hung thủ để gia đình có được cuộc sống bình yên.

Người trưởng xóm 4 năm bị dọa giết, nhiều lần bị đốt nhà - Ảnh 1.

Ông Thắng bức xúc kể lại sự việc. ẢNH: V.Đồng

Nhiều lần bị đốt nhà

Tâm trạng luôn bất an, ông Thắng cho biết đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng về việc gia đình ông bị đe dọa và 4 lần chuồng trâu bò bị đốt cháy thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng mọi thành viên trong gia đình rất hoang mang, lo lắng. "Việc cháy chuồng trâu bò một, hai lần thì tôi chỉ nghĩ gia đình bất cẩn nên mới xảy ra chuyện. Tuy nhiên, chuồng trâu bò liên tiếp xảy ra cháy lớn trong nhiều năm liền khiến tôi không thể không nghi ngờ. Hơn nữa, trước cổng nhà có dán những tờ giấy đe dọa đến gia đình", ông Thắng nói.

Trầm tư, ông Thắng nhớ lại vụ cháy đầu tiên vào khoảng 16h ngày 12/7/2016. Hôm ấy ông đi vắng, ở nhà chỉ có vợ và các cháu nhỏ. Lúc đó, lửa mới bén thì may mắn con dâu ông đi cắt cỏ về phát hiện sự việc và hô hoán mọi người dập lửa. May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình.

Năm ngày sau, lúc ông và nhiều bà con trong xóm đi đưa tang người cùng xóm, con trai và con dâu cũng đi làm, ở nhà chỉ có 3 bà cháu thì lại xảy ra cháy. Lần này cháy phía sau chuồng trâu bò và sự việc được người hàng xóm phát hiện nhưng không thể chữa cháy kịp. "Nghe tin tôi vội chạy về ngay và báo cho chính quyền địa phương. Công an xã đã đến lập biên bản có sự chứng kiến của nhiều người dân. Lần cháy này khiến gia đình tôi thiệt hại gần 148 triệu đồng vì chết gia súc, gia cầm, các nông cụ bị cháy rụi…", ông Thắng kể.

Điều ông thắc mắc là trước khi xảy ra vụ cháy, trước cổng nhà ông có dán một tờ giấy viết cẩu thả với nội dung: "Thông báo: 4 thằng con của mày đi cả rồi ta sẽ giết chết mày, chém mày trong lúc con mày đang đi cả. Mày tưởng 4 thằng mày mà ta sợ à. Chưa biết ai dọa ai".

Khoảng 10h sáng 9/3/2018, ông Thắng đưa xe máy đi sửa và ở nhà chỉ có vợ và các cháu thì lại xảy ra cháy ở chuồng trâu bò. "Cứ khi nào tôi và con trai, con dâu đi vắng, ở nhà chỉ có vợ và các cháu lại xảy ra cháy. Tôi có để ý, đề phòng nhưng vẫn không tìm ra được thủ phạm. Gia đình rất hoang mang khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm", ông Thắng lo lắng. Vụ cháy này khiến gia đình ông thiệt hại hơn 35 triệu đồng. May mắn là đám cháy không lan rộng nếu không thì hậu quả sẽ nặng nề hơn.

Trong khi các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ cháy thì hơn 1 năm sau, gia đình ông Thắng lại xảy ra cháy ở chuồng trâu bò. Lúc đó khoảng 15h ngày 28/6/2019, cũng là thời điểm chỉ có vợ và cháu ông ở nhà. "Thời điểm này, tôi lấy xe máy đi xe ôm. Con trai và con dâu đi làm. Đi khoảng 30 phút thì tôi giật mình vì nhận được điện thoại chuồng trâu bò lại bị cháy. Tôi vội chạy về thì ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Gần 17h chiều đám cháy mới được dập tắt nhờ lực lượng cứu cháy và Công an huyện Thanh Chương ứng cứu. Vụ cháy lần này là nặng nhất. Gia đình tôi thiệt hại gần 150 triệu đồng khi cháy trụi một chuồng bò ba gian, một máy tuốt lúa, nhiều gỗ chuẩn bị để làm nhà", ông Thắng đau xót.

Không gây thù oán với ai

Người trưởng xóm 4 năm bị dọa giết, nhiều lần bị đốt nhà - Ảnh 2.

Chuồng trầu bò của nhà ông Thắng đã xảy ra 4 vụ hỏa hoạn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng (ảnh gia đình cung cấp).

Liên tiếp các vụ cháy và những lời đe dọa nhưng ông Thắng vẫn không hiểu lý do vì sao kẻ xấu nhằm vào gia đình ông. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra hung thủ, gia đình cũng đã lắp camera giám sát nhưng cũng không có kết quả.

Bà Nguyễn Thị Trường (vợ ông Thắng) sợ hãi nói: "Cứ khi nào trong nhà chỉ có tôi và các cháu nhỏ là có chuyện xảy ra. Tôi nghi do ông ấy làm trưởng xóm vì thẳng tính mà gây mâu thuẫn nên bị tư thù. Nhiều lần tôi khuyên ông nghỉ không làm nữa nhưng ông cứ gạt đi. Không biết nhà tôi phải sống trong cảnh lo âu này đến bao giờ khi hung thủ vẫn chưa bị bắt?".

Ông Thái Văn An - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, về sự việc xảy ra tại nhà ông Thắng, chính quyền địa phương đã nắm rất rõ. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra nhưng kết quả vẫn chưa có. "Ông Thắng là người thẳng thắn, có trách nhiệm và rất được người dân tin tưởng. Có lẽ trong quá trình là trưởng xóm, ông Thắng hay đấu tranh với các vấn đề tồn tại của xóm nên có thể có người ghen ghét. Cũng có thể đây là lý do khiến có người trả thù", ông An nói.

Trong khi đó, Công an huyện Thanh Chương thông tin, vụ việc đang được đơn vị điều tra làm rõ. Đơn vị đã khoanh vùng được đối tượng. Tuy nhiên, đây là vụ việc phức tạp do đối tượng thực hiện hành vi một mình, lúc vắng người, không có người chứng kiến nên các chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Công an huyện Thanh Chương củng cố các chứng cứ để sớm bắt hung thủ.

VŨ ĐỒNG

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top