Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tình trở mặt, kiều nữ ngồi tù

Thứ ba, 09:15 29/12/2009 | Pháp luật

Phạm Đình Khoa đã sống như vợ chồng và cùng buôn bán ma túy tổng hợp với Nguyễn Thị Hương Giang, nhưng tại tòa người này cho rằng chỉ "quen sơ sơ" với người đẹp và "hàng” của ai người ấy bán, nhằm giảm tội.

 
Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ngày 28/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Đình Khoa ( 26 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Giang (29 tuổi) cùng 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cũng phải nhận mức án từ 8 đến 10 năm tù về tội "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

Người đẹp Hương Giang tại tòa.


Trước đó, giờ nghị án, được hỏi suy nghĩ gì khi bị người tình “phản” như vậy, Giang cười buồn cho biết mình rất bất ngờ. “Cũng tại ngày xưa nghiện ngập, u mê với ma túy nên đã sống hết mình với Khoa và vướng vào pháp luật. Còn khi ra tòa phải đối diện với mức án cao, Khoa thay đổi lời khai gây bất lợi cho tôi thì cũng đành chịu. Nhưng tôi tin HĐXX sẽ xem xét công minh”, người đẹp nói.

Theo nội dung vụ án, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Khoa trở về nhà biết cha mẹ đã ly dị nên tỏ ra buồn chán. Từ đó, cậu “quí tử” lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng và “làm bạn” với ma túy tổng hợp. Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, Khoa cấu kết với các “đầu lậu” ma túy mang “hàng” từ Hải Phòng vào TP HCM tiêu thụ.

Còn Giang vốn xinh đẹp như diễn viên, cao ráo và là một “tay” pha chế rượu giỏi được các vũ trường, quán bar nổi tiếng tại Sài Gòn chiêu dụng. Giống như Khoa, người đẹp cũng ăn chơi và là một “tín đồ” của ma túy tổng hợp. Thấy “công tử” thường lui tới vũ trường nơi mình làm việc và luôn hào phóng “bo” cho những viên thuốc lắc hảo hạng hay vài “chấm” đá, Giang bỏ việc theo người tình bán ma túy.

Đến tháng 2/2008, thấy việc ăn ở tại khách sạn quá tốn kém và không an toàn, Giang dẫn Khoa về nhà mình ở. Mọi giao dịch buôn bán ma túy, cặp đôi này đều cùng nhau thực hiện.

Tối 25/8/2008, Giang một mình đi giao ma túy cho 2 con nghiện thì bị công an bắt quả tang, thu giữ một gói heroin. Khám xét nhanh chiếc xe SH người đẹp sử dụng, lực lượng chức năng còn phát hiện một roi điện để trong cốp xe. Một giờ sau, Khoa cũng bị bắt tại nhà người tình với 114 viên thuốc lắc và hơn 44 gram hàng đá.

Từ lời khai nhận của đôi tình nhân, cơ quan điều tra đã bắt giữ được hai “đầu mối” là Nguyễn Ngọc Tú (39 tuổi) và Trần Đức Thư (43 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng).
 
Theo VnExpress
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top