Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông xin nhận án tử hình sau tội ác với nữ hàng xóm

Thứ hai, 14:20 05/11/2018 | Pháp luật

Thi hành xong án tù ba năm vì đe dọa giết bà Hiền, Hiếu tiếp tục mâu thuẫn và sát hại nữ hàng xóm bằng nhiều nhát dao.

38 tuổi, Hồ Thanh Hiếu (38 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn lông bông, không có công việc ổn định khiến đấng sinh thành luôn phải lo lắng. Anh ta còn nghiện ma túy đá.

Người mẹ đã vào tuổi "xưa nay hiếm" luôn bất an về đứa con trai "có lớn không có khôn" này. Từ khi Hiếu còn tuổi thiếu niên, bà đã phải lo lắng về con trai.

Hiếu bỏ học từ sớm, theo đám bạn xấu và vướng vào ma túy. Mới 17 tuổi, anh ta bị xử phạt hành chính về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau vết trượt này, Hiếu tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Để có tiền sử dụng ma túy, Hiếu đi trộm cắp. Từ năm 1999 đến năm 2003, anh ta liên tục ra tù vào tội vì Trộm cắp tài sản. Sau khi được ra tù, Hiếu về nhà, song không chí thú làm ăn, vẫn sử dụng ma túy.

Trong thời gian sống ở địa phương, Hiếu có những mâu thuẫn với bà Hiền hàng xóm. Đỉnh điểm của xung đột, năm 2014, Hiếu có hành vi đe dọa giết bà Hiền nên bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt ba năm tù tội Đe dọa giết người.

Thi hành án xong, trở về nhà sống, giữa Hiếu và người phụ nữ trung niên cùng xóm tiếp tục nảy sinh những xô xát. Mâu thuẫn cũ và mới chồng chất, Hiếu giải quyết bằng việc gây nên cái chết của bà Hiền.

Sáng 8/8/2017, Hiếu mua hai con dao, xông vào nhà bà Hiền, truy sát khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo xin nhận án tử hình

Trong phiên tòa ngày 26/10 tại TAND Hà Nội, Hiếu bị đưa ra xét xử tội Giết người. Lần phạm tội này của Hiếu là tái phạm nguy hiểm.

Phiên tòa có đông đủ gia đình bà Hiền, cùng người mẹ khắc khổ của Hiếu. Trước HĐXX, Hiếu thừa nhận tội ác gây ra với nạn nhân.

Với kết luận của cơ quan chức năng về việc Hiếu bị rối loạn nhân cách do sử dụng ma túy nhiều năm, HĐXX đã thẩm vấn anh ta. Hiếu phủ nhận bị tâm thần và cho rằng việc gây án là do có mâu thuẫn lâu dài với bà Hiền.

"Bị cáo sử dụng ma túy lâu chưa?", tòa hỏi. "Tôi có ma túy trong người nhiều năm nay", Hiếu trả lời. "Vậy bị cáo mâu thuẫn với bà Hiền chứ không phải thần kinh?", HĐXX hỏi tiếp. "Vâng", Hiếu đáp. Sau đó, bị cáo nói mong được hưởng lượng khoan hồng.

Trước những câu hỏi của tòa về xung đột với bà Hiền, Hiếu không trình bày mâu thuẫn cụ thể là gì. Song theo lời của mẹ bị cáo, anh ta từng bị bạn trai của nạn nhân đánh. Bà nói: "Thấy ông ấy đánh thằng Hiếu bằng gỗ liên tiếp, tôi kêu không lên tiếng. Chồng tôi thì bận đi họp cựu chiến binh".

Gia đình bị hại có mặt tại phiên xử cho rằng Hiếu ra tay quá tàn ác với người phụ nữ trung niên chỉ bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Họ nói, bà Hiền hoàn cảnh khó khăn khi một mình nuôi hai con ăn học và sống chan hòa với hàng xóm. Đại diện của bị hại đề nghị xử Hiếu với mức án cao nhất.

Nghe tất cả những lời trên, Hiếu nói với HĐXX: "Tôi chẳng khai gì nữa ạ. Tôi xin được tử hình". Hành động này của bị cáo khiến tòa thắc mắc bởi trước đó anh ta còn "tha thiết xin cơ hội được sống".

Sau nửa ngày thẩm vấn, nghị án, tòa tuyên phạt Hiếu tử hình. Hiếu không thể hiện cảm xúc trước phán quyết này, còn người mẹ suy sụp, thất thần rời phòng xử khi đứa con tội lỗi bị giải ra xe thùng.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top