Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm buồn bã trước hôm xảy ra sự việc

Thứ sáu, 11:09 19/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Một số người dân sống cùng tầng với nghi phạm vụ trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm cho biết, nghi phạm mang bầu khoảng 7 - 8 tháng.

Sáng 19/10, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn là không khí trầm lắng, u ám của khi người dân ở đây chưa hết bàng hoàng, xót xa trước vụ việc một cháu bé bị rơi từ tầng cao xuống chân tòa nhà HH2A tối 18/9.

Rất đông người dân vẫn tập trung ở khu vực gần nơi cháu bé bị rơi để tìm hiểu thêm sự việc. Ai nấy đều tỏ ra thương tiếc cháu bé còn nhỏ chết quá thương tâm.

Nhiều người dân cho biết, cháu bé còn nhỏ khó có khả năng leo trèo hay tự rơi xuống được, khả năng do người lớn gây ra.


Phía mặt tòa nhà HH2A nơi xảy ra vụ việc trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 xuống. Ảnh: Q.A

Phía mặt tòa nhà HH2A nơi xảy ra vụ việc trẻ sơ sinh rơi từ tầng 31 xuống. Ảnh: Q.A

Một nhân chứng cho biết, khoảng hơn 1 giờ rạng sáng nay, họ thấy công an dẫn giải một số người trong đó có một phụ nữ trông khá yếu ớt như vừa mới sinh. Sau đó, người phụ nữ trẻ này được đưa lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện.

Tại tầng 31 tòa nhà HH2A , những người hàng xóm ở đây cho biết, căn hộ 3112 thời gian qua có 4 người trẻ tuổi ở, trong đó có 2 nam và 2 nữ trong độ tuổi sinh viên.

Một số người xác nhận, cả 4 thanh niên đều là sinh viên, quá trình sinh sống tại đây rất ít giao tiếp, qua chơi với các nhà xung quanh, nhà thường xuyên đóng cửa dù ở nhà.


Sảnh tầng 33 tòa H2A nơi có những người nghi vấn sinh sống. Ảnh: Q.A

Sảnh tầng 33 tòa H2A nơi có những người nghi vấn sinh sống. Ảnh: Q.A

Bà N.T.C, một hộ dân ở tầng 31 gần căn hộ của các sinh viên được cơ quan chức năng đưa đi trong rạng sáng nay cho biết: "Tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây hơn 1 năm, nhưng đã thấy 4 cháu sinh viên ở đấy từ trước rồi. Suốt hơn 1 năm qua, tôi thường ở nhà nhưng ít khi gặp các cháu ấy, chỉ hay gặp lúc buổi sáng lúc các cháu đi học thôi".

Cũng theo bà N.T.C, dù sống ngay bên cạnh nhưng trong thời gian qua, bà chỉ mới biết cô gái nhà bên cạnh là có bầu. Theo bà, cô gái này ít xuất hiện, nhưng lại sống ở trong căn hộ đó khá lâu. Cách đây mấy hôm, bà mới thấy cô gái trẻ đó mang bầu và khá ngạc nhiên vì bụng đã khá to, khoảng 7 - 8 tháng.


Một người dân sống ở tầng 33 tòa nhà HH2A kể về sự việc mới diễn ra hôm qua. Ảnh: Q.A

Một người dân sống ở tầng 33 tòa nhà HH2A kể về sự việc mới diễn ra hôm qua. Ảnh: Q.A

Vào khoảng 8h30 tối qua, trước và sau khi xảy ra sự việc cháu bé bị rơi, tôi chỉ nghe thấy tiếng động lớn từ dưới vọng lên. Không hề thấy tiếng cãi nhau, hay bất kỳ điều gì bất thường, nhà bên đó vẫn đóng cửa. Cho đến lúc đêm khuya, tôi thấy có tiếng nhiều người bên ngoài, ra xem thì thấy cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường, dẫn người đi.

Vào ngày hôm kia (17/10 - PV), tôi thấy cô gái mang bầu đấy đi cùng người yêu trong tâm trạng rất buồn bã. Cậu sinh viên còn cầm tay, cả hai cùng đi ra ngoài thang máy. Cũng cách đây mấy hôm, cậu thanh niên người yêu đó gọi điện mãi không thấy mở cửa. Phải một lúc lâu sau cô gái đó mới mở cửa cho vào” - bà N.T.C cho hay.


Hiện trường vụ việc trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao xuống chân tòa nhà HH2A. Ảnh: Q.A

Hiện trường vụ việc trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao xuống chân tòa nhà HH2A. Ảnh: Q.A

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 phút tối 18/10, tại chân một tòa nhà cao tầng trong khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ việc trẻ nhỏ (nghi là trẻ sơ sinh) rơi từ cao xuống đất tử vong.

Hà Nội: Trẻ khoảng 1 tháng tuổi rơi từ tầng cao chung cư HH Linh Đàm xuống đất tử vong Hà Nội: Trẻ khoảng 1 tháng tuổi rơi từ tầng cao chung cư HH Linh Đàm xuống đất tử vong

GiadinhNet - Vào khoảng 20h30 phút tối nay (18/10), tại chân một tòa nhà cao tầng trong khu vực Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ việc trẻ nhỏ khoảng 1 tháng tuổi rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top