Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi án bé gái 12 tuổi bị xâm hại ngay trong phòng bảo vệ trường tiểu học ở Nghệ An

Thứ tư, 19:40 23/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Xem được clip cháu gái mới 12 tuổi bị xâm hại, người bà như chết lặng. Đứa bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi thiếu vắng hơi ấm bố mẹ nay lại xảy ra sự việc đau lòng.

Nhắc đến sự việc, bà M. (bà ngoại cháu bé bị xâm hại, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) nghẹn ngào kể: "Vào ngày 12/9, một người họ hàng hớt hải chạy đến nói với tôi đã biết chuyện chi về cháu gái chưa. Rồi mở điện thoại cho tôi xem mà tôi không tin vào mắt mình".

Khi cháu bé đi học về, người bà mới gặng hỏi thì cháu bé chỉ khóc rồi chạy vào phòng mà không nói gì. Ngày hôm sau, người bà cùng người con gái đưa cháu bé lên trụ sở UBND xã trình báo sự việc. Sau đó, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra.

Đến trưa cùng ngày, cháu gái kể đã bị ông T. (bảo vệ trường tiểu học trên địa bàn xã) giở trò nhiều lần. "Cháu bé cho biết, ông T. đã sàm sỡ cháu bé từ lúc nó học lớp 4. Cứ mỗi lần sàm sỡ, ông T. lại cho bánh kẹo. Đôi khi cho cháu bé 10-20 ngàn đồng. Đến giữa hè lớp 6 thì ông T. đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu bé. Những lúc này, ông T. đều dùng máy điện thoại để quay lại. Nghe cháu kể mà tôi bàng hoàng. Từ khi sự việc được phát giác, cháu bé khóc rất nhiều, nó cứ lủi thủi một mình. Nó đã có ý định tự tử nhưng chúng tôi đã phát hiện kịp thời" – người bà nói.

Nghi án bé gái 12 tuổi bị xâm hại ngay trong phòng bảo vệ trường tiểu học ở Nghệ An - Ảnh 1.

Bà M. nghẹn ngào kể lại sự việc.

Người bà kể, vì hoàn cảnh khó khăn nên người con gái đầu của bà phải nghỉ học giữa chừng rồi đi vào Bình Dương làm công nhân. Ít năm sau, người này đưa cháu bé (lúc đó mới 6 tháng tuổi) về quê nhờ mẹ chăm sóc giúp rồi lại quay vào Bình Dương làm việc. Cuộc sống vất vả nên mọi chi phí nuôi dưỡng cháu bé, bà và người con gái thứ 2 đang làm việc ở Đài Loan gánh vác.

"Mấy năm gần đây, cháu bé tính trầm hẳn. Không vui tươi, hoạt bát như trước. Chúng tôi cứ nghĩ đó là sự phát triển bình thường của cháu bé. Nhưng không ngờ, cháu lại bị xâm hại từ khi học lớp 4. Sự việc này kéo dài đến tận bây giờ gia đình mới phát hiện. Càng bất ngờ hơn khi ông T. là người bảo vệ ở trường học lại giở trò với cháu bé" – bà ngoại gạt nước mắt kể.

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi ông T. làm bảo vệ cho biết, nhà trường rất bất ngờ về sự việc. Bởi từ trước đến nay nhà trường chưa nhận được phản ánh gì từ phụ huynh cũng như học sinh trong trường. Chỉ đến khi xuất hiện clip thì nhà trường mới biết chuyện.

"Phía cơ quan công an đã trực tiếp đến trường để điều tra. Một số hình ảnh trong clip được cho là quay ở phòng bảo vệ của trường nên cơ quan công an đã đến phòng này để làm rõ một số vấn đề. Sự việc, trường cũng đã có báo cáo ban đầu cho Phòng Giáo dục và đào tạo của huyện" – người này nói.

Được biết, ông T. làm bảo vệ ở trường này đã gần 20 năm. Ông được đánh giá là người chỉn chu và chưa có điều tiếng gì. Ông T. cũng từng làm bí thư chi bộ của xóm.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an huyện Yên Thành làm rõ. Ông T. đang bị tạm giữ để điều tra.

Sau sự việc, nhà trường, UBND xã cùng các tổ chức, ban ngành đã đến thăm hỏi cháu bé. Các thầy cô đã an ủi, động viên em trở lại trường học.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top