Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày tàn của nhóm siêu trộm mang xe kéo hàng đi hành nghề

Thứ sáu, 10:57 10/01/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Mê Linh phá ổ nhóm chuyên đột nhập vào trụ sở UBND các xã và trường học trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội để trộm cắp tài sản. Đối tượng cầm đầu là Lương Văn Thiện (42 tuổi, trú tại phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Ngày tàn của nhóm siêu trộm mang xe kéo hàng đi hành nghề 1

Các siêu trộm khi sa lưới pháp luật.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, sau khi ra tù, Thiện rủ thêm Nguyễn Trung Phong (41 tuổi, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ); Tô Văn Phúc (39 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cùng hành nghề trộm cắp. Đêm đêm cả nhóm tập kết trên xe ôtô Kia màu trắng, BKS 19L-2354 của Thiện đi về các huyện ngoại thành của Hà Nội như Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh để “đột vòm” các trường học, UBND xã. Chúng chọn các địa điểm trên vì vị trí hoang vắng, xa khu dân cư. Chúng cũng biết rằng, bảo vệ của các trường học thường nhiều tuổi nên phản ứng chậm.

Đồ nghề của Thiện là một đôi găng tay, 1 dao tông, 1 xà cầy, 2 tuốc nơ vít, 1 kìm điện. Tất cả được Thiện cho vào 1 cái bao tải dứa, vác lên vai, trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong. Sau đó, Thiện dùng dụng cụ trên bẻ khóa cửa ra vào phòng làm việc của lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ... Nếu thấy có két sắt, Thiện dùng dao tông, thanh sắt nhọn cạy cánh cửa két sắt lấy tiền. Các phòng không có két sắt, Thiện cạy tủ lục soát. Các phòng có máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy thì Thiện lấy máy tính, máy chiếu cho vào bao tải mang ra khỏi hiện trường.

Trên xe ôtô của Thiện bao giờ cũng mang theo 1 xe kéo hàng 2 bánh. Khi nào trộm được nhiều đồ, Thiện nháy đồng bọn mang xe kéo hàng vào để vận chuyển tài sản. Do “thạo nghề” nên toàn bộ hành trình từ đột nhập, trộm cắp đến vận chuyển tài sản ra của gã chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Tài sản trộm cắp được Thiện giao cho Phúc và Phong đi tiêu thụ.

Theo lời khai của các đối tượng, chúng đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản ở các trường học và UBND các xã trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội. Riêng tại huyện Mê Linh, từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014, chúng đã gây ra 8 vụ trộm cắp với tổng trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.  
 
Thanh Sơn
 
Dùng lựu đạn để tống tiền
 
Ngày 9/1, Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra một vụ đe dọa nhằm tống tiền nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm 5/1 gia đình của ông Trần Văn S (SN 1964, trú tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang) bất ngờ phát hiện có ai đó đặt một túi nilon trước cổng nhà với nhiều nghi vấn. Gia đình ông S đã trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi nilon có chứa 1 quả lựu đạn loại M67, 4 ống kim tiêm, 1 tờ giấy đánh máy có nội dung yêu cầu gia đình ông S giao 2 tỷ đồng trong thời hạn 3 ngày nếu không sẽ gặp nguy hiểm.    
 
T.S
 
Hiếp, cướp phụ nữ mua đồng nát
 
Sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 9/1 Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã bắt tạm giam Trần Kim Ngọc (27 tuổi, trú tại TP Tuy Hòa) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Kết quả xác minh cho hay, chiều tối 25/12/2013, chị Nguyễn Thị X làm nghề thu mua phế liệu về đến cầu Đà Rằng (TP Tuy Hòa) thì Ngọc đi xe máy từ phía sau gạ bán phế liệu. Tưởng thật, nạn nhân đi xe đạp theo Ngọc, đến đoạn hoang vắng, đối tượng này lộ nguyên hình là “yêu râu xanh”. Sau khi thỏa mãn thú tính, Trần Kim Ngọc còn lấy đi của nạn nhân điện thoại di động và ví da trong đó có 100.000 đồng.           

T.S

Truy tố ổ cờ bạc khủng
 
Ngày 9/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 86 bị can, trong số này có 13 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc, 1 đối tượng phạm tội gá bạc và các  đối tượng còn lại về tội đánh bạc. Ổ nhóm cờ bạc xóc đĩa này do Dương Anh Đức (SN 1964, trú tại khu phố Xuân Đài, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) và Khuất Thị Hương (SN 1966, trú tại khu phố Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu. Theo cáo trạng: Khoảng cuối tháng 10/2012, Đức, Hương bàn với nhau mở sới bạc tại khu vực thị xã Từ Sơn đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa nhằm thu tiền phế kiếm lời. Ổ bạc tổ chức mỗi ngày 2 ca cho các con bạc sát phạt nhau. Con bạc vào sới phải nộp phế 1 triệu đồng/người/ca. Sáng 29/11/2012 ổ bạc này đã bị lực lượng phá án của Bộ Công an đột kích triệt phá. 
 
T.P
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top