Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày mai xử người đàn bà đâm kim xuyên thóp trẻ sơ sinh

Thứ ba, 13:40 15/06/2010 | Pháp luật

Ngày 16/6, tòa án tỉnh Thái Nguyên sẽ xét xử Đỗ Thị Kim Duân (36 tuổi), hung thủ dùng kim đâm vào đầu bé trai mới 40 ngày tuổi. Mẹ nạn nhân cho biết, lâu nay, những hôm trái gió trở trời, con chị thường quấy, khóc nhiều.

 
Vụ án xảy ra hơn 7 tháng trước tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) khiến nhiều người bất bình.
 
Kết quả xác minh cho thấy, chồng bà Duân trong lúc đi làm thợ xây tại xã đã quan hệ tình cảm với chị Thanh. Ngày 28/9, con chung của hai người chào đời, đặt tên là Nhật Minh. Khi phát hiện chồng mình có con riêng, bà Duân rủ một người họ hàng lên thăm cháu bé.
 

Nhật Minh lúc 1,5 tháng tuổi.

 
Đầu tháng 11/2009, tại nhà riêng của chị Thanh, thấy hai người phụ nữ niềm nở và có thái độ "thiện chí", chị Thanh đã giữ họ ở lại làm cơm đãi khách. Lợi dụng lúc người mẹ giao đứa trẻ, người phụ nữ 36 tuổi từng có hai mặt con đã dùng chiếc kim chọc vào thóp bé trai vừa sinh được ít ngày.

Thấy con khóc ré lên, chị Thanh vội chạy lên nhà phát hiện trên đầu con trai có vết máu rỉ ra. Bà Duân và người phụ nữ cùng đi hoảng sợ vội lên xe máy phóng đi. Tuy nhiên, họ đã bị hàng xóm giữ lại khi có tiếng tri hô của mẹ cháu bé.

Bé Nhật Minh được đưa cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lôi ra được một chiếc kim khâu lốp sắc nhọn (khoảng 10 cm). Ít ngày sau, Đỗ Thị Kim Duân bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam về hành vi giết người.

Chiều 14/6 (hai ngày trước khi diễn ra phiên xử), chị Thanh cho VnExpress.net biết, chị đã nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh gọi đến dự phiên tòa xử bà Duân. Dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra lúc 7h30 sáng tại thành phố Thái Nguyên.
 
Các bác sĩ, y tá đến thăm hỏi khi Nhật Minh còn nằm điều trị tại bệnh viện.
 
Kể về những ngày tháng qua nuôi bé Nhật Minh, chị Thanh cho biết những hôm trái gió trở trời, con chị thường quấy khóc nhiều. Sau 8 tháng, bé trai nặng khoảng 7kg.

"So với những bé cùng lứa tuổi, Minh hình như chậm hơn. Đến nay cháu mới chỉ biết lẫy và bò...", chị Thanh nói.

Theo lời người phụ nữ này, cũng kể từ khi sự việc diễn ra, chị đã nhiều lần đưa con xuống Hà Nội để kiểm tra và chụp chiếu. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây cho rằng, nạn nhân còn quá nhỏ nên chưa khẳng định được điều gì ở thời điểm này.

"Khó khăn lắm mới sinh được cháu để vui buồn, nương tựa. Hy vọng lớn lên cháu sẽ không chịu bất cứ di chứng nào", người phụ nữ sụt sịt khi bữa cơm tối đang dở chừng.

Chị Thanh cho hay, kể từ khi sự việc diễn ra đến nay, bố cháu bé thi thoảng gọi điện lên hỏi thăm và nhờ xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Duân. Gia đình mang 10 triệu đồng lên để chăm sóc cho Nhật Minh.

"Điều tôi mong nhất là tòa xử sao để cháu đỡ thiệt thòi. Bởi hậu quả sau này với cháu chưa biết ra sao... Nhưng nếu tòa tuyên với mức án nặng quá, tôi sẽ đứng ra có lời giảm án cho bà ta", mẹ nạn nhân nói.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top