Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngang nhiên đưa “vợ bé” về sống cùng nhà

Thứ sáu, 11:43 06/01/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày này bà Trần Thị Bé (Nam Sách, Hải Dương) như sống trong địa ngục khi người đàn ông bao năm đầu gối tay ấp với bà bỗng dưng đưa một phụ nữ lạ về nhà và chung sống như vợ chồng.

Khuyên can chồng không được, cực chẳng đã bà tố cáo đến cơ quan chức năng địa phương nhưng họ vẫn đứng ngoài cuộc.
 
Theo đơn kêu cứu của bà Trần Thị Bé (thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương), vừa qua chồng bà là ông Lê Công Xướng sau một thời gian đi làm ăn xa bất ngờ dẫn về nhà một người phụ nữ và một cháu nhỏ, nhận là con.
 
Ông Xướng công khai sinh sống với người phụ nữ kia như vợ chồng. Hàng ngày bà Bé phải chứng kiến cái nghịch cảnh chồng mình và người phụ nữ xa lạ kia tình tứ với nhau khiến tinh thần và sức khỏe của bà suy sụp. Uất hận vì sự phản bội một cách ngang nhiên của chồng, bà Bé đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng địa phương yêu cầu can thiệp để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Được biết bà Bé và ông Lê Công Xướng có đăng ký kết hôn từ năm 1972 và giữa hai người đã có con chung.
 
Tìm hiểu được biết, sau khi nhận được đơn kêu cứu của bà Bé, Công an huyện Nam Sách đã có xác minh điều tra. Cơ quan này xác nhận ông Xướng là chồng hợp pháp của bà Bé và hai người đã có con chung với nhau.
 
Năm 1979, ông Xướng đi làm ăn ở Quảng Ninh và chung sống với bà N.T.H rồi cũng có con chung với bà này. Cơ quan công an cũng nhận định ông Xướng sống chung với bà H là vi phạm Điều 4, Luật Hôn nhân gia đình, nhưng chưa bị xử lý hành chính và chưa gây hậu quả nghiêm trọng; hành vi vi phạm của ông Xướng và bà H chưa cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự. Bà Bé cho rằng quan điểm này của cơ quan tố tụng Nam Sách là không thỏa đáng vì hành vi của chồng bà có dấu hiệu hình sự rõ ràng. Bà tiếp tục khiếu nại đề nghị cơ quan tố tụng huyện này xử lý.
 
Trao đổi với phóng viên, bà Bé còn nói rằng mình rất bức xúc trước cách giải quyết vụ việc của TAND huyện Nam Sách. Theo đó thì ông Xướng đã có đơn xin ly hôn với bà gửi đến TAND Nam Sách. Tòa này đã thụ lý đơn và mời bà Bé đến tòa để giải quyết.
 
Tuy nhiên bà Bé cho rằng mình đang có đơn tố cáo chồng đến cơ quan công an nên đề nghị tòa hoãn xử lý vụ việc để chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan công an. Nhưng đề nghị này của bà Bé đã không được phía tòa chấp thuận.
 
H. Thiều- N. Văn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top