Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nặng như vàng nhẹ nhàng như giảm án": Cần làm rõ các dấu hiệu không bình thường

Thứ hai, 11:15 15/08/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số ra ngày 5/8 có bài viết: "Nặng như vàng, nhẹ nhàng như giảm án" phản ánh về những lình xình trong hợp tác đào tạo tại Trường Ngôi Sao, Hà Nội và việc được giảm án một cách kỳ lạ của bà Phạm Thị Bích Ngà.

 
Sau khi đăng tải thông tin, ngày 8/8 Tòa soạn báo nhận được văn bản phản hồi của bà Ngà cho rằng bài viết đã "gán ghép" bà là Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục xác minh làm rõ.
 
Tên họ "rành rành"
 
Theo đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Ngà, trú tại 41 Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi đến Báo GĐ&XH cùng với một số cơ quan khác cho rằng: "Ngày 5/8, trong bài viết "Nặng như vàng, nhẹ nhàng như giảm án" Báo đã vu khống tôi là Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao, trong khi nhà trường không hề có Hội đồng quản trị và đơn vị chủ quản nhà trường là Cty TNHH ĐT XD và TM Hoàng Cường".
 
Tại văn bản này bà Ngà khẳng định chắc nịch: "Không có tư cách là Chủ tịch hay Giám đốc". Bà Ngà khẳng định là vậy, tuy nhiên trong Danh sách cán bộ giáo viên Trường Ngôi Sao được đăng tải trên trang Web của nhà trường có địa chỉ: http://www.hanoistar.edu.vn mà chúng tôi đã lưu lại, tại số thứ tự 1: bà Phạm Thị Bích Ngà có chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra danh sách này còn giới thiệu bà Ngà là Nhà giáo, tốt nghiệp Đại học Sư phạm toán năm 1980. Sau khi cơ quan báo chí thông tin về vụ việc này, đến nay danh sách cán bộ trên của Trường Ngôi Sao, tên bà Phạm Thị Bích Ngà đã biến mất và thay vào đó là bà Nguyễn Thị Vân Trang (con gái bà Ngà). Sự "biến mất" này nhằm mục đích gì, đề nghị cơ quan quản lý giáo dục TP Hà Nội làm rõ.
 

Bà Phạm Thị Bích Ngà với chức danh Chủ tịch HĐQT, đứng đầu trong danh sách cán bộ, giáo viên Trường Ngôi Sao (ảnh chụp từ trang web của Trường Ngôi Sao). Tuy nhiên, hiện nay con gái bà Ngà là Nguyễn Thị Vân Trang lại đứng chức danh Chủ tịch HĐQT.

 
Thứ hai là việc bà Phạm Thị Bích Ngà cho rằng bài viết đã "moi móc", đưa thông tin về việc bà đã từng phải thụ án tù làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà. Về vấn đề này, hiện nhiều cơ quan báo chí cũng như các cơ quan chức năng ở Hải Dương đã nhận được đơn thư đề nghị làm rõ nghi vấn xung quanh việc bà Ngà bị phạt tù 12 năm, nhưng lại chỉ phải ngồi tù có 2 năm, sau đó được tha với lý do mắc bệnh.
 
Không thể gọi đó là “moi móc”
 
Như số báo 93 (ngày 5/8) chúng tôi đã thông tin, ngày 16/11/2004, bà Ngà đã bị bắt và khởi tố về tội "buôn lậu" vàng qua biên giới. Tháng 6/2005, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xử sơ thẩm và bà Ngà bị tuyên 12 năm tù giam.
 
Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, bà Ngà thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến, Hải Dương. Ngày 1/7/2007, khi đang chấp hành hình phạt tù bà Ngà được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương với biểu hiện đau tức vùng hạ sườn, mệt mỏi, ăn kém... Theo chẩn đoán đây là biểu hiện của bệnh xơ gan cổ chướng. Ngoài gan "có vấn đề" thì kết quả siêu âm ổ bụng ngày 1/7/2007 của bà Ngà được ghi trên phiếu siêu âm là "hai thận không có sỏi, tụy lách không to, ổ bụng có ít dịch tự do". Tuy nhiên, ngày 16/7/2007, cơ quan chức năng Hải Dương có biên bản giám định, kết luận bà Ngà bị "xơ gan cổ chướng, u xơ tử cung và sỏi thận hai bên". Vậy là sau 16 ngày điều trị, bà Ngà từ chỗ không có sỏi thận lại mắc thêm bệnh "sỏi thận hai bên".
 
Ngày  27/7/2007 TAND tỉnh Hải Dương có quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với bà Ngà thời hạn 12 tháng (đến 27/7/2008). Ngày 14/8/2008 cơ quan này có quyết định tiếp tục thi hành án và đề nghị Công an Hà Nội áp giải bà Ngà trở lại Trại giam Hoàng Tiến. Nhưng Công an Hà Nội có văn bản báo cáo việc bà Ngà đang "chữa bệnh". Vì thế, Tòa Hải Dương tiếp tục đình chỉ thi hành án đối với bà Ngà đến ngày 27/7/2009. Khi hết thời hạn đình chỉ, bà Ngà vẫn không trở lại trại cải tạo. Ngày 24/8/2010 bà Ngà được đặc xá tha tù trước thời hạn.
 
Theo Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 697/2010/QĐ-CTN ngày 26/5/2010 về đặc xá năm 2010 thì phạm nhân được đặc xá phải có đủ các điều kiện: Thứ nhất, chấp hành tốt Quy chế, Nội quy trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên;
 
Phạm nhân bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có ít nhất 4 năm (2006, 2007, 2008, 2009) và 6 tháng đầu năm 2010 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt; Phạm nhân bị phạt tù trên 15 năm đến 30 năm phải có ít nhất 3 năm (2007, 2008, 2009) và 6 tháng đầu năm 2010 được xếp loại cải tạo khá trở lên; Điều kiện thứ hai là phạm nhân đã chấp hành hình phạt tù ít nhất được một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Thời gian chấp hành hình phạt tù là thời gian người đó bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành hình phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
 
Đối chiếu với trường hợp bà Ngà, bà Ngà được tha tù sau khi ở tù 2 năm, 8 tháng, chưa bằng 1/4 thời gian của bản án. Do vậy, những băn khoăn trong đơn thư của độc giả về việc bà Ngà được tha tù không phải là vô căn cứ và việc báo chí phản ánh thông tin này không thể gọi đó là "moi móc đời tư". Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Xuân Bính (Đoàn Luật sư Hà Nội): Để trả lời công dân, cơ quan chức năng có quyền yêu cầu giám định lại sức khoẻ của bà Ngà, nếu bà Ngà không có bệnh cần phải điều tra lại hồ sơ vụ tha tù này, đảm bảo tính khách quan trong việc thi hành án.
 
Nhóm PV
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top