Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một trưởng công an phường bị tố “lật kèo”

Thứ sáu, 10:29 11/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán nhà của chị Dương Thị Thanh Hương, ông Nguyễn Đình Lợi - Trưởng Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội đã không thực hiện giao dịch mua bán nhà, đến nay vẫn không trả lại tiền đặt cọc.

Mang tiền đến trả, bị đuổi khỏi nhà
 
Theo đơn của chị Dương Thị Thanh Hương trú tại Triều Khúc, Thanh Trì, đầu tháng 8/2009, qua một người quen biết, chị được giới thiệu gặp ông Nguyễn Đình Lợi - Trưởng Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông là người có nhu cầu bán nhà.
 
Chị Hương được dẫn đến xem nhà của ông Lợi ở số 64, tổ 4, phường Văn Quán, Hà Đông và đồng ý mua với giá là 1,970 tỉ đồng. Ngày 22/9, chị Hương được ông Lợi yêu cầu đặt cọc số tiền là 200 triệu đồng, phần còn lại chị Hương phải chịu lãi suất từ ngày đặt cọc đến ngày giao tiền 25/10 (là 10 triệu đồng). Chị Hương đã đồng ý và giao 200 triệu đồng đặt cọc cho ông Lợi. Hai bên đã làm biên bản để xác nhận việc này.
 
Để có đủ tiền mua căn nhà này, nếu không sẽ mất tiền đặt cọc, chị Hương đã phải bán căn nhà đang ở. Sau khi gom đủ tiền, nhiều lần chị Hương liên lạc mang tiền đến để trả nốt nhưng ông Lợi không trả lời. Ngày 22/10 trước ngày hẹn trả tiền 3 ngày, chị Hương lại mang số tiền 1,780 tỉ đồng đến nhà ông Lợi để trả tiền nhà và nhận giấy tờ thì bị viện cớ là chưa đến ngày hẹn nên chưa nhận tiền.
 

Chị Hương với lá đơn được gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho mình nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

 
Theo tố cáo của chị Hương, lần này chị bị vợ chồng ông Lợi đuổi ra khỏi nhà. 7h sáng ngày 25/10 chị Hương đã có mặt tại nhà riêng của ông Lợi ở C36 TT 16, đô thị Văn Quán, Hà Đông gặp ông Lợi để giao số tiền 1,780 tỉ đồng như biên bản thỏa thuận. Đợi từ 7h sáng đến 17h30' chiều, chị Hương vẫn không gặp được ông Lợi.
 
Không còn cách nào khác, chị Hương đã phải làm biên bản nhờ Tổ trưởng Tổ dân phố, Hội trưởng Hội phụ nữ tổ 8 và những người khác ký làm chứng việc chị đến giao tiền cho ông Lợi vào đúng ngày như giao hẹn. 
 
Bức xúc
 
Ngày 3/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, chị Hương bức xúc cho biết: “Tôi đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị giải quyết sự việc nhưng đến nay họ đều im lặng. Đã nhiều tháng nay, ông Lợi vẫn chưa trả lại tiền cho tôi”.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Đình Lợi hiện đang là Trưởng Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Ngày 3/12, trao đổi với chúng tôi, ông Lợi thừa nhận là có nhận số tiền đặt cọc mua nhà của chị Hương và hiện vẫn đang quản lý số tiền này.
 
Tuy nhiên, ông Lợi cho biết là đã nhiều lần điện thoại yêu cầu chị Hương đến nhận lại số tiền trên nhưng chị Hương không đến. Theo ông Lợi, đây là vấn đề dân sự, việc xử lý trách nhiệm của các bên liên quan để toà án phán quyết.
 

Điều 358 - Bộ luật Dân sự quy định về đặt cọc như sau: “...Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

 Hà Châu

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top