Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một phụ nữ bị ném vỡ sọ: Tìm không ra bị can(?!)

Thứ sáu, 15:27 10/07/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Đến đòi tiền công làm thuê giúp chồng, chị Thúy bị người đàn ông dùng bát đập lún sọ. Nhưng, sau gần 1 năm tiến hành điều tra, Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì không xác định được bị can, khiến gia đình nạn nhân bức xúc.

Bị ném vỡ xương sọ
 

Diễn tiến vụ việc Báo GĐ&XH  giúp đỡ một nạn nhân tìm được công lý

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1984, trú tại thôn Cánh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) viết: “Khoảng 20 giờ ngày 26/7/2008, tôi cùng chồng tìm gặp anh Trần Văn Đặng (chủ thuyền, sống cùng xã) để đòi tiền công mà chồng tôi đã làm thuê từ trước.
 
Do anh Đặng nói không trả tiền, nên hai bên xảy ra to tiếng. Sẵn cái bát đang ăn cơm, anh Đặng cầm đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi bị chảy rất nhiều máu và ngất đi.
 
Một số người dân đang ngồi trên đê hóng mát đã cùng chồng tôi đưa tôi đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Gián Khẩu.
 
Tại Kết luận giám định của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Ninh Bình, tôi bị tổn hại 25% sức khoẻ. Vậy nhưng, suốt thời gian tôi nằm điều trị cũng như sau ngày ra viện, anh Đặng chưa một lần đến thăm hoặc có thái độ ăn năn.
 
Tôi đã làm đơn gửi cơ quan Công an huyện Gia Viễn nhưng gần một năm trôi qua, anh Đặng vẫn chưa bị xử lý mà còn có thái độ thách thức gia đình chúng tôi”.
 
Tìm hiểu những tài liệu liên quan, tại giấy giới thiệu số 04/GT ngày 27/7/2008 của Phòng khám Đa khoa khu vực Gián Khẩu gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chẩn đoán: “Vết thương lún nền sọ do bị đánh”; giấy ra viện ngày 6/8/2008 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kết luận: “Vết thương sọ hở vùng đỉnh”.
 
Được biết, ngày 30/3/2009, CQĐT - Công an huyện Gia Viễn đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, ngày 30/5/2009, cơ quan này lại có Thông báo số 188/TB do Thượng tá Hoàng Văn Toàn - Phó trưởng Công an huyện ký gửi chị Thuý với nội dung: “Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do thời hạn điều tra đã hết, chưa xác định được bị can”.
 
Cần sớm làm rõ vụ việc
 
Làm việc với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Túy - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an huyện Gia Viễn) - người trực tiếp thụ lý vụ án cho biết: “Trong thời gian chồng chị Thuý làm công cho anh Đặng, hai người có mâu thuẫn với nhau. Anh Đặng nghi ngờ chồng chị Thuý ăn trộm dầu, nên không trả một khoản tiền công cho chồng chị Thuý.
 
Khoảng 20 giờ ngày 26/7/2008, chị Thuý cùng chồng tìm anh Đặng để đòi tiền. Hai bên đã cãi nhau, trong quá trình xô xát chị Thúy bị một vết thương ở đỉnh đầu trái. Ngày 9/9/2008, Công an huyện Gia Viễn có quyết định trưng cầu Giám định pháp y.
 
Ngày 29/9/2008, Cơ quan Giám định pháp y tỉnh Ninh Bình có văn bản số 71/GĐPY  kết luận: 'Chị Thúy bị lún vỡ xương sọ vùng đỉnh đầu trái, vết thương nề, rách da đầu vùng đỉnh trái đã khâu dài 5cm, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 25%'.
 
Từ căn cứ trên, ngày 30/3/2009, Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' để điều tra. Đến ngày 30/5/2009, do thời hạn điều tra đã hết, nhưng chưa xác định được bị can nên chúng tôi đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra”.
 

Những tài liệu của cơ quan y tế cho thấy vết thương của nạn nhân là rất nghiêm trọng.

 
Cũng theo ông Túy: “Thời điểm xảy ra vụ án là buổi tối, nên rất khó xác định được ai là người đã dùng vật cứng ném chị Thúy vỡ sọ. Trong khi đó, lời khai của các bên lại rất khác nhau, nên xác định được đối tượng gây án càng khó hơn. Đến thời điểm hiện tại, CQĐT vẫn chưa xác định được ai là người đã gây thương tích cho chị Thúy. Thậm chí, hung khí gây án cũng chưa xác định được. Chúng tôi nhận định, đối tượng gây tổn hại cho nạn nhân chỉ có thể là nhóm người trên tàu anh Đặng hoặc nhóm người dưới bờ”.
 
Theo biên bản sự việc ban đầu được lập lúc 23 giờ 30 phút ngày 26/7/2008 của Trạm Công an Khu vực Gián Khẩu cho thấy, vật chứng thu được là 1 chiếc bát sành màu trắng, 1 búi tóc dài khoảng 30cm màu đen. Như vậy, nhiều khả năng hung khí gây ra thương tích cho chị Thúy là chiếc bát sành.
 
Điều này phù hợp với lời khai của nạn nhân tố cáo bị anh Đặng dùng chiếc bát sành đập xuống đầu gây thương tích? Thế nhưng, ông Túy lại cho rằng CQĐT không xem chiếc bát là vật chứng vụ án. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Ninh Bình nhanh chóng xác định thủ phạm của vụ án để trấn an dư luận.
 
Bình Minh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top