Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất tình nghĩa chỉ vì một bức tường

Thứ hai, 14:13 20/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo trình bày của ông Phó Đức Quế (67 tuổi, trú tại số nhà 30 phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hiện ông có căn nhà tại số 30 phố Lãn Ông, phía sau nhà ông là nhà ông Nguyễn Xuân Thắng (mặt nhà ông Thắng hướng sang phố Chả Cá). Năm 1993, khi nhà ông Thắng xây dựng, giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp nên ông Quế đã xây một bức tường ngăn cách giữa hai nhà

Gần 20 năm qua, ông Thắng đi lại hướng ra phố Chả Cá, còn gia đình ông Quế hướng ra mặt phố Lãn Ông, không ai xâm phạm ai.

Tuy nhiên vào khoảng cuối năm 2009, người thân của ông Thắng sang nhà ông Quế, yêu cầu phá vỡ bức tường để họ được đi qua nhà ông Quế ra phố Lãn Ông. Gia đình ông Quế không chấp nhận. “Khi không được gia đình tôi chấp thuận, bà Cao Thúy Hương - con dâu ông Thắng - đã dùng búa phá một góc tường. Gia đình tôi đã trình báo chính quyền địa phương, họ đã xuống lập biên bản, bà Hương đã bị Công an xử lý hành chính. Thế nhưng từ đó đến nay, thỉnh thoảng bà Hương lại ra đập phá bức tường, khiến chúng tôi vô cùng bức xúc và lo lắng”, bà Phạm Thị Lan (67 tuổi, vợ ông Quế) cho biết.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Thanh Nghị- Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cho biết, ngay sau khi bà Hương tự ý phá vỡ bức tường, phường đã cử cán bộ xuống lập biên bản, yêu cầu các bên liên quan giữ nguyên hiện trạng. Theo ông Nghị, hoàn cảnh gia đình ông Quế khá đặc biệt, vợ ông bị ung thư, đứa con gái bị tâm thần, lại thêm việc phải tranh chấp đất đai với người hàng xóm nên nhiều năm qua rất khổ sở. “Tôi nói thật, việc gia đình ông Thắng lấy lý do phá bức tường để đi qua nhà ông Quế ra phố Lãn Ông là vô lý vì ông này đã có lối đi riêng ở phố Chả Cá. Trong quá trình chúng tôi đang giải quyết, chị Hương đã tự ý thuê người đến đục phá bức tường gây mất ANTT, Công an phường đã lập hồ sơ gửi lên Công an quận và xử lý hành chính…”.

Gần đây, gia đình ông Quế gửi đơn phản ánh việc bà Hương thường xuyên gây sự và đề nghị chính quyền xử lý, bảo vệ sự an nguy của gia đình. Việc này chính quyền địa phương đang xem xét, xử lý. 
 
Nguyễn Hằng
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top