Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất mạng vì chê chó hàng xóm

Thứ ba, 17:48 06/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Bị chê con chó mình vừa mua, hung thủ tức tối dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực người hàng xóm khiến ông chết tại chỗ.

Án mạng xảy ra bất ngờ lúc 12 giờ đêm ngày 5/8, ngay trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, thôn An Biên, xã Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Nạn nhân không ai khác chính là ông Nguyễn Văn Lành (54 tuổi, người cùng thôn) bị chết bởi vết dao đâm chí mạng vào ngực.

Hung thủ nhanh chóng được xác định là hàng xóm Nguyễn Văn Dũng. Sau khi đâm hàng xóm, định chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng do sợ hãi, ông Dũng đã gọi điện cho người hàng xóm tên Hải sang thay mình. Còn ông Dũng bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, trên đường đi cấp cứu, ông Lành đã chết.

9 giờ sáng 6/8, lực lượng công an đã bắt được ông Dũng, dẫn giải về cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hiền, 53 tuổi (vợ ông Lành) cho biết; gần đây ông Dũng có mua con chó trị giá 4 triệu về nuôi. Tối hôm xảy ra án mạng, chẳng hiểu sao con chó nhà ông Dũng lại bị tuột xích chạy sang nhà ông bà. Thấy thế, ông Lành định chạy sang báo cho ông Dũng sang bắt về thì đúng lúc ông Dũng sang tới nhà xin chó. Vì vốn chỗ thân tình, vừa là hàng xóm, vừa là anh em họ bên ngoại nên ông Dũng và ông Lành thường hay rủ nhau nhậu nhẹt tại nhà nhau. Khi sang bắt chó về, ông Dũng ngồi lại trò chuyện, uống rượu cùng ông Lành. Vui chuyện, ông Lành bình phẩm, nhận xét con chó đắt tiền có nhiều điểm không tốt khiến ông Dũng tỏ ý không hài lòng. Sau đó, ông Lành lấy xe chở ông Dũng về nhà, còn con chó thì chạy theo sau. Vậy mà ít phút sau khi về đến nhà ông Dũng thì chồng tôi đã bị giết.
 
Mất mạng vì chê chó hàng xóm 1
Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Bà Hiền còn cho biết thêm, gần đây hai gia đình cũng không có mâu thuẫn gì. Bà Hiền cũng chưa hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà ông Dũng lại sát hại ông Lành?

Một số người dân còn cho biết thêm, cách đây 3 hôm, ông Dũng uống rượu và đánh vợ rạn 3 xương sườn. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn, có hẳn một gia trại chăn nuôi. Có 3 người con, hiện 2 cô con gái đang du học nước ngoài, nhưng ông Dũng "phá" nhiều do rượu chè và thi thoảng chơi bời cờ bạc, cứ rượu vào là đánh vợ. Mới đầu hàng xóm còn hay sang can ngăn nhưng lâu nay "nhiễu quá" dân tình cũng không ai còn muốn can ngăn gì nữa.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

                                                                    Minh Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top