Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất chiếc iPhone xịn vì ham "của lạ"

Thứ tư, 11:00 19/05/2010 | Pháp luật

Thấy “người đẹp” một mình giữa đêm khuya thanh vắng, anh T. nảy lòng ham muốn đã làm quen, rủ đi ăn cơm tối rồi sau đó qua đêm cùng cô gái tại một nhà nghỉ.

Lúc đó là 23h ngày 11/5, trên đường đi xe máy về nhà, đến phố Đại Từ, quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Văn T, trú ở quận Hoàng Mai bắt gặp một cô gái đang đi bộ. Thấy “người đẹp” một mình giữa đêm khuya thanh vắng, anh T. nảy lòng ham muốn đã làm quen, rủ đi ăn cơm tối rồi sau đó qua đêm cùng cô gái tại một nhà nghỉ ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh T. không thấy cô gái đâu. Chiếc ĐTDĐ Iphone 3Gs trị giá 10 triệu đồng của anh đang sạc pin để ở trên mặt bàn đã biến mất. Anh T. tìm cách liên lạc với số máy điện thoại trên nhưng không được. Sau đó 2 ngày, anh T. gọi điện vào số máy di động của mình và giọng nói của một người phụ nữ cho hay chị ta là chủ một cửa hiệu cầm đồ, hiện đang sử dụng chiếc sim điện thoại của anh T. Nếu muốn “chuộc” lại chiếc sim thì anh T. mang 1,5 triệu đồng đến bến xe Ninh Bình, ở tỉnh Ninh Bình.

Nhận được đơn trình báo của anh T., Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã “tương kế, tựu kế”, tổ chức lực lượng xuống bến xe Ninh Bình mật phục. Vào thời điểm hẹn anh T. “chuộc” lại tài sản, các trinh sát phát hiện cô gái đã qua đêm với anh T. tại nhà nghỉ ở phố Kim Đồng đang có mặt ở bến xe Ninh Bình, ập vào bắt giữ. Đó là Phạm Thị Niên (SN 1986) có hộ khẩu thường trú ở đội 3, xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình.

Ban đầu, Phạm Thị Niên khăng khăng chối tội, nhưng khi các chiến sỹ công an đề nghị anh T. tới gặp thì Niên biết không thể quanh co, đã phải thú nhận là thủ phạm lấy trộm điện thoại của anh T, sau đó bán cho một người dân trú ở Gia Viễn, Ninh Bình lấy 4 triệu đồng. Trước khi bán ĐTDĐ, Niên tháo sim lắp vào điện thoại di động của mình để sử dụng. Khi thấy anh T gọi điện liên lạc, Niên giả là chủ hiệu cầm đồ…

Theo điều tra viên thụ lý vụ án, Phạm Thị Niên từng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn C., trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Bỏ nhà đi sống lang thang từ nhiều năm nay, Phạm Thị Niên quen biết rồi “cặp” với anh C., thuê trọ tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai ăn ở với nhau theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” từ đầu tháng 6/2009. Qua hơn 1 tháng quan hệ “vợ chồng” tại đây, giữa Niên và anh C. nảy sinh mâu thuẫn và Niên có ý muốn ngãng ra.

Do biết anh C. cất tiền trong chiếc cặp số để trên nóc tủ và biết được mã số chiếc cặp, khi anh C. đi làm vắng, Niên đã lấy trộm một số tiền rồi đi về Ninh Bình. Số tiền này, Niên dùng  mua vàng và quà cho con trai… Sau đó, Phạm Thị Niên đã bị cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai bắt giữ và bị TAND quận Hoàng Mai xử 8 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ra tù tháng 3/2010, Niên tiếp tục lang thang, sử dụng vốn “tự có” để làm kế sinh nhai và đã tái phạm.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top