Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mại dâm "đèn dầu đỏ"

Chủ nhật, 08:05 06/07/2008 | Pháp luật

Một đèn dầu, vài lon nước và những lời mời ngọt ngào khi có đàn ông đi qua, đó là hình ảnh về các quán mại dâm trước cổng một số công sở trung tâm tỉnh Tuyên Quang.

Mùa hè hay đông, "chợ đêm" này họp đều đặn từ 19h30 đến 23h30. "Chợ" tuềnh toàng, chỉ là những quán nước nằm dưới gốc cây, chủ và khách trao đổi nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu yếu ớt. Người địa phương thường gọi các quán này là "đèn dầu đỏ".

Theo người dân thị xã Tuyên Quang, "chợ" hoạt động từ rất lâu, nhưng rộ nhất kể từ khi có khách sạn L. trên đường 17/8. Ban đầu các quán chỉ nằm dọc đường 17/8, phường Minh Xuân, nay lan ra ở nhiều phố, đặc biệt xung quanh khu hồ trung tâm của tỉnh.

Gái bán hoa phần đông trên dưới 40 tuổi, do không có nghề nghiệp ổn định, tối tối họ tranh thủ đi bán nước, kiêm chân môi giới mại dâm và sẵn sàng bán thân mỗi khi khách có nhu cầu.

Nhiều người dân cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện thêm một số cô gái trẻ hơn ở các huyện trong tỉnh về tạm trú. Ban ngày họ đi rửa bát ở quán ăn, bán thịt nướng..., nhưng tối đến thì la cà bên quán "đèn dầu đỏ" kiếm khách. Ở gần hồ trung tâm thị xã đã xuất hiện những xóm trọ tập trung của các cô gái làm tiền.

Người đi tìm "của lạ" đều là lao động phổ thông, sống xa nhà, điều kiện kinh tế không dư giả. Bãi đáp của cuộc mua bán dâm thường là khu đất trống của một công viên, một sân vận động, thậm chí là một góc tối của một công sở, hoặc lựa chọn một vài ba nhà nghỉ rẻ tiền ở thị xã.

Có một điểm chung là tất cả quán "đèn dầu đỏ" đều nằm trước cổng cơ quan nhà nước. Ở phường Minh Xuân, các quán tập trung trước trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Bưu điện. Ở phường Tân Quang, các quán chiếm lĩnh trước trụ sở Sở Y tế, THPT Tân Trào...

Trung tá Nguyễn Quốc Đoàn, Trưởng công an phường Minh Xuân cho biết, việc xử lý các quán đèn dầu này rất khó vì đó chỉ là nơi gái và khách trao đổi, ra giá. Còn việc "hành sự" thì ở địa bàn khác.

Trước đó, các quán "đèn dầu đỏ" hoạt động ở phường Phan Thiết. Theo trung tá Nguyễn Lý Khải, Trưởng công an phường Phan Thiết, kể từ đợt truy quét triệt để vào cuối năm 2007, các quán này không còn quay trở lại hoạt động ở phường. Tuy nhiên, họ lại dạt sang phường lân cận như Tân Quang, Minh Xuân để hành nghề.

Theo TTXVN

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top