Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ vụ ly hôn của vợ chồng đại gia 'ngầm'

Thứ bảy, 15:28 26/11/2016 | Pháp luật

- Chỉ khi vợ chồng ông Trần Văn Quý (SN 1971) – bà Lý Kim Chi (SN 1972, quê Tây Ninh) đệ đơn ly hôn thì dân địa phương mới hay, bấy lâu nay họ là đại gia “ngầm”.

Tài sản chìm - nổi

Được biết vợ chồng ông Quý – bà Chi, cùng ngụ thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lấy nhau từ năm 1992 đến nay. Tháng 4/2012 vì mâu thuẫn không thể kéo vãn nên 2 người sống ly thân và bà Chi đệ đơn ra tòa xin ly hôn.

Một phần tài sản của vợ chồng ông Quý – bà Chi được cho thuê
Một phần tài sản của vợ chồng ông Quý – bà Chi được cho thuê

Tuy nhiên đến khi vợ chồng này đường ai nấy đi thì dân địa phương mới biết về mức độ giàu có của họ. Đây cũng là nguyên do tranh chấp kéo dài...

Khi tranh chấp, bà Chi cho rằng, khi cưới nhau, gia đình đôi bên cho 17 chỉ vàng để làm ăn và họ xây dựng cơ ngơi bề thế hiện nay. Ông Quý thì cho rằng, đôi bên gia đình cho 12 lượng vàng; đồng thời, gia đình ông để lại tiệm vàng Thới Lai, vốn có tiếng lâu đời ở Trảng Bàng cho vợ chồng ông. Từ tiền đề có sẵn đó mà vợ chồng phất lên.

Chuyện ly hôn được phân xử, 2 người không tranh cãi nhiều. Nhưng vấn đề kê khai, định giá tài sản mới khiến vụ ly hôn kéo dài.

Bà Chi khai, vợ chồng có hàng loạt nhà đất ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và TP.HCM; ngoài ra có 500 triệu đồng, gửi ở 2 ngân hàng. Ông Quý bổ sung: vợ chồng có thêm nhiều khoản tiền gửi ở các ngân hàng khác, trong đó có khoản gửi 2,1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng địa phương.

Quá tình xác minh tài sản để phân xử, TAND tỉnh Tây Ninh đã tìm ra nhiều khoản gửi ở các ngân hàng đứng tên cá nhân bà Chi. Trong đó có 3,3 tỷ đồng gửi ở chi nhánh ngân hàng ở địa phương, có xác nhận văn bản.

Ngoài ra theo ông Quý, trong quá trình gửi đơn xin ly hôn, giữa tháng 7/2012 bà Chi đã âm thầm rút số tiền 4,5 tỷ đồng trong ngân hàng. Bà Chi cho rằng, đây là khoản tiền rút ra để gửi cho con ở Mỹ mua xe ô tô, có sự đồng ý của ông Quý.

Ông Quý khẳng định, bà Chi cố tình tẩu tán tán sản. Ông đề nghị tòa đưa khoản này vào là tài sản chung khi xét xử và được tòa chấp thuận.

Đáng nói bà Chi có cung cấp về nhiều khoản vay mượn, nợ hụi. Do đó, tòa phải mời 15 cá nhân, tập thể, đại diện ngân hàng tham dự với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Nhưng ông Quý nói, vợ chồng ông không có khoản nợ nào cả. Khi phân xử, tòa cho rằng, những khoản nợ do bà Chi đưa ra không có căn cứ để xem xét.

Kéo dài khổ cả đôi bên...

Đến nay vụ án xin ly hôn và tranh chấp tài sản đã trải qua 4 phiên xét xử. Các kháng cáo đều xuất phát từ bà Chi, chỉ xung quanh phần tài sản.

Các cấp tòa xác minh tổng tài sản chung của vợ chồng ông Quý – bà Chi là 55 tỷ đồng và xử chia 50/50. Bà Chi được sở hữu 3 bất động sản ở Tây Ninh, TP.HCM cùng tiền,vàng, trong đó có căn nhà ở đường Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình. Còn ông Quý được chia căn nhà ở Tây Nình và tiệm vàng Thới Lai, vốn là tài sản lâu đời do gia đình ông để lại. Tuy nhiên vấn đề tranh chấp vẫn chưa dừng lại…

Điển hình, căn nhà đường Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình nói trên, đứng tên bà Chi và bà cho rằng, đây là tài sản của riêng. Ông Quý phản pháo nói, nguồn tiền mua nhà là của vợ chồng, có từ hoạt động kinh doanh tiệm vàng. Quá trình mua vì không có thời gian nên ông có ủy quyền cho bà Chi.

Trong biên bản hòa giải, bà Chi thừa nhận, nguồn tiền mua nhà có được là từ kinh doanh tiệm vàng. Từ đó tòa đưa phần tài sản hơn 10 tỷ đồng này vào diện tài sản chung.

Chia tài sản 50/50 được coi là hợp tình, hợp lý. Bản án đang quá trình được thi hành án thì bất ngờ cuối tháng 7/2016 TAND Tối cao có kháng nghị giám đốc thẩm.

Kháng nghị trên xuất phát từ việc bà Chi đề nghị xem xét lại 6 nội dung trong bản án: căn nhà ở đường Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; 4,5 tỷ đồng tiền mua xe hơi cho con đang du học ở Mỹ; khoản nợ hụi mà bà Chi cho rằng là khoản nợ chung của vợ chồng…

Kháng nghị nêu rõ, đề nghị hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy phần giải quyết tài sản chung của bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND Tây Ninh xét xử sơ thẩm lại. Ngoài ra còn có nội dung tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm bị kháng nghị cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Nhiều năm nay, ông Quý bị tai nạn, không đi lại bình thường được nên ủy quyền người khác tham gia tố tụng. Còn bà Chi vẫn cương quyết khiếu nại về phần tài sản chung - riêng khi phân xử. Chưa biết vụ ly hôn tiền vàng của vợ chồng đại gia “ngầm” Tây Ninh đến khi nào mới có hồi kết?

Linh An/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top