Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa đảo hơn 44 tỷ đồng, chồng lãnh án chung thân, vợ “bóc lịch” 13 năm tù

Thứ năm, 16:35 28/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet – Với tài múa mép và trả lãi suất cao, vợ chồng Nguyễn Đắc Linh đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 44 tỷ đồng.

Ngày 28/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đắc Linh (SN 1964, quê TT-Huế, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và vợ là Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, trước đó vào ngày 20-21/8, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo này nhưng khi nghe Viện KSND đề nghị mức án tù chung thân đối với Nguyễn Đắc Linh thì vợ của Linh là Phạm Đinh Mỵ My đã ngất xỉu tại tòa nên không thể tuyên án được. Ngày hôm nay 28/8, sức khỏe của hai bị cáo ổn định nên phiên tòa tiếp tục.
 
Lừa đảo hơn 44 tỷ đồng, chồng lãnh án chung thân, vợ “bóc lịch” 13 năm tù 1
Bị cáo Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My trước vành móng ngựa ngày 28/8. Ảnh Đ.H

Theo cáo trạng, năm 2001, Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971) thành lập Công ty TNHH Thanh Niên. Ban đầu ông Linh làm giám đốc, đến tháng 4/2012 Phạm Đinh Mỵ My được bổ nhiệm làm giám đốc thay cho ông Linh nhưng việc điều hành hoạt động công ty vẫn do ông Linh thực hiện.

Năm 2008, bà My thấy công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ nên khuyên can chồng là ông Linh nên dừng việc đầu tư kinh doanh, nhưng Linh không nghe mà quyết tâm thực hiện làm dự án sản xuất đèn điện tử (LED) nên đã cầm cố nhà đất của mình và của cha mẹ cho ngân hàng để vay tiền, đồng thời vay của một số cá nhân khác trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Cuối năm 2012, Linh và My khai nhận là nợ ngân hàng không trả lãi được và nợ một số người với số tiền lớn nhưng không triển khai dự án sản xuất đèn LED nên không còn tiền để trả nợ vay, trả tiền lương cho công nhân. Vì thế, vợ chồng Linh, My đã tìm mọi thủ đoạn để vay mượn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, trả lãi vay, đưa ra lý do đầu tư vào công trình cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Hùng Vương (Phú Yên), dự án đèn LED, lập biên bản đối chiếu công nợ giả với số dư lên đến hàng chục tỷ đồng làm cho người vay tiền thấy Linh, My làm ăn tốt nên cho vay mượn một số tiền rất lớn.

Hai vợ chồng Linh – My biết không trả nợ được nhưng cứ vay của người này trả cho người khác, lấy danh nghĩa công ty vay mượn để kinh doanh nhưng không vào chứng từ sổ sách để theo dõi, quyết toán dẫn đến mất khả năng chi trả làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhiều người.

Tổng số tiền vợ chồng Linh chiếm đoạt lên đến hơn 44 tỷ đồng, trong đó My tham gia cùng chồng chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Trong số nạn nhân của vợ chồng Linh – My thì có bà Lưu Thị M. (trú hẻm đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu) bị thiệt hại nặng nhất với số tiền bị lừa hơn 10 tỷ đồng; bà Đoàn Thị Tuyết H. (trú đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu) bị lừa 9,7 tỷ đồng; bà Trương Thị Ng. (trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu) bị lừa hơn 7,4 tỷ đồng…

Hành vi của vợ chồng Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì thế, tại phiên tòa ngày 28/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Linh tù chung thân; Phạm Thị Mỵ My lãnh 13 năm tù. Ngoài ra, buộc hai bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top