Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên tục bị xử phạt, Công ty CP dược phẩm quốc tế Á Châu vẫn vi phạm quảng cáo TPCN

Thứ ba, 21:20 04/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Dù bị cơ quan chức năng liên tiếp xử phạt về hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh, thế nhưng Công ty CP quốc tế Á Châu (số 91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục vi phạm.

Phạt liên tục, nhưng vẫn tái phạm

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, nhiều bạn đọc bức xúc khi website duocquocteachau.com quảng cáo TPCN có công dụng như thuốc chữa bệnh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Trên website này quảng cáo nhiều loại TPCN. Trong đó nổi bật lên là sản phẩm Sinus plus. Theo quảng cáo, Sinus Plus được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, do đó Sinus Plus là giải pháp tốt nhất giúp bạn xóa tan nỗi lo về bệnh viêm xoang, viêm mũi.

“Bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng gây khó chịu cho người bệnh trong công việc và trong cuộc sống. Bệnh thường tái đi tái lại nên khó điều trị được triệt để. Viên uống thảo dược viêm xoang, viêm mũi Sinus Plus là giải pháp tốt nhất giúp bạn xóa tan nỗi lo về bệnh viêm xoang, viêm mũi.

Sinus Plus được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, giữ nguyên được hàm lượng dược chất của dược liệu”, website quảng cáo.

Website của Công ty đã thổi phồng công dụng của sản phẩm. Ảnh chụp từ màn hình.

Website của công ty đã "thổi phồng" công dụng của sản phẩm. Ảnh chụp từ màn hình.

Điều đáng nói, phần công dụng sản phẩm này quảng cáo khiến người tiêu dùng đọc có thể lầm tưởng sản phẩm có công dụng như là thuốc chữa bệnh. Cụ thể, website khẳng định Sinus plus sẽ làm giảm hết các triệu chứng của bệnh viêm mũi, viêm xoang - những công dụng còn thần kỳ hơn cả thuốc tây y.

“Công dụng: Giúp thông mũi, thông xoang, làm giảm hết các triệu chứng của viêm mũi, viêm xoang, đau nhức, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ngứa mũi. Dùng cho người bệnh sau các phẫu thuật mũi xoang và thẩm mỹ”, website khẳng định.

Theo một bác sĩ chuyên về điều trị xoang, bệnh xoang là bệnh mãn tính khó có thể chữa khỏi triệt để. Đối với thuốc tây khi bác sĩ kê đơn cũng không dám khẳng định bệnh nhân uống thuốc xong sẽ hết các triệu chứng của viễm mũi, viêm xoang như đức nhức, nghẹt mũi… Việc sản phẩm TPBVSK Sinus plus quảng cáo khẳng định sẽ làm giảm hết các triệu chứng là phi lý.

Thừa nhận vi phạm

Liên quan đến vấn đề nói trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Trịnh Thị Mùi – Giám đốc Công ty CP dược phẩm quốc tế Á Châu cho biết, website duocquocteachau.com là của công ty. Công ty quảng cáo theo đúng quy định, đúng từ ngữ được Cục ATTP duyệt theo quảng cáo, không vi phạm quảng cáo.

Tuy nhiên, trước thông tin PV cung cấp rằng sản phẩm Sinus Plus quảng cáo ngoài nội dung được cấp phép. Phần công dụng được “thổi phồng” có tác dụng còn hơn cả thuốc điều trị bệnh, sử dụng các cụm từ “làm giảm hết các triệu chứng” bà Mùi cho rằng website quảng cáo thừa từ.

Cũng theo bà Mùi, công ty sẽ chỉnh sửa lại phần nội dung quảng cáo sai phép. Trưa 04/12, sau buổi làm việc với PV, website duocquocteachau.com đã chỉnh sửa phần nội dung quảng cáo sai phép.

Theo một bác sĩ chuyên về điều trị xoang, bệnh xoang là bệnh mãn tính khó có thể chữa khỏi triệt để. Đối với thuốc tây khi bác sĩ kê đơn cũng không dám khẳng định bệnh nhân uống thuốc xong sẽ hết các triệu chứng của viễm mũi, viêm xoang như đức nhức, nghẹt mũi… Việc sản phẩm TPBVSK Sinus plus quảng cáo khẳng định sẽ làm giảm hết các triệu chứng là phi lý.

Cuối năm 2017, Công ty này từng bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phạt 50 triệu đồng vì hành vi quảng cáo TPCN gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Theo đó, các sản phẩm bị xử phạt bao gồm: AC-samin; Sinus plus; HepaB Extra; Beauty Skin; Viên nang US-Jinkgo. 

Khi quyết định xử phạt vừa ráo mực thì đầu năm 2018 Cục ATTP lại tiếp tục ra quyết định xử phạt Công ty CP dược phẩm quốc tế Á Châu với hành vi quảng cáo TPCN Hepab extra và US-CYSTS gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh. Cục ATTP đã buộc Công ty tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng theo đúng quy định.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top