Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy vợ làm “con mồi”, giăng bẫy đàn ông trong nhà nghỉ

Thứ sáu, 11:01 26/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Thiếu tiền tiêu xài, Trần Xuân Yên (SN 1978, trú tại xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) đã đồng ý cho vợ đi “quan hệ” với người đàn ông khác dàn cảnh tống tiền nạn nhân. Hậu quả, hai vợ chồng đối tượng đã phải vào trại tạm giam chờ sự phát xét của pháp luật.

 

Nhà nghỉ Nam Hải nơi Yên cùng đồng bọn dàn dựng cảnh tống tiền. 	Ảnh: X.T
Nhà nghỉ Nam Hải nơi Yên cùng đồng bọn dàn dựng cảnh tống tiền. Ảnh: X.T

 

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở TP Bắc Giang, ngay từ nhỏ, Trần Xuân Yên đã sớm tiêm nhiễm thói hư tật xấu, cầm đầu đám đàn em chuyên ăn cắp vặt, đánh nhau. Vì vậy, mỗi lần gần nhà có đánh nhau hay có chuyện gì mọi người xúm đông, xúm đỏ thì cho dù đang rất bận, bố mẹ Yên cũng chạy ra xem có thằng con bất trị của mình ở đó hay không. Dù biết Yên là kẻ bất trị nhưng người thân không thể ngờ rằng hắn lại còn đồi bại đến mức đồng ý cho vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông khác để tống tiền.

Theo người dân địa phương, là con út nên Yên được cha mẹ nuông chiều, tỏ ra ngang bướng từ lúc thiếu thời. Học hết lớp 7 Yên nghỉ học, giao du với bạn bè xấu rồi lang bạt khắp nơi. Năm 2006, Yên quen biết với một cô gái kém mình 11 tuổi là Hoàng Thị Lanh (SN 1989). Sau gần một năm tìm hiểu, cả hai kết hôn. Những tưởng sau khi lấy vợ, Yên sẽ tu chí làm ăn, chăm lo gia đình. Nhưng gia đình hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Năm 2011, Yên bị bắt về tội trộm cắp tài sản, bị kết án 30 tháng tù.

Ngày 8/12/2014, Yên mãn hạn tù. Trại giam không làm bản tính Yên thay đổi, suốt ngày ăn bám gia đình, tụ tập bạn bè chìm trong men rượu, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Khi thiếu tiền tiêu pha, Yên nghĩ ra cách kiếm tiền đầy bẩn thỉu: Xui vợ vào nhà nghỉ với một thanh niên, sau đó cùng đồng bọn ập vào khống chế, tống tiền.

Để thực hiện kế hoạch đen tối, vợ chồng Trần Xuân Yên rủ thêm hai đối tượng khác là Nguyễn Đức Hiền (SN 1980, trú tại phố Hướng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) và Ngô Quốc Tuấn (SN 1969, ở phường Hà Vị 1, TP Bắc Giang). Sau khi lên kế hoạch khá chi tiết, chúng chọn anh Lê Bá K (SN 1971, thợ sửa chữa ô tô trên địa bàn TP Bắc Giang, người quen của Lanh). Tối 18/12, Lanh chủ động gọi điện rủ anh K đi uống nước. Anh K đồng ý, không mảy may nghi ngờ. Sau khi cả hai uống nước rồi đi dạo trong TP Bắc Giang, Lanh gợi ý vào nhà nghỉ tâm sự. Anh K phóng xe đưa Lanh vào nhà nghỉ Nam Hải (TP Bắc Giang). Trên đường đi, Lanh đã kịp nhắn địa điểm cho chồng và đồng bọn ập tới.

Trong nhà nghỉ Nam Hải, Lanh và anh K đang chuẩn bị “hành sự” thì từ bên ngoài Yên, Hiền, Tuấn xông vào bắt quả tang. Các đối tượng khống chế anh K, chụp ảnh làm bằng chứng, ép nạn nhân phải bồi thường 100 triệu đồng. Quá sợ hãi anh K đã chấp nhận viết giấy vay nợ 100 triệu đồng. Rời nhà nghỉ với tờ giấy nợ trong tay, nhóm đối tượng còn lấy luôn chiếc xe máy Honda Future của nạn nhân, coi như trừ trước 10 triệu đồng.

Thượng tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Sáng 21/12, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Bá K về việc bị một số đối tượng khống chế, ép viết giấy vay nợ 100 triệu đồng, lấy đi chiếc xe máy. Công an tỉnh đã cử lực lượng đi điều tra, xác minh. Với những tài liệu thu thập được, chiều cùng ngày, công an đã bắt khẩn cấp Yên, Lanh, Hiền, Tuấn về hành vi cướp tài sản. Tại nhà riêng của Trần Xuân Yên, cơ quan chức năng thu được tang vật cùng một số giấy tờ liên quan tới vụ việc. Bước đầu Yên khai nhận, do mới ra tù không có công ăn việc làm lại thiếu tiền tiêu pha nên đã rủ vợ lên kế hoạch cướp tài sản”.

Nói về cậu con trai út, bà Phạm Thị Lý (SN 1945, mẹ của Yên) đôi mắt đỏ hoe: “Vợ chồng tôi vô cùng đau đớn khi không thể nuôi dạy được Yên. Nó phạm tội, vợ chồng tôi chỉ biết mong cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh gia đình có bố mẹ già yếu cùng hai đứa con nhỏ mà khoan hồng, giảm nhẹ”.

Ngồi kế bên, chị Nguyễn Thị Bình (chị gái Yên) chia sẻ, Yên bản tính ngang bướng ngay từ nhỏ, lớn lên lại tiếp xúc với nhiều bạn bè xấu nên bị lôi kéo, rủ rê vào nhiều tệ nạn xã hội. Gia đình từng phát hiện Yên nghiện ma túy, đã đưa đi cai nghiện thành công.

Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng Yên và đồng bọn ra xử lý.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top