Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật mặt “đại gia” tặng mẹ nuôi dây chuyền vàng rồi lừa đảo

Thứ ba, 07:28 01/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi tìm hiểu kỹ về quá khứ và từng thành viên trong gia đình của “con mồi”, Trần Văn Kiệt (48 tuổi, trú tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tìm đến nhà bà Tiếm và tự nhận mình là cậu con trai nuôi bị thất lạc cách đây nhiều năm. Khi gia đình nạn nhân chưa kịp vui mừng thì đã rơi vào bẫy của hắn...

 

Ngôi nhà ông Chất. Trần Văn Kiệt tại cơ quan công an (ảnh nhỏ).
Ngôi nhà ông Chất. Trần Văn Kiệt tại cơ quan công an (ảnh nhỏ).

 

Bị lừa vì thấy người “sang”

Giữa tháng 6/2015, bà Lê Thị Tiếm (65 tuổi, trú tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang) bất ngờ thấy một người đàn ông với vẻ bề ngoài lịch sự, trên người đeo đầy trang sức bằng vàng tìm tới nhận là Trần Văn Kiệt, con nuôi bị thất lạc nhiều năm nay của gia đình. Để tạo lòng tin của mọi người, Kiệt lấy ra một sợi dây chuyền vàng tặng cho bà Tiếm.

Theo lời bà Tiếm, trước đây vợ chồng bà có nhận một bé trai làm con nuôi. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau thì đứa bé này bỏ đi và cũng chẳng có liên lạc gì. Cho nên giờ có gặp ngoài đời, gia đình bà Tiếm cũng chẳng nhận ra được. Chính bởi không còn nhận ra mặt người con nuôi nên khi một người đàn ông lạ mặt đến nhà tìm, giới thiệu là đứa con thất lạc và nói chính xác về tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì cả gia đình bà Tiếm đều tin đó là đứa con nuôi của mình nhiều năm trước.

“Khi tìm đến nhà, Kiệt giới thiệu mình là đứa con nuôi bị thất lạc, hiện là một đại gia giàu có ở TPHCM. Không những vậy, Kiệt còn tặng tôi một sợi dây chuyền và hứa sẽ chu cấp tiền để cha mẹ dưỡng già. Lúc đó, gia đình tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng con nuôi giờ đã thành đạt, giàu có tìm về để báo đáp bố mẹ”, bà Tiếm nhớ lại.

Ngay buổi chiều cùng ngày, Kiệt bắt đầu giở trò lừa đảo. Hắn nói với bà Tiếm là muốn mua đồ để làm lễ báo tin cho tổ tiên. Kiệt đưa ra lý do về vội không kịp mua quà cáp biếu anh em nội ngoại nên hỏi mượn tiền để đi mua đồ cúng với quà biếu. Không chút nghi ngờ, bà Tiếm lấy ngay số tiền tiết kiệm hơn 1 triệu đồng đưa cho Kiệt.

 

Bà Lê Thị Tiếm.
Bà Lê Thị Tiếm.

 

Bà Tiếm nhớ lại: “Kiệt nói mượn tiền và hứa sẽ chu cấp tiền bạc để vợ chồng tôi dưỡng già. Nhìn nó lịch sự, trên người đeo đầy vàng, lại hào phóng tặng cho vợ chồng tôi một sợi dây chuyền nên tôi đâu có nghĩ người giàu có vậy mà lại đi lừa gạt mấy đồng bạc của mình. Khi đó, tôi không chút nghi ngờ gì và đưa tiền cho nó đi mua đồ về khấn vái tổ tiên đã cho mẹ con đoàn tụ và cũng là để mời mọi người trong xóm đến chia vui. Ai ngờ sau khi lấy được tiền, Kiệt bỏ sang nhà em chồng tôi tiếp tục lừa đảo rồi bỏ trốn”.

Điều đáng nói, không chỉ có một mình bà Tiếm bị mắc bẫy mà ngay cả người em chồng ngay cạnh nhà bà cũng bị Kiệt dùng thủ đoạn này để lừa tiền. Ông Đỗ Văn Chất (60 tuổi, em chồng bà Tiếm) cho biết: “Trước đây anh chị tôi có nhận một đứa con nuôi nhưng đã lâu lắm rồi, giờ cũng chẳng ai nhớ mặt nữa nên khi thấy Kiệt tìm tới giới thiệu là con nuôi, lại tỏ ra có hiếu nên cả nhà ai cũng mừng cho anh chị”.

Con dâu tóm gọn “con nuôi”

 

Ông Đỗ Văn Chất.
Ông Đỗ Văn Chất.

 

Ông Chất kể, sau khi ngồi chơi ở nhà bà Tiếm, Kiệt sang nhà ông và lân la trò chuyện. Rồi Kiệt mượn tiền ông Chất với lý do muốn đi mua thêm đồ về để đãi tiệc mừng ngày mẹ con đoàn tụ. Thấy “cháu nuôi” lễ phép, lại có lòng muốn báo đáp cha mẹ nên ông Chất không nghĩ nhiều, lấy 3 triệu đồng đưa cho Kiệt. Sau khi lấy được tiền của ông Chất, hắn hứa sẽ biếu ông 100 triệu đồng để có vốn làm ăn. “Thấy cháu nhiệt tình, tôi tưởng mình cũng được thơm lây, ai ngờ gặp ngay đại gia dởm. Cũng bởi quá tin người mới bị kẻ gian qua mặt”, ông Chất chua chát.

Ngay sau khi đã lấy được tiền, Kiệt âm thầm tẩu thoát mà chẳng ai hay biết. Đến khi chờ mãi mà không thấy đứa con nuôi trở về, gọi điện cũng không liên lạc được, cả gia đình bà Tiếm mới nhốn nháo đi tìm nhưng không thấy tăm hơi đâu. Trở về nhà, bà Tiếm lấy sợi dây chuyền ra xem thì phát hiện đây chỉ là một sợi dây làm bằng đồng mạ vàng.

Ngay sau lừa đảo cả gia đình bà Tiếm, Kiệt vẫn quanh quẩn ở địa bàn này hòng tìm kiếm những nạn nhân nhẹ dạ khác. Trong một lần đang tìm cách mồi chài một cô giáo trẻ, Kiệt đã bị bắt quả tang ngay tại trận bởi chị Lê Thị Bích Thủy (con dâu của bà Tiếm). Theo chị Thủy, sau khi biết gia đình mình bị lừa, chị cũng thường truy tìm tung tích của Kiệt. Trong một lần đang đi công việc trên thị trấn, chị Thủy tình cờ phát hiện ra Kiệt khi hắn đang ung dung đi lừa đảo người khác.

“Gia đình tôi định bỏ qua, coi như đây là bài học nhớ đời vì tính nhẹ dạ, cả tin. Nhưng thật tình cờ, hôm ấy tôi đi uống cafe với bạn, khi mới bước vào quán tôi nhìn thấy gã quen quen, lại gần mới nhận ra chính là tên Kiệt đã lừa đảo gia đình mình. Ngay lúc đó, tôi gọi điện cho chồng và em trai, đồng thời báo công an tới để bắt hắn”.

 

Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, Trần Văn Kiệt từng có tiền án và từng bị đi tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới được ra tù cách đây không lâu nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, không chịu hối cải. Để có thể dễ dàng qua mặt các nạn nhân, ngoài sự xảo quyệt và có toan tính trước, Kiệt đã lợi dụng lòng tham, sự nhẹ dạ của các nạn nhân để có thể lợi dụng. Trước khi thực hiện mưu đồ, Kiệt đã đi dò hỏi về từng người trong gia đình một cách chi tiết. Sau đó, với vẻ bề ngoài giàu có, hắn đã dễ dàng đánh lừa những người dân nghèo.  Trần Văn Kiệt đang bị cơ quan Công an huyện Châu Phú bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Duy Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top