Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập tài khoản Facebook ảo bán hàng để lừa tiền

Thứ ba, 09:41 10/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước 60 triệu đồng đặt cọc, tuy nhiên khi nhận được tiền liền chặn mọi liên lạc.

Chiều 9/12, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Thương (32 tuổi, ở xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập tài khoản Facebook ảo bán hàng để lừa tiền - Ảnh 1.

Thương bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Ngôi sao

Trước đó, chị C.T.P (trú tại phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn) đã trình báo nhà chức trách về việc chị đặt mua 1,4 tấn cá đao của một người có tài khoản Trang Phạm trên Facebook với giá gần 170 triệu đồng.

Người này yêu cầu chị P. chuyển khoản trước 60 triệu đồng đặt cọc. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, đối tác không chuyển hàng như đã hứa và chặn mọi liên lạc.

Quá bức xúc, chị P. đã trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xác định Nguyễn Thị Thu Thương là chủ tài khoản nêu trên. Bị triệu tập, nghi can khai đã lập các trang Facebook mang tên Trang Phạm, Nguyễn Giỏi với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Thương là tham gia các hội nhóm buôn bán hải sản, sau đó lên mạng tải hình ảnh các mặt hàng có giá trị lớn rồi rao bán.

Khi có người hỏi mua hoặc bán, Thương sẽ làm giả phiếu giao nhận hàng, phương tiện vận chuyển, số điện thoại nhà xe rồi gửi hình ảnh qua Facebook cho bị hại tin tưởng, chuyển tiền.

Ngoài chị P., Thương còn chiếm đoạt hơn 23 triệu đồng của hai người khác ở Hà Nội, Bến Tre.

Trước đó, Công an TP Lạng Sơn cũng đã xác minh và làm rõ thủ đoạn lừa đảo qua Facebook với hình thức nhận tiền đặt mua điều hòa giá rẻ nhưng không giao hàng.

Lập tài khoản Facebook ảo bán hàng để lừa tiền - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Đắc Thắng. Ảnh: CAND

Qua xác minh, Công an TP Lạng Sơn làm rõ thủ phạm chính là Nguyễn Đắc Thắng (SN 1991, trú tại đường Phai Luông 7, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn)

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do cần tiền tiêu xài và nghiện chơi game nên đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, với thủ đoạn đăng bài quảng cáo nhận đặt điều hòa Trung Quốc giá rẻ về Việt Nam trên trang Facebook cá nhân mang tên "Nguyễn Đắc Thắng", khiến nhiều người ham của rẻ, đã mắc bẫy lừa của Thắng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Thắng để nhờ đối tượng này mua điều hòa.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của các nạn nhân Thắng chiếm đoạt luôn và không giao hàng.

Theo khai nhận của Nguyễn Đắc Thắng, tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 400 triệu đồng.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top