Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không kịp lấy chồng vì... liên tục phải ngồi tù

Thứ năm, 10:15 18/04/2013 | Pháp luật

36 tuổi, Phạm Thị Phú đã có tới 6 lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Cứ xong án phạt tù này thì chỉ vài tháng sau, Phú lại tiếp tục tái nhập trại. Ngồi tù nhiều đến nỗi nữ đạo chích này không có thời gian để nghĩ tới chuyện lấy chồng.

Không kịp lấy chồng vì... liên tục phải ngồi tù 1
Bị cáo Phạm Thị Phú trong phiên xử sáng ngày 17/4.

Công bằng mà nói thì Phạm Thị Phú (quê Nghi Lộc, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) khá xinh đẹp. Mái tóc được buộc gọn phía sau, chỉ để mấy sợi lòa xòa trước trán khiến Phú trông trẻ hơn cái tuổi gần 40 của mình. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, đây là lần thứ 7, Phú đứng trước vành móng ngựa để chuẩn bị lĩnh án về tội “trộm cắp tài sản”.

Là con út trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em ở vùng biển Cửa Lò. Mong con cái khấm khá hơn mình nên cha mẹ cũng chọn cái tên Phú để đặt cho cô con gái út. Nhưng không nghề nghiệp, không biết chữ, Phú tính kế nuôi thân bằng nghề “2 ngón”.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, 22 tuổi, Phạm Thị Phú bi Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Cửa Lò tuyên phạt 15 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” trong phiên xử diễn ra vào ngày 10/9/1998.

Hết án phạt, cứ ngỡ Phú sẽ thay đổi nhưng ra trại chưa được bao lâu, nữ đạo chích này tiếp tục phạm tội và bị TAND TP Vinh xử phạt 12 tháng tù cũng vì tội danh trên. Ăn trộm quen tay, cứ thi hành hết án phạt này, Phạm Thị Phú lại dính vào án phạt khác.

Nhẹ thì 1 năm, nặng thì 42 tháng tù. Không chỉ hoạt động trên địa bàn Cửa Lò, TP Vinh mà chuyển sang hành nghề ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Ngày 19/1/2009, Phạm Thị Phú bị TAND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Thi hành xong án phạt tù vào ngày 22/5/2012 thì ngày 6/10, nữ đạo chích này “nhớ nghề” và quyết định đi thử vận may. Lần này, Phú quyết định vào các khách sạn có tiếng trên địa bàn thành phố Vinh để kiếm ăn vì biết rõ khách ngủ qua đêm ở những khách sạn lớn thường chủ quan không khóa cửa.

Đến khách sạn Bejing, thấy phòng 1006 chỉ khép hờ cửa, Phú lẻn vào. Người khách đang say sưa ngủ, để Iphone 3S và máy tính bảng Ipad trên bàn. Phú nhanh tay lấy những vật dụng đắt tiền đó cùng với 1.500 bạt Thái Lan rồi rút lui. Toàn bộ số tài sản lấy được của người khách này, Phú mang ra chợ Vinh bán được 6,5 triệu đồng.

Chỉ một ngày sau, vào khoảng 1h sáng ngày 7/10/2012, Phú vào khách sạn Phương Đông, lẻn vào phòng 903 lấy trộm một chiếc điện thoại Iphone 4s, 9 triệu đồng cùng một chiếc thẻ Keb. Thấy chiếc điện thoại đẹp, Phú mang đi chạy lại phần mềm và sử dụng.

Ăn quen bén mùi, rạng sáng ngày 13/10/2012, Phú vào khách sạn Giao Tế để tìm mồi. Tuy nhiên hành động khả nghi của Phú đã bị lực lượng bảo vệ khách sạn phát hiện và báo công an lập biên bản sự việc.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày 17/4, Phạm Thị Phú đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo không nghĩ tới chuyện lấy chồng, sống cho tốt để làm gương cho con cái của mình hay sao mà cứ ra tù lại tiếp tục phạm tội?”, vị Chủ tọa phiên tòa hỏi.

Phạm Thị Phú thật thà trả lời: “Bị cáo đi tù nhiều quá, ở tù nhiều hơn ở ngoài nên không có thời gian mà nghĩ tới chuyện lấy chồng”.

Nhận thấy bị cáo đã tái phạm nhiều lần, không có biểu hiện ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Phú 5 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo Vĩnh Khang
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top