Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Khách" tới dự phiên tòa, bị đề nghị xử lý hình sự

Thứ năm, 08:45 13/05/2010 | Pháp luật

Áo quần xộc xệch, tóc dài, tóc ngắn kéo nhau đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Trần Trọng Tài can tội “giết người”, nhóm bạn của bị cáo cũng bị tòa đề nghị phải xử lý hình sự.

Trong số đó, đứa cao nhất mới chỉ 20 tuổi và thấp nhất là 13 tuổi. Nhìn nhóm bị cáo này, không ai nghĩ họ đã phạm tội giết người.

Lời khai của bị cáo Trần Trọng Tài, 19 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tại phiên tòa cho thấy, khoảng 20h30 ngày 10/6/2009, Tài và nhóm bạn nhậu từ 13 - 20 tuổi, là Nguyễn Khánh Nghĩa, Hoàng Trọng Trung Hiếu, Trần Trọng Hiếu, Phúc (chưa xác định lai lịch), Nguyễn Quốc Huy, quê Hà Nam Đà Nẵng và Nguyễn Tuấn Đạt, quê Quảng Ninh, ngồi ăn tại quán Huế, đường Hải Hồ, thành phố Đà Nẵng.

Tại bến cá Thuận Phước Tài, Hiếu, Đạt đến quán nước ông Nguyễn Ngọc Thịnh, 53 tuổi, trú 18 Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu uống nước ngọt. Do lúc này đã khuya nên bà Nguyễn Thị Thế (vợ ông Thịnh) không bán.

Trần Trọng Tài đứng trước vành móng ngựa.

 
Ngay sau khi cả nhóm bỏ ra khỏi quán chừng 10 mét thì gặp Nguyện Ngọc Anh Thi, 20 tuổi, con của ông Thịnh, điều khiển xe máy đến quán. Tài và bạn chặn xe máy của Thi và leo lên yên xe ngồi, nhưng bị Thi và ông Thịnh phản ứng. Lúc này, nhóm của Tài nảy sinh ý định đánh ông Thịnh.

Sau đó, Tài gọi điện cho Phúc, Nghĩa, Huy, Nam, Hiếu cùng nhau kéo cả đến quán ông Thịnh. Chúng xông thẳng vào đánh ông Thịnh nhưng bị anh Hoàng can ngăn. Thấy vậy, Huy và Nam xông vào đánh đuổi anh Hoàng chạy về hướng Sông Hàn. Còn ông Thịnh trên đường chạy trốn, bị vấp ngã, nên bị Tài đuổi kịp và bị kẻ này dùng gạch đánh vào đầu, tử vong sau đó.

Ngày 12/6/2009, cơ quan Cảnh sát điều tra, CA quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đa ra quyết định khởi tố bị can trực tiếp gây án là Trần Trọng Tài về tội “Giết người”.

Đối với Nghĩa, Trung Hiếu, Đạt, Huy, Nam mặc dù có mặt lúc Tài gây án nhưng không tham gia đánh ông Thịnh nên cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử lý hành chính. Còn Phúc (chưa xác định danh tính, địa chỉ) và Trọng Hiếu (chưa đủ 14 tuổi) nên không bị xử lý hình sự.

Sau khi xem xét cáo trạng cùng với những lời khai của Tài và các nhân chứng có mặt tại phiên tòa, Tòa án Đà Nẵng cho rằng trong quá trình xét xử tại phiên tòa đã phát sinh một số trình tiết mới nên tạm thời dừng phiên tòa và quyết định trả hồ sơ về Viện kiểm soát để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo lý giải của Tòa án Đà Nẵng, mặc dù nhóm bạn của Tài là Nghĩa, Trung Hiếu, Đạt, Huy, Nam không trực tiếp gây án nhưng lại tiếp tay cho Tài gây án. Tòa cho rằng, đây là những người tiếp sức cho “hung thủ” khi “hung thủ” yêu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, những người này lại đứng nhìn “hung thủ” đánh người nhưng không đến can ngăn.

Do đó, tòa án yêu cầu cơ quan điều tra, Công an quận Hải Châu, khởi tố Nghĩa, Trung Hiếu, Đạt, Huy, Nam là đồng phạm trong vụ giết ông Nguyễn Ngọc Thịnh. Sau khi nghe kết luận của Tòa án Đà Nẵng, đông đảo người thân của các đồng phạm trong vụ giết ông Thịnh, đặc biệt là các bậc phụ huynh vẫn không tin rằng con cưng của mình sắp bị truy tố trước pháp luật.

Trong khi đó, các “cậu ấm” đứa thì tỏ vẽ rất bình thản, đứa thì thất thửng bước ra khỏi phiên tòa…..nhưng trên khuôn mặt của chúng đã hiện lên sự sợ hãi, không nghĩ rằng mình là đồng phạm trong một vụ án giết người.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top