Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế toán trường cấp 2 mang sổ bảo hiểm của giáo viên đi "cắm" đã ra đầu thú

Thứ tư, 12:32 19/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng nay (19/7), lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay, bị can Nguyễn Văn Cường vừa ra đầu thú vào ngày 14/7.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1967) là nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đã mang hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên trong nhà trường đi cầm cố. Sự việc khiến cho nhiều giáo viên hoang mang, bất bình.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Đến ngày 22/6/2017, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, thời điểm đó Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (19/7), lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay, bị can Nguyễn Văn Cường, người liên quan đến việc mang hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên trường THCS Hồng Phong đi cầm cố vừa ra đầu thú vào ngày 14/7.

Trường THCS Hồng Phong, nơi ông Cường công tác. Ảnh: TL

Trường THCS Hồng Phong, nơi ông Cường công tác. Ảnh: TL

Do đó, trong ngày hôm qua 18/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu thập tài liệu và chứng cứ tại nơi làm việc của Cường để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2017 chị Phạm Thị Hiền (SN 1971) trú tại quận Kiến An đến trường THCS Hồng Phong phản ánh, ngày 14/12/2016, ông Cường cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ly - nhân viên kế toán của trường Tiểu học Đặng Cương (cùng huyện An Dương) mang 7 quyển sổ BHXH của các giáo viên trường THCS Hồng Phong cầm cố cho chị với số tiền 84 triệu đồng.

Riêng bà Bùi Thị Quý (SN 1966) là nhân viên thủ quỹ của trường Tiểu học Đặng Cương cầm cố quyển sổ BHXH của cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy - trường THCS Hồng Phong với số tiền 15 triệu đồng.

Đặc biệt, trong thời gian ông Cường làm nhân viên kế toán của nhà trường kiêm cộng tác viên của Bảo hiểm Xã hội huyện An Dương (từ tháng 1/2013) đã nhiều lần thu nộp tiền bảo hiểm của cán bộ, giáo viên nhà trường không rõ ràng, có dấu hiệu của việc sử dụng tiền đóng bảo hiểm để sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến việc nợ tiền bảo hiểm.

Hiện sự việc đang được Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top