Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên còn ung dung đi... ăn trộm tiếp sau khi gây án

Thứ sáu, 13:25 07/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sát hại 2 vợ chồng anh Trường, đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trộm cắp tài sản và trốn lên Hà Nội, sau đó về Hải Dương tá túc nhờ nhà người bạn.

Vết trượt dài của cử nhân luật thành kẻ sát nhân Vết trượt dài của cử nhân luật thành kẻ sát nhân

GiadinhNet - Từ một cử nhân ngành luật có việc làm ổn định, Đinh Công Tráng đã không biết trân trọng những gì mình đang có để rồi liên tiếp gây ra tội lỗi tày trời. Bản thân đối tượng này đã có tiền án về tội hiếp dâm, mới trả xong án chưa lâu thì lại gây ra trọng tội khi sát hại đôi vợ chồng trung tuổi tại TP Hưng Yên.

Như tin đã đưa, vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40), trú tại phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP. Hưng Yên bị đối tượng Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại phường An Tảo, cùng thành phố) sát hại rạng sáng 17/8.

Sau 17 ngày điều tra, phá án và truy tìm hung thủ. Đến sáng 3/9, Tráng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi khai rằng, mục đích đột nhập vào nhà anh Trường để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên bị phát hiện nên đã dùng dao sát hại nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Cũng ít ai biết được rằng, khi gây án xong, ngay trong đêm đó,Tráng còn gây ra một vụ việc khác.


Sau khi sát hại vợ chồng anh Trường, Tráng mò vào khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trộm cắp tài sản. Ảnh: TL

Sau khi sát hại vợ chồng anh Trường, Tráng mò vào khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trộm cắp tài sản. Ảnh: TL

Theo Cơ quan CSĐT, mặc dù vừa gây tội ác tày trời, tước đoạt mạng sống của 2 con người, nhưng Tráng không bấn loạn, ân hận mà vẫn nghĩ cách kiếm tiền để chạy trốn và hưởng thụ.

Ngay trong đêm 17/8, Tráng tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để để trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân. Để thực hiện được ý đồ, đối tượng giả vờ làm người đi chăm bệnh nhân, lang thang từ khoa này sang khoa khác để tìm người nào sơ hở.

Đến khoảng 2h sáng 18/8, Tráng phát hiện một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc túi xách tại khoa Sản và đối tượng tiến hành trộm cắp, sau đó tẩu thoát ra bên ngoài. Khi kiểm tra tài sản trong túi, thấy bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và khoảng 80 triệu đồng.

Đến ngày hôm sau, sợ công an phát hiện việc sát hại vợ chồng anh Trường, cho nên Tráng trốn lên Hà Nội, nhưng không có chỗ để tá túc. Lúc này, Tráng nhớ đến một cô gái từng là người yêu cũ nhưng nhiều năm không liên lạc. Khi điện thoại cho cho cô gái để nhờ cô thuê hộ một phòng trọ với lí do cho “cháu lên học Đại học”.


Đối tượng Tráng tại cơ quan Công an. Ảnh: Th.Hương

Đối tượng Tráng tại cơ quan Công an. Ảnh: Th.Hương

Do đang ở tỉnh xa và không muốn dính níu đến Tráng, nên cô gái từ chối giúp đỡ. Dù không được giúp đỡ, nhưng trong túi lại có nhiều tiền vì vừa trộm cắp được nên đối tượng đến một quán bar ở khu vực quận Hai Bà Trưng ăn chơi xả láng.

Sau một ngày đêm ăn chơi ở Hà Nội, Tráng về tỉnh Hải Dương tìm đến nhà người bạn nghiện mà 4 năm trước Tráng chưa gặp lại. Người bạn nghiện này hồi trước ở Hưng Yên, nhưng vì gia đình muốn cách li với nhóm bạn xấu nên đưa về Hải Dương sinh sống.

Gặp lại người bạn nghiện cũ, sẵn trong người đang có tiền, Tráng rủ bạn đi chơi ma tuý đá… và sau 2 ngày ở Hải Dương, toàn bộ số tiền đối tượng trộm cắp được ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cũng hết.

Trong quá trình lẩn trốn tại Hải Dương, Tráng điện thoại cho người thân dò hỏi thì được biết, Công an có đến nhà hỏi Tráng một lần. Nghĩ cơ quan điều tra không phát hiện ra và mọi chuyện êm xuôi nên đối tượng quay về tỉnh Hưng Yên.


Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại vợ chồng anh Trường. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại vợ chồng anh Trường. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tuy nhiên, Tráng không ngờ rằng, lực lượng chức năng đã để ý đến lý lịch của hắn. Cho nên, ngày 29/8, Công an TP. Hưng Yên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Đinh Công Tráng về hành vi trộm cắp điện thoại di động iPhone 6 plus tại một phòng trọ gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Sau 3 ngày đấu tranh và trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Đến sáng 3/9, Tráng đã phải khai nhận hành vi đột nhập trộm cắp, khi bị phát hiện, đã sát hại 2 vợ chồng anh Trường.

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án

GiadinhNet - Khi đối tượng với tay lấy điện thoại thì nữ chủ nhà thức giấc và túm lại nên đã rút dao đâm nạn nhân tử vong ngay thành giường.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top