Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ mang tiền án giả danh Phó Phòng Cảnh sát hình sự để lừa đảo

Thứ bảy, 09:46 03/10/2020 | Pháp luật

Nam giả danh Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự đang đi phá án, sau đó nhận số tiền hơn 22 triệu đồng của nạn nhân để "giải quyết" vụ việc.

Ngày 3/10, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thế Nam (SN 1978; trú tại Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của một người đàn ông tên T. (trú tại quận Thanh Xuân) về việc bị một kẻ giả danh “Phó Phòng Cảnh sát hình sự - Bộ Công an” lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, cuối năm 2019, khi đang ngồi uống nước ở vỉa hè trên phố Hàm Nghi thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một người đàn ông đã chủ động làm quen với anh T. và tự giới thiệu tên là Nam, là Phó phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an, đang đi trinh sát. Người này liên tục nói chuyện về các vụ án mà báo chí đăng cùng thời gian này.

Kẻ mang tiền án giả danh Phó Phòng Cảnh sát hình sự để lừa đảo - Ảnh 2.

Hình ảnh Phan Thế Nam

Qua nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện tại quán nước, anh T. tin tưởng Nam là Công an thật nên kể chuyện công ty. Anh T. cho biết, có một số nhân viên cũ khi bị cho nghỉ việc song họ vẫn bán các sản phẩm mang thương hiệu của công ty. Do sợ ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu của công ty, anh T. nhờ Nam xác minh, xử lý theo pháp luật.

Nam nhận lời ngay và nói rằng phải mất phí, mỗi lần vài triệu đồng. Những tưởng cầm số tiền trên Nam sẽ giải quyết việc nhưng ngược lại, đối tượng này mất dấu luôn, điện thoại cũng không liên lạc được.

Tổng số tiền anh T. đã chuyển khoản cho Nam là 22,5 triệu đồng. Biết mình gặp kẻ lừa đảo, anh T. đã trình báo cơ quan công an.

Công an quận Thanh Xuân sau đó đã xác định, bắt giữ Phan Thế Nam. Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã nghĩ cách giả danh Cảnh sát hình sự đi điều tra các vụ án để đánh vào lòng tin của nhiều người, từ đó tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Nam từng bị TAND huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hồi năm 2019.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án này.

Theo Nguoiduatin.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top