Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ hận tình thích 'sưu tập' người yêu

Thứ năm, 14:00 10/12/2015 | Pháp luật

Gã đàn ông 24 tuổi với sở thích "sưu tập tình cảm" đã khiến nhiều cô gái trẻ sập bẫy cả tình lẫn tiền.

Nguyễn Quang Tiền (24 tuổi, trú thành phố Thái Nguyên) có khả năng tán gái khiến cô nào lâu thì ba ngày mới "đổ", có cô sau ba tiếng nghe hắn "thủ thỉ" đã gật đầu nhận lời yêu. Kiều Anh (21 tuổi), sinh viên đại học tại Thái Nguyên là nạn nhân duy nhất dũng cảm gạt bỏ mọi nỗi xấu hổ, viết đơn tố cáo Tiền.

Theo Kiều Anh, ngày 27/10 cô chat và làm quen với Tiền. Khi ấy, Tiền giới thiệu tên là Hoàng Anh. Sau 3 tiếng trò chuyện, tình cảm của hai người từ bạn bè mới quen đã chuyển sang yêu đương và quyết định gặp nhau vào ngày 30/10.

Khi gặp nhau, Tiền đề nghị Kiều Anh dùng chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên của cô để thuê xe máy cho Tiền đi làm tiếp thị. Hai người tới quán cà phê thuộc phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) và Kiều Anh đã dùng giấy tờ của mình thuê cho Tiền một chiếc Air Blade.

Tiền chở Kiều Anh về phòng trọ của cô, khôn ngoan dựng xe tận ngoài cổng rồi cùng đi vào. Sau khi quan hệ tình cảm, Tiền mượn điện thoại của Kiều Anh rồi ra ngoài đóng cổng, vờ nói chuyện điện thoại với ai đó rồi lên xe. Mọi nỗ lực tìm lại "người yêu" của Kiều Anh đều không có kết quả khi gọi điện thoại thì tắt máy, kết nối Zalo đã bị chặn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện Tiền đang ở cùng bạn gái Nguyễn Thị Hải, công nhân trên địa bàn Thái Nguyên. Hải có quan hệ yêu đương với Tiền từ hai tháng nay. Tuy là người yêu nhưng người phụ nữ này không biết Tiền làm nghề gì, cũng không biết tên thật mà chỉ biết anh ta xưng là Hoàng Anh. Hơn một tháng trước, Tiền mang về phòng trọ của cô một chiếc AirBlade, nói mượn của bạn, rồi thi thoảng lại mang về điện thoại, laptop... Số tài sản này, cơ quan điều tra xác định là tang vật trong các vụ án Tiền gây ra và đã thu hồi.

Cảnh sát đã xác định được 5 cô gái đều bị Tiền làm quen qua mạng xã hội rồi tán tỉnh yêu đương. Sau khi cho con mồi sập bẫy tình, hắn cướp hoặc trộm cắp tài sản. Điển hình là ngày 30/4, cũng qua mạng Zalo, hắn làm quen với Trần Thị Hà, ở TP Thái Nguyên. Sau hai tháng trò chuyện qua mạng, hai người gặp mặt. Được gia đình Hà đón tiếp như khách quý nhưng chỉ đến hôm sau khi chở đi chợ, hắn phóng xe bỏ khi cô vừa khuất dạng sau cổng chợ. Chiếc xe này, hắn sử dụng làm phương tiện đi lại và gây án.

Có vụ, Tiền đóng vai đàn ông tử tế khi vào tận bệnh viện thăm bố của một cô gái đang mắc bệnh ung thư, rồi tận tình đưa cô về phòng trọ. Sau khi ân ái, hắn lặng lẽ trộm của cô một chiếc điện thoại và một máy tính xách tay.


Nguyễn Quang Tiền.

Nguyễn Quang Tiền.

Tại cơ quan công an, Tiền lắc đầu nói rằng không thể nhớ đã yêu bao nhiêu người dù cố nhắm mắt nghĩ vài phút. Tiền kể rằng có vợ và đã ly thân một năm trước khi cô ấy gửi đơn ly hôn cách đây bốn tháng.

Trả lời lý do liên tiếp lừa tiền phụ nữ trẻ, Tiền bảo vì người yêu đầu tiên đã bỏ đi lấy chồng nên tức tối trả thù đời. "Trước em sang Trung Quốc chơi, có gặp một người chỉ thích sưu tập ảnh các cô gái. Còn em lại nảy sinh ý định sưu tập tình cảm. Em trao tình cảm cho tất cả mọi người và muốn biết từng người con gái cần gì ở người con trai", Tiền nói.

Bật mí về chiêu hạ gục các cô gái một cách nhanh chóng, Tiền cho biết, thứ nhất là đánh vào tâm lý, hoàn cảnh của họ khi tìm hiểu trước tài khoản trên mạng xã hội. "Ví dụ Kiều Anh, em kể cô ấy nghe chuyện em đi chùa, xin được yêu thật lòng người nào em gặp đầu tiên trong ngày hôm đó nên cô ấy rất xúc động và nhanh chóng yêu", Tiền kể.

Khi lên mạng chát, Tiền thường đóng vai chưa có vợ con; là đại diện bán hàng cho một thương hiệu nào đó có chi nhánh tại Hà Nội. Ngay sau khi gây ra vụ đầu tiên, hắn đã nghĩ có ngày này, nhưng sau đó một tháng thấy không bị phát hiện nên tiếp tục lao vào.

"Gã Sở Khanh" thừa nhận đã lừa 5 người cả tình lẫn tiền, còn nếu chỉ quan hệ rồi chia tay thì không đếm được.

Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố Tiền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. 

Theo Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top