Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ chặt đầu bạn gái cũ trải lòng trước phiên xử

Trong buổi tiếp xúc với luật sư Ngô Ngọc Thủy tại trại tạm giam, Nghĩa đã khóc và muốn xin lỗi đến với người nhà của Linh, Yến, thày cô, bạn bè.

> Đọc thông tin về vụ xác chết khỏa thân không đầu TẠI ĐÂY
 
Sáng 8/7, hai luật sư Thủy và Nguyễn Anh Thơm đã vào trại tạm giam gặp Nguyễn Đức Nghĩa lần cuối cho phiên xử sắp tới. Hơn một tuần trước, chị gái của Nghĩa đã gõ cửa nhờ ông Thủy tham gia bào chữa cho em trai.
 
Ông Thủy cho biết, đối với xã hội, anh ta là một tội đồ, nhưng với gia đình, Nghĩa là đứa con trai út và niềm hy vọng của họ. Khi Nghĩa gây án, cả nhà ngỡ ngàng, chết lặng. “Phía gia đình muốn tôi tham gia bào chữa không nhằm mục đích gỡ tội. Họ muốn thông qua luật sư để nêu rõ bản chất của Nghĩa không phải là một tên tội phạm...” -  Luật sư Thủy nói.
 
Nguyễn Đức Nghĩa trong trại tạm giam.
(Ảnh chụp từ clip ANTG)

Khi nhận được lời mời bào chữa cho Nghĩa, luật sư Thủy đã nghiên cứu hồ sơ của vụ án và về cơ bản nhất trí với truy tố của Viện Kiểm sát. Bày tỏ quan điểm với phóng viên, dưới góc độ một chuyên gia về hình sự, ông Thủy nhận định, hành vi giết người của Nghĩa không phải là “man rợ” như cáo trạng truy tố. Theo trình tự diễn biến của vụ án, đó là hành vi che giấu tội phạm man rợ.

Luật sư Thủy phân tích: “Giết người man rợ là việc thực hiện hành vi man rợ nhằm tạo ra cái chết, ví dụ như đập búa vào đầu, đổ xăng để đốt, dìm xuống nước ngạt đến chết… Còn về hành vi chặt xác là sau khi đã giết, Nghĩa thực hiện để phi tang, che giấu. Chỉ có thể coi hành vi đó là che giấu tội phạm man rợ”. Tuy nhiên về tội danh đã là rõ ràng, mấu chốt của người bào chữa ông Thủy phải làm rõ để cơ quan pháp luật sẽ đánh giá đúng mức độ tội trạng.

Với quan điểm đó, ông Thủy và đồng nghiệp đã vào trại tạm giam gặp bị can. Thái độ Nghĩa vẫn bình thản, điềm đạm như khi bị bắt và khi khai nhận trước cơ quan điều tra. Nghĩa đầu tóc gọn gàng và cho biết ăn ngủ bình thường, không có biểu hiện suy nhược tinh thần.

Vừa gặp, Nghĩa đã hiểu ngay gia đình đã mời thêm luật sư để bào chữa cho mình. Nghĩa mạch lạc trả lời từng câu hỏi và kể lại hành vi giết người dã man tại khu chung cư G4 ở Cầu Giấy. Nghĩa tâm sự với hai luật sư về việc cảm thấy có tội lớn với gia đình, và những người liên quan. Anh ta mong muốn trong phiên tòa sắp tới việc đầu tiên làm là gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, gia đình bị hại, bạn gái, và cả bạn bè thày cô…

Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Nghĩa. Anh ta không khóc nức nở. Trong hơn 2 giờ đồng hồ tiếp xúc với các luật sư, Nghĩa nói về vụ án, bản thân, về những tình tiết “bào chữa” cho mình… Nghĩa bảo, từ cấp 1 đến cấp 2 năm nào cũng được học sinh giỏi. Bố mẹ luôn tự hào về anh ta. Lên cấp 3, Nghĩa vào một trường trung học có tiếng ở Hải Phòng và rồi đỗ Đại học Ngoại thương thừa điểm.

Vào trường Ngoại thương năm 2004, Nghĩa quen và yêu Linh. Có thời gian Nghĩa còn làm khối trưởng của khoa trong trường”. Năm 2006, Nghĩa và Linh chia tay, cũng đúng vào thời điểm Nghĩa bị ốm và phải nghỉ học một năm. Sau đó, Nghĩa đi học tiếp và chưa được nhận bằng tốt nghiệp vì còn nợ môn.

Tiến sĩ, luật sư Ngô Ngọc Thủy
Chia tay nhau, Nghĩa và Linh vẫn thỉnh thoảng điện thoại qua lại mặc dù cả hai đã có người yêu mới. Nghĩa còn biết Linh làm ở đâu, sếp của cô ở nơi làm việc là ai. Có lần, Nghĩa còn đi đòi nợ hộ bạn cô. Nghĩa kể, thẻ ATM của Linh luôn có tiền, cô ấy còn cả một quyển sổ tiết kiệm.
Sau đó, Nghĩa thuật lại diễn biến về hôm gây án. Anh ta nói rằng, hôm đó, hai người ở trong phòng, Linh có điện thoại qua lại với bạn.
 
Sau đó, từ chuyện này sang chuyện kia, hai người cãi nhau. Nghĩa đã tát Linh và bị cô cào vào bụng chỗ gần rốn. “Nghĩa còn vạch chỗ có vết xước được cho là do Linh cào, để chứng minh” - Ông Thủy nói.
 
Sau đó, Nghĩa lấy con dao đâm từ đằng sau Linh. Khi rút dao, máu từ người nạn nhân túa ra, Linh quay người lại và chết trong tay của kẻ thủ ác.
 
Ngồi thẫn thờ khá lâu bên xác người yêu cũ, cuối cùng Nghĩa đã gọt các đầu ngón tay của nạn nhân, cắt đầu… và tìm cách phi tang. Sợ bị lộ khi đưa xuống dưới, hắn đã nghĩ đến tầng thượng của tòa nhà nên đưa chiếc xác không đầu vứt ở cạnh khu đổ rác.
Khi được luật sư hỏi, hành động dã man có phải do xem quá nhiều các phim bạo lực, Nghĩa bảo anh ta không bao giờ thích loại phim đó. Nghĩa thích phim tình cảm, phim tâm lý. Ngoài ra, kẻ thủ ác này còn thích đọc sách, nghe nhạc và chơi game.
 
Giải thích với luật sư về một loạt hành vi man rợ sau đó, Nghĩa nói có đọc qua sách. Việc cắt gọt vân tay để che giấu tung tích, còn khi cắt đầu nạn nhân, là vì Nghĩa cho rằng, giống nhiều vụ án hình sự khác, trước khi chết trong võng mạc nạn nhân thường ghi lại hình ảnh của thủ phạm.
Sau khi giết nạn nhân, Nghĩa phi tang một số giấy tờ và lấy laptop của Linh đi cầm đồ. Chiếc xe máy SCR Nghĩa cũng mang tới chỗ quen để đặt lấy xe của Yến đã cầm trước đó. Những hành vi này, Nghĩa bảo “không biết đó là cướp”.
 
Về chiếc xe, sau khi đặt vào rồi, Nghĩa lại cầm xe của Yến lấy ra để đi dán lại màu khác. Theo Nghĩa, việc này nhằm che giấu tung tích, hành vi của mình. Thông thường khi con cái bị mất tích, gia đình sẽ thông báo về đặc điểm nhận dạng người thân, ít khi trình báo về xe cộ.
 
Nghĩa trải lòng với luật sư, tinh thần mình thanh thản và sẵn sàng hầu tòa trong phiên xử ngày 14/7 tới. “Cháu nghĩ rằng, hôm đó cháu đủ sức khỏe để ra trước vành móng ngựa” - Sát thủ nói với luật sư trước lúc về phòng giam.
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top