Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hưng Yên: Rúng động thai phụ bị sát hại, cháu bé 13 tuổi bị đốt cháy thi thể

Thứ tư, 21:25 20/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Giữa trưa hè nóng bức, một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che kín mặt, đi xe máy tiến thẳng vào nhà bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, trú tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Tại đây, hắn nhẫn tâm sát hại một thai phụ, đốt cháy thi thể một cháu bé mới 13 tuổi. Hành vi mất nhân tính của hung thủ khiến dư luận bàng hoàng, căm phẫn.

Căn nhà bà Hồng, nơi xảy ra án mạng.	Ảnh: T. Sơn

Căn nhà bà Hồng, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T. Sơn

 

Giết người, đốt nhà

Căn nhà 3 tầng nằm ngay mặt đường của bà Hồng lâu nay kinh doanh bia hơi nên lúc nào cũng nườm nượp khách. Trưa 20/5 cũng vậy, trong cái không khí ngột ngạt của thời tiết, khách đến đây uống bia rất đông. Khoảng 12h30, một người đàn ông đi xe máy đến, trên tay cầm theo một can nhựa chứa chất lỏng và một con dao. Chỉ nghĩ là khách đến mua bia nên chẳng ai để ý, còn người đàn ông lạ này lững thững tiến thẳng vào nhà bà Hồng. Ít phút sau, bên trong nhà có tiếng kêu cứu thất thanh. Khi mọi người chưa hịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ thấy chị Đinh Hồng Anh (23 tuổi, con gái bà Hồng, đang mang bầu tháng thứ 8) loạng choạng chạy ra ngoài sân, chới với kêu cứu. Người đàn ông lao theo, cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng, vào ngực chị Hồng Anh. Dính trọn những nhát dao oan nghiệt, chị Hồng Anh gục xuống bất tỉnh. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai kịp ngăn cản hành vi hung bạo của kẻ thủ ác.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh Nguyễn Văn Nga (khách uống bia nhà bà Hồng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự tàn bạo của hung thủ. Theo anh Nga, vào quãng thời gian trên, anh đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn thì thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi vào nhà. Mặc dù thấy người này cầm theo dao và can “nước” nhưng anh Nga cũng chỉ là người mang đồ đến cho quán nhà bà Hồng nên không mấy để ý. Thậm chí, khi đó người này còn cúi đầu chào bà Hồng, rồi mới lững thững đi vào trong nhà. “Do vụ việc xảy ra quá nhanh, đối tượng lại hung hãn, sẵn sàng chém bất cứ người nào vào can ngăn nên chẳng ai dám cứu chị Hồng Anh cả. Cùng thời điểm ấy, tôi và một số khách chạy vào trong nhà thì phát hiện cháu Đinh Nam Giang (13 tuổi, con bà Hồng) đã tử vong trên vũng máu”, anh Nga cho biết.

Anh Nguyễn Văn Bình (một nhân chứng) kể, khi phát hiện cả nhà bị tấn công, anh Hà Hữu Minh (31 tuổi, con rể bà Hồng) lao đến khống chế người đàn ông trên. Tuy nhiên, hắn rất hung hăng vung dao nhằm anh Minh chém tới tấp. Sau khi tránh được, anh Minh chạy vào nhà lấy một con dao xông lại thì gã đàn ông đã kịp lên xe máy phóng đi. Tuy nhiên, trước khi tẩu thoát, hung thủ còn hất cả can xăng vào trong nhà rồi châm lửa đốt khiến cháu Giang bị lửa cháy biến dạng hình hài.

Hiện chị Hồng Anh được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Mặc dù các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu được thai nhi 8 tháng tuổi của chị. Chị Hồng Anh đang được cách ly và điều trị tích cực.

Nghi vấn nợ tiền

 

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Mỹ Hào đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Quá trình xác minh vụ án, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người vì lý do tiền bạc. Theo đó, nghi can số một của vụ án là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Trước đây, Dũng cho bà Hồng vay 100 triệu đồng, sau nhiều lần đòi bà Hồng mới trả được 30 triệu đồng. Bực tức chuyện bà Hồng chậm trả nợ, Dũng đã nhiều lần tìm đến nhà bà đe dọa, chửi bới. Có lần Dũng dọa giết con bà Hồng nếu bà không trả hết nợ cho hắn.

Một số thông tin còn cho biết thêm, Dũng và bà Hồng có mối quan hệ tình cảm được một thời gian. Có thời điểm, Dũng ăn ở tại nhà bà Hồng cả tháng trời. Bà Hồng đã ly dị, mở quan bia kiếm sống và ở với con cái, còn Dũng lái xe cho một công ty ở khu công nghiệp Phố Nối A. Dũng đã có vợ và con, nhưng đã ly hôn. Tại địa phương, Dũng chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra xác định Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Dũng để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan điều tra đề nghị đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng Dũng, đề nghị thông tin cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên theo số điện thoại 0983245556 (gặp đồng chí Đoàn Văn Tiến). Nếu ai cố tình bao che cho đối tượng, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top