Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ sát hại 3 bà cháu có nhiều biểu hiện lạ

Thứ tư, 09:56 15/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ba ngày sau khi xuống tay cuồng sát ba người trong gia đình cô ruột chồng, tại nhà tạm giam Công an tỉnh Nam Định, đối tượng Mai Thị Vóc vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khi các điều tra viên tiến hành lấy lời khai về vụ việc thì Vóc giữ thái độ im lặng hết sức khó hiểu.

 

Đối tượng Mai Thị Vóc.	 Ảnh: Xuân Thắng
Đối tượng Mai Thị Vóc. Ảnh: Xuân Thắng

 

Nỗi đau tận cùng của người sống sót

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cách đây chưa đầy một tuần còn rộn vang tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, đôi vợ chồng với bao dự định tốt đẹp tương lai... bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, tang thương. Những khuôn mặt vô hồn, những tiếng khóc ai oán của người thân khi nhìn vào di ảnh của 3 nạn nhân xấu số.

Đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng, chị Thơm nghẹn ngào nhớ lại phút giây hãi hùng vừa ập xuống gia đình mình. Khoảng 10h ngày 11/4, Mai Thị Vóc (SN 1975, hàng xóm chị Thơm) có qua tìm con trai là Đỗ Văn Trưởng (SN 2009). Là hàng xóm, lại có quan hệ họ hàng nên chị Thơm không mảy may nghi ngờ gì, chỉ cho Vóc nơi lũ trẻ đang đùa nghịch ở trên nhà. Đang dọn dẹp dưới bếp, chị Thơm bất ngờ nghe thấy những tiếng hét thất thanh. Chị Thơm vội vàng bỏ dở công việc hớt hải chạy lên nhà kiểm tra.

Vào trong nhà, trước mắt chị Thơm hiện ra cảnh tượng kinh hoàng, hai cậu con trai nằm gục trên vũng máu. Lúc này, Vóc vẫn cầm trên tay con dao dính đầy máu đứng cạnh thi thể hai cháu bé. Vừa nhìn thấy chị Thơm, Vóc lập tức quay lại truy sát.

Sau khi tránh được một nhát chém của Vóc, chị Thơm vội tháo chạy thoát thân. Vừa chạy, người mẹ trẻ tội nghiệp vừa kêu cứu mọi người trong gia đình. Nghe thấy những tiếng động lớn, bà Đỗ Thị Ngọc (52 tuổi, mẹ chồng chị Thơm) vội vàng chạy tới cũng bị Vóc chém tử vong ngay tại chỗ. Vóc tiếp tục xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị Thơm chém tới tấp vào người anh Đỗ Văn Kiên (SN 1984, chồng chị Thơm) nhiều nhát. Bị tấn công bất ngờ, anh Kiên dùng hết sức bình sinh lao ra bên ngoài thoát thân. Đúng lúc này, một số hàng xóm đã kịp thời có mặt xông vào tước hung khí và khống chế đối tượng.

Trao đổi với PV, anh Mai Văn Lực (SN 1969, anh trai Vóc) kể: Khi có mặt, Vóc đang cầm dao dính đầy máu chém túi bụi xung quanh mình khiến mọi người không ai dám xông vào. Trước tình thế đó, anh Lực liền dùng một chiếc gậy gỗ vụt vào tay đối tượng rồi khống chế. Khi bị bắt giữ, Vóc liên tục gào thét và nói sẽ giết hết 18 người trong họ.

“Trước đây Vóc vẫn sinh hoạt như những người bình thường khác. Tuy nhiên, từ sau khi bà nội của chồng mất, Vóc xuất hiện những biểu hiện hết sức khác thường. Cô ấy thường xuyên gây gổ, cãi vã với mọi người, đôi lúc còn đập phá đồ đạc trong nhà. Mỗi lần như vậy, miệng Vóc lại lẩm bẩm những câu hết sức khó hiểu: “Tao là Phưởng (tên bà nội chồng) đây…”, anh Lực kể.

Do mâu thuẫn đất đai?

Bị đối tượng chém dập gò má, đứt gân chân, anh Đỗ Văn Kiên được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Hiện sức khỏe của anh Kiên đã dần bình phục. Tiếp xúc với PV, anh Kiên liên tục khóc, nói: “Con và mẹ tôi chết hết rồi. Gia đình chúng tôi từ xưa tới nay ăn ở hiền lành nhưng tại sao tai họa lại ập tới như vậy”.

Nói về động cơ của đối tượng, anh Kiên tâm sự: Đầu năm 2015, gia đình anh có ý định cơi nới, xây dựng lại nhà. Rất có thể vì sợ ảnh hưởng tới nhà mình bị sụt lún (hai nhà sát nhau) nên Vóc hằn học và suy nghĩ tiêu cực. Về hung khí gây án, anh Kiên cho biết đó không phải con dao của gia đình mà do đối tượng mang tới.

Về phía gia đình đối tượng, nhiều ngày qua, anh N.V.D (chồng Vóc) vô cùng khó hiểu trước tội ác mà vợ mình vừa gây ra. Anh D tâm sự: Bản thân anh vốn là chủ thầu xây dựng, thường xuyên phải xa nhà. Mọi công việc gia đình cũng như chăm sóc con cái đều do một tay Vóc lo liệu. Đầu năm 2015, khi làm công trình ở Lào Cai anh D có đưa vợ và cậu con trai út (2 tuổi) lên sống cùng. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, cậu con trai liên tục quấy khóc. Nghĩ có thể con không quen với môi trường sống nên anh D quyết định để vợ con trở lại quê nhà Nam Định. Về mối quan hệ của hai bên gia đình, anh D cho hay từ xưa tới nay vẫn khá tốt. Bản thân anh D gọi mẹ của anh Kiên là cô ruột.

Ngay sau khi bị bắt và giam giữ tại nhà tạm giam Công an tỉnh Nam Định, đối tượng Mai Thị Vóc vẫn khá điềm tĩnh, sinh hoạt, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, khi các điều tra viên tiến hành lấy lời khai về vụ việc thì Vóc giữ thái độ im lặng hết sức khó hiểu. Với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Vóc về tội danh giết người. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ thêm động cơ, mục đích phạm tội của hung thủ.

L.Hải – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top