Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi âm loạt bài "Cô giáo mầm non bị truy tố oan?": Tạm đình chỉ điều tra vụ án

Thứ tư, 12:28 31/03/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 30/3, đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Lương (SN 1975, giáo viên Trường Mầm non xã Song Mai, TP Bắc Giang) tìm đến tòa soạn Báo GĐ&XH mừng rỡ báo tin chị đã được cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang ra quyết định "Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự" và "Tạm đình chỉ điều tra bị can".

 
Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra được cơ quan công an xác định: "Thấy thời hạn điều tra bổ sung đã hết, chưa có kết quả giám định". Theo phản ánh của gia đình chị Lương, quyết định trên đã được cán bộ điều tra mang trực tiếp cho chị Lương vào ngày 23/3/2010.
 
Liên quan đến vụ án này, trong năm 2009, Báo GĐ&XH đã có nhiều bài phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong quá trình điều tra của Công an TP Bắc Giang.
 
Theo đó, năm 2005, chị Lương được bà Nguyễn Thị Đệ- Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Song Mai phân công lập danh sách và tiến hành thu tiền làm bảo hiểm cho một số giáo viên trong trường. Tuy nhiên, do một số cán bộ không đủ tiêu chuẩn nên bị bảo hiểm từ chối.
 
Điều đáng nói, trong số những giáo viên được đưa đi làm bảo hiểm có 2 người không phải là giáo viên trong trường nhưng vẫn được bà Đệ chỉ đạo lập danh sách, ký tên, đóng dấu với tư cách là những giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Song Mai.
 
Khi chị Lương mang tiền đến trả, một số giáo viên không nhận mà đòi quy đổi ra vàng theo thời điểm năm 2005. Do không tìm được sự đồng thuận nên một số giáo viên đã làm đơn gửi cơ quan công an. Ngày 30/7/2008, chị Lương đến Công an TP Bắc Giang nộp số tiền đã thu của giáo viên trong trường.
 
Thế nhưng, ngày 23/9/2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố chị Lương về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác".
 
Thậm chí, trong bản kết luận nhận định, toàn bộ số tiền trên chị Lương đã chiếm đoạt của các giáo viên nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay (thời điểm ký kết luận ngày 1/12/2008 - PV) chưa trả cho các giáo viên.
 
Trong khi đó, ngày 30/7/2008, điều tra viên Nguyễn Văn Hòa (Công an TP Bắc Giang) đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tiền 11,4 triệu đồng mà chị Lương đem nộp. Chính vì những sai phạm trên nên vụ án đã phải nhiều lần trả hồ sơ để điều tra lại.
 
             Nguyễn Hằng
 
 
 

u Chị Lương với tập đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH.

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top