Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng ngàn người xem xử thanh niên cán người đến chết

Thứ tư, 09:06 18/09/2013 | Pháp luật

Sau khi tông, Thọ mở xe nhìn thấy ông Biểu còn sống nên quay đầu ôtô cán tiếp lên người khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Sáng 17/9, hàng ngàn người đội mưa đến Trung tâm văn hóa huyện Ea Súp xem TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động người cố ý lái xe cán người đến chết.

HĐXX đã tuyên phạt Đặng Toàn Thọ (26 tuổi ở xã Cư Mlan, huyện Ea Súp) 20 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 132 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và trợ cấp cho con, mẹ bị hại theo luật.

Hàng ngàn người xem xử thanh niên cán người đến chết 1
  
Hàng ngàn người xem xử thanh niên cán người đến chết 2
Hàng ngàn người dân đội mưa để xem tòa xử án.

Theo cáo trạng, giữa gia đình Thọ và gia đình ông Phan Thanh Biểu (47 tuổi ở cùng thôn) có mâu thuẫn với nhau từ một vụ án dân sự đã được TAND huyện Ea Súp giải quyết trước đó.

Khoảng 16h ngày 15/12/2012, Thọ điều khiển xe ôtô đi tập lái thì gặp ông Biểu đang chạy xe máy ngược chiều.

Ông Biểu chạy tới, đập bể kính chiếu hậu bên trái xe của Thọ rồi bỏ đi. Chưa hả giận, ông Biểu quay lại đập tiếp vào kính chiếu hậu xe Thọ nhưng không trúng. Bực tức, Thọ lấy xe ôtô đuổi theo và tông làm ông Biểu bị hất lên nắp capô rồi văng xuống đường.

Hàng ngàn người xem xử thanh niên cán người đến chết 3
Bị cáo Đặng Toàn Thọ trong buổi xét xử vào sáng 17/9.

Sau khi tông, Thọ mở xe nhìn thấy ông Biểu còn sống nên quay đầu xe ôtô cán tiếp lên người ông Biểu làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thọ vào Công an huyện Ea Súp đầu thú.

Tại phiên tòa, Thọ cho rằng tông gãy 2 chân của ông Biểu để “dằn mặt” nhưng sau đó quá hoảng loạn nên đã tông chết ông Biểu.

Theo đại diện VKSND, một phần lỗi xuất phát từ gia đình bị hại, ông Biểu đã cố tình gây sự và thách thức bị cáo, đập rớt kính chiếu hậu của Thọ nên bị cáo mới đuổi theo tông vào xe ông Biểu dẫn đến vụ việc trên. Vì vậy Viện KSND đã đề nghị mức án từ 13-14 năm tù giam.

Hàng ngàn người xem xử thanh niên cán người đến chết 4
Gia đình bị hại cho rằng mức án không thỏa đáng nên sẽ kháng cáo.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo Thọ đã phạm tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ nên cần có hình phạt giam giữ không thời hạn đối với bị cáo. Nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn, đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại nên tuyên phạt 20 năm tù giam.

Theo Nld.com.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top