Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt cán bộ ra tòa vì sai phạm đất đai

Thứ tư, 08:35 04/03/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Gây thiệt hại cho nhà nước tới 32 tỷ đồng, 28 bị can nguyên là cán bộ các cấp ở thị xã Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã bị truy tố trước tòa. Trong đó, người có cương vị cao nhất là nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Chu Bá Hải.

Sai từ cơ sở...

VKSND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, ông Phạm Văn Tiêu, Chủ tịch UBND thị xã Móng Cái và một số cán bộ khác có liên quan đến vụ việc. Trong đó có hành vi chỉ đạo trái pháp luật, không bằng văn bản, nội dung là "Tìm mọi cách nghiên cứu, "lách luật" để những người được cấp "sổ đỏ" phải nộp tiền sử dụng đất càng ít càng tốt", mục đích để yên dân (dân không khiếu kiện). Việc này sẽ được điều tra trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, 28 bị can bị truy tố với các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...
Năm 2003, UBND thị xã Móng Cái triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "sổ đỏ" cho nhân dân trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Móng Cái. 
 
Trong quá trình thực hiện chủ trương này, một số cán bộ là trưởng khu phố, cán bộ xã, thị xã đã hợp thức hóa trái pháp luật các hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất từ không đủ điều kiện thành đủ điều kiện, từ phải nộp tiền sử dụng đất thành không phải nộp tiền sử dụng đất; Cấp "sổ đỏ" cho các trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp tạm giao, tạm giao 20 năm, đất lấn chiếm và tự ý chuyển đổi mục đích làm đất ở... gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
 
Các bị can được nhắc đến đầu tiên là các "cán bộ cơ sở" như bị can Ngô Thanh Toản, Trưởng khu 1, phường Hải Hòa là người ghi ý kiến và ký xác nhận đủ điều kiện hợp thức hóa cấp "sổ đỏ" đối với 43 hồ sơ, nguồn gốc đất khai hoang, không có nhà nhưng hồ sơ được vẽ khống nhà, gây thất thu cho ngân sách tiền sử dụng đất hơn 6,6 tỷ đồng.
 
Trong số 43 hồ sơ vẽ khống nhà, có tới 8 hồ sơ là của anh em, họ hàng và 1 hồ sơ là của chính Ngô Thanh Toản. Nguyễn Ngọc Quy, Trưởng khu 4, phường Hải Hòa cũng ghi ý kiến và ký xác nhận đủ điều kiện hợp thức hóa cấp "sổ đỏ" đối với 32 hồ sơ, gây thất thu cho ngân sách 5,1 tỷ đồng. Có cùng hành vi với hai cán bộ phường trên là 6 trưởng khu khác.
 
Thành phố Móng Cái với tốc độ phát triển nhanh chóng, khiến đất đai ngày càng có giá.                                     (Ảnh: Internet)
 
Kết quả điều tra còn cho thấy, cán bộ địa chính được tăng cường cho phường Hải Hòa thực hiện chủ trương cấp "sổ đỏ" cho người dân là Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Như Cường, Trần Quốc Cường, Phùng Xuân Chính đã bắt tay với các trưởng khu trực tiếp vẽ khống nhà, khống móng nhà trong hồ sơ đất ruộng, đất chưa có nhà ở.
 
Tiếp đó, hầu hết các cán bộ lãnh đạo phường Hải Hòa như: Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thành Dương, Phó chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng đăng ký xét duyệt đất đai Lâm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Ngọc Bội; Cán bộ địa chính kiêm Phó chủ tịch Hội đồng đăng ký xét duyệt đất đai Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân Trương Thành Long, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Vi Văn Cơ, Cán bộ Tư pháp Nguyễn Viết Coóng... đều dính tội.

...lên cấp thành phố

Những sai phạm của vụ án này không thể không tính đến vai trò của ông Chu Bá Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Móng Cái. Là người đại diện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Móng Cái, nhưng ông Hải đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra sai phạm dẫn đến nhân dân tổ chức khiếu kiện tập thể vượt cấp kéo dài.

Cùng nằm trong các sai phạm này là Trưởng phòng, phó phòng Tài nguyên môi trường thị xã, Phó chi cục trưởng Chi cục thuế Móng Cái... đã làm trái Luật Đất đai 2003, không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất đáng ra phải thu tiền sử dụng đất, gây thất thu ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất với số lượng lớn.

Tính tổng cộng, trong số 268 hồ sơ đất đã được cấp "sổ đỏ" trái pháp luật, gây thất thu cho nhà nước 32.747 triệu đồng, thì diện tích đất ở đã cấp "sổ đỏ" sai là 77.900 m2; đất vườn, đất tạm giao là 44.300 m2.  
 
LP
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top