Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ham nhậu, cha đẩy con vào cảnh Tết “mồ côi“

Thứ năm, 20:35 07/02/2013 | Pháp luật

Chỉ vì muốn kiếm tiền nhậu với bạn bè, Tám đã để hai đứa con nhỏ bơ vơ không mẹ không cha trong những ngày giáp tết, còn mình thì lạnh lẽo trong chốn lao tù….

 

Một sáng cuối tuần nhàn hạ, việc đồng áng chẳng có gì làm, lại chẳng ai kêu làm thuê làm mướn, trong người lại không một cắc "lận lưng", muốn lai rai với bạn nhưng chẳng có một xu dính túi, Trần Tám (SN 1979, trú tại Hòa bình, Bình Thành, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) rủ một người bạn là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ ở Vinh An, Bình Điền, TX Hương Trà) đi trộm chó bán lấy tiền ăn nhậu.

Do không có xe nên Tám phân công Tuấn đi thuê xe mô tô, còn mình thì lo bả chó và tìm nơi tiêu thụ. Tuấn mượn anh Trần Văn Long xe máy với lý do là đi ăn cưới. Sáng hôm đó, Tám đi mua chả, ớt bột, bì ni lông, thuốc bả chó rồi nghiền nát trộn đều vào năm bịch ni lông.

Khoảng 20h cùng ngày, Tuấn chở Tám lên xã Bình Điền nhưng không bắt được con chó nào nên quay lại TP Huế. Khi ngang qua Lâm Trường thuộc xã Hương Thọ, TX Hương Trà, Tám và Tuấn phát hiện và bả được một con chó bỏ vào bao rồi tiếp tục đi bắt trộm chó.

Đến con thứ ba, khi Tám chạy đến bắt bỏ vào bao thì bị lực lượng Công an, dân phòng phường Thủy Xuân đi tuần tra đêm phát hiện. Hoảng sợ, cả hai vứt xe môtô và bao đựng 3 con chó rồi bỏ chạy nhưng không thoát. VKSND TP Huế đã truy tố Tám và Tuấn về tội “trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138, Bộ luật Hình sự.

Trước vành móng ngựa

Ở phiên tòa lưu động do TAND TP Huế xét xử tại UBND phường Thủy Xuân chật ních người đến xem xử án. Trên vành móng ngựa, cả hai bị cáo cúi gặm mặt vì xấu hổ.

Theo tòa, Trần Tám và Nguyễn Thanh Tuấn là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng do tham lam, lười lao động, muốn lấy tài sản của người khác để bán lấy tiền tiều xài nên dẫn đến việc phạm tội.

Hành vi của Tám và Tuấn là lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản để chiếm đoạt tài sản. Tuy giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt không lớn nhưng hành vi trộm chó gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải xử lý nghiêm minh.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Huế đã đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Tám từ 12 đến 15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn từ 9 đến 12 tháng tù. Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Tám 12 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 6 tháng tù.

Do có mẹ già và các các con còn nhỏ dại, lại là lao động chính trong gia đình nên Tám đã xin tòa giảm nhẹ mức án phạt xuống mức tù treo để làm việc kiếm tiền nuôi con và chăm sóc con nhỏ.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh thừa thiên Huế đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ bản án. HĐXX cũng nhận thấy rằng cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục và răn đe các bị cáo, vì vậy đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tết này vắng mẹ thiếu cha

Sau khi Trần Tám hầu tòa, cả hai đứa con nhỏ, một đứa mới học lớp năm, đứa nhỏ chưa vào lớp một phải khăn gói quả mướp về nhà ông bà nội để sống. Từ ngày bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ bỏ đi biệt xứ, cả hai đứa nhỏ sống với bố. Mỗi năm Tết đến, tuy thiếu bàn tay của người mẹ chăm lo, nhưng ít ra những đứa trẻ này cũng có hơi ấm của người cha trong mái ấm của mình. Nhưng năm nay thì khác, những ngày tết cận kề càng khiến hai đứa nhỏ tủi thân.

Chỉ vì muốn kiếm tiền nhậu với bạn bè, Tám đã để hai đứa con nhỏ bơ vơ không mẹ không cha trong những ngày giáp tết, còn mình thì lạnh lẽo trong chốn lao tù…1 năm thời gian không phải là dài nhưng quá đủ để Tám nhận ra lỗi lầm của mình trước khi trở về với cuộc sống.

Theo Hà Lê
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top