Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hại vợ vì ghen “gió”

Chủ nhật, 18:21 16/01/2011 | Pháp luật

Đánh ghen bằng a-xít là một kiểu đánh ghen ghê rợn mà hậu quả nó mang lại quá nặng nề.

Đó không chỉ là nỗi đau thể xác của người bị hại, mà người gây ra tội ác cũng phải chịu những năm tháng tù đày đằng đẵng. Thời gian gần đây, tình trạng dùng a-xít để giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu vẫn chưa có dấu hiện thuyên giảm.
 
Đỗ Thị Thắm, quê ở huyện Mỹ  Đức (Hà Nội) là  tâm điểm của dư luận tại TP. HCM suốt nhiều ngày qua, bởi cô là  nạn nhân của một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra ngay giữa phố phường đông đúc. Buồn thay, kẻ  thủ ác lại là người cùng đầu gối tay ấp với Thắm 9 năm liền.
 
Được biết, năm Thắm 19 tuổi, thì Nguyễn Văn Lục, người cùng làng sang nhà chơi vài lần rồi xin cưới Thắm làm vợ. Thấy Lục đẹp trai lại con nhà đàng hoàng nên Thắm nhận lời.

Tình yêu đơn giản, lễ cưới cũng đơn giản. Thắm về nhà Lục làm dâu được hơn năm thì sinh con trai. Đôi vợ chồng trẻ dắt díu nhau vào TP HCM làm ăn với hy vọng đổi đời. Những ngày tháng sống ly hương khốn khó đẩy họ vào trạng thái túng quẫn của  ý thức. Họ thiếu thốn về nhiều thứ.

Ngày nào cũng mệt mỏi với phố sá, với việc kinh doanh, buôn bán nhỏ để kiếm về những đồng tiền lẻ khiến họ luôn mặc cảm về bản thân mình. Thời gian trước khi xảy ra vụ bạo hành này, Lục luôn tỏ ra ghen tuông với vợ, mỗi khi Thắm “buôn” điện thoại khá lâu với ai đó. Một lần, Lục thấy vợ nhận một cuộc điện thoại của người lạ, liền dọa: “Tao sẽ mua a-xit về trừng trị mày”. Tưởng Lục chỉ nói chơi, ai ngờ Lục lại làm thật.

Ngày 1/12/2010, người dân ở khu vực đường Đặng Nguyên Cẩn (Phường 13, Q.6 - TP. HCM) chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ với phần dưới lõa thể, nằm quằn quại đau đớn trên đường vì bị chồng tạt axit. Người nhà của Thắm cho biết, sau khi mua axit, Lục gọi Thắm ra một chỗ kín để nói chuyện và tạt 3 lít a-xit vào phần dưới của cô khiến cô bị bỏng nặng... Người dân thấy vậy liền bắt Lục, lấy đồ đắp cho Thắm và chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Cô bị bỏng nặng phần dưới, chủ yếu là mông và chân và phải điều trị dài ngày trong bệnh viện.

Cho đến bây giờ, Thắm cũng chẳng dám tin Lục sẽ làm như thế với mình, bởi cô đã rất nghe lời chồng, rất nhịn nhục. Khi Lục đánh, Thắm cố chịu. Lục mắng, Thắm im lặng. Lúc đòi Thắm chuyển nhà trọ vì ghen với người ở cạnh bên, Thắm cũng đồng ý. Anh Nguyễn Văn Thái, ở cạnh căn nhà trọ của vợ chồng Thắm cho biết thêm, Lục cũng đi bán bắp suốt ngày, từ ngày bị tai nạn giao thông người cứ “đơ đơ”, không còn minh mẫn như xưa và ghen tuông nhiều hơn. Cũng theo nhiều người ở xóm, Lục hay ghen tuông và nhiều lần đánh đập Thắm ngất xỉu ở nghĩa địa.

Tạt a-xít vào người yêu của tình nhân cũ

Chị Đỗ Lan H., 36 tuổi, khi về thành phố Hải Phòng sinh sống và mở quán bán bia có quen với Nguyễn Hữu Nghĩa. Tại đây, hai người có thời gian chung sống như vợ chồng. Đến khi phát hiện Nghĩa nghiện ma tuý, chị H. mới chủ động nói lời chia tay và quyết định bỏ về Hà Nội sinh sống và tìm đường kinh doanh. Vào cuối tháng 1/2010, đúng ngày sinh nhật con gái chị H., Nghĩa từ Hải Phòng lên Hà Nội đề nghị được gặp cháu bé để tặng quà.

Tới nơi, thấy chị H. ra đón bạn là anh Đỗ Ngọc V., trú tại quận Ba Đình nên Nghĩa bực tức. Nghĩa đã phóng xe ra khu vực chợ Đồng Xuân mua hơn 1 lít a-xit đậm đặc và mang về khu vực nhà chị H. ngồi phục. Đợi đến khi anh V. lấy xe chở chị H. đi chơi, Nghĩa đã đuổi theo và tạt a-xít vào người hai anh chị rồi bỏ chạy… Hậu quả, anh V. bị bỏng a-xít vùng mặt, mắt trái bị hỏng, tỷ lệ tổn hại 50% sức khoẻ. Chị H. bị bỏng vùng mặt phải, vùng cổ, ngực, tổn hại 43% sức khỏe. Nghĩa bị bắt ngay sau đó.

Thuê côn đồ tạt a xít vào tình địch

Khoảng 23 giờ ngày 28/10/2010, tại ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái (Phú Tân - Cà Mau) đã xảy ra vụ án tạt a-xít dẫn đến chết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ghi (thường trú ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái - Phú Tân - Cà Mau).

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là vụ án do ghen tuông. Ngày 30/10/2010, đối tượng có biểu hiện nghi vấn được triệu tập, đó là Huỳnh Trung Nhân (SN 1984, ở ấp Sào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái - Phú Tân). Nhân khai, y cùng Trần Văn Chọn (SN 1991, ở ấp Cái Đôi Nhỏ) và Hồ Chí Tính (SN 1992, ở ấp Tân Quảng Tây, xã Nguyễn Việt Khái) được bà Lâm Thị Đẹp (SN 1964, người cùng địa phương) thuê tạt axít chị Ghi với giá 3.000.000 đồng.

Câu chuyện được xác định như sau: Khoảng 19 giờ ngày 28/10/2010, bà Đẹp đem một chai axít lỏng đến gặp Chọn, Nhân và Tính, nói: “Tụi mày tạt vào mặt con Ghi cho tao. Tao cho mỗi đứa 1.000.000 đồng”.

Chờ nhà chị Ghi đóng cửa ngủ, Chọn và Tính đứng ngoài canh, Nhân lẻn vào nhà tạt axít lên người chị Ghi. Do axít quá đậm đặc, chị Ghi đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Bà Đẹp ngay sau khi bị bắt đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình là do nghi ngờ chồng bà, ông Hồng Phát Lợi, có lén lút với chị Ghi nên đã mua a-xít, thuê 3 đối tượng côn đồ ra tay cho thỏa bực tức.

Đâu là nguyên nhân?       

Theo một bác sĩ lâu năm công tác ở Viện Bỏng Quốc gia thì, tình ái là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ bỏng a-xít. Có thể họ là nạn nhân của sự ghen tuông, không đáp lại tình yêu hoặc dính đến tình yêu tay ba tay tư... Xã hội càng phát triển, các cung bậc tình yêu cũng đa dạng nên bệnh nhân cũng theo đó mà ngày một nhiều.

Luật pháp Việt Nam hiện nay chỉ quy tội tạt a-xít là “Cố ý gây thương tích cho người khác”. Những kẻ tạt a-xít chỉ bị xử không quá 10 năm tù. Nhiều người cho rằng, có thể vì hình phạt khá nhẹ như vậy, nên không đủ sức răn đe đối với những hành vi phạm tội này.

Với trường hợp của chị Đỗ Thị Thắm, bị chồng tạt a-xít vào chỗ kín, nhiều người đã phải thốt lên rằng, hành động đó là tội ác man rợ. Họ chỉ trích Lục không đáng mặt người chồng, không có chút tình người, chứ chưa nói là tình yêu đối với vợ. Vợ chồng Lục - Thắm đã ly hương, làm ăn vất vả ở xứ người, thì phải một mực chăm sóc, yêu thương nhau, vượt qua mọi khó khăn. Nào ngờ, chỉ một một giây phút nông nổi, người cha của hai đứa con thơ đã ra tay tàn ác với vợ mình.

Hàng chục vụ ghen tuông mù quáng đã gây ra hành vi tội ác trong thời gian qua là hồi chuông cảnh báo cho những kẻ có ý nghĩ sẽ dùng a-xít để hại người. Những kẻ mang a-xít đi hại người khác là những kẻ mất nhân tính. Phải coi hành vi tạt a-xít là hành vi giết người và xử thật nặng, thậm chí phải tử hình để răn đe người khác. Có như vậy mới hạn chế được những đòn ghen tàn độc này.

Theo Ngô Thục Miên
Pháp Luật Việt Nam 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top