Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai phụ nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em: Phẫn nộ những trò câu like gây hoang mang dư luận

Thứ hai, 15:19 24/07/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Để tăng lượng theo dõi trên trang cá nhân, nhiều Facebooker sẵn sàng thêu dệt ra những câu chuyện không có thật để gán cho người vô tội, bất chấp những hệ lụy xấu.

Bịa đặt những câu chuyện hoàn toàn sai lệch về người khác, vu oan và gán ghép những "tội" khiến dư luận lầm tưởng và phẫn nộ như bắt cóc trẻ em, đánh ghen, buôn bán nội tạng... để "câu like" là những việc làm tàn nhẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cả sự an toàn tính mạng của người vô tội.

Mặc dù trước đây, nhiều vụ việc đã bị các cơ quan chức năng xử lý, nhưng trò "câu like" bất chấp vẫn diễn ra, phổ biến ở nhiều Facebooker, fanpage chuyên bán hàng online.

Bỗng nhiên bị "tội" bắt cóc trẻ em

Mới nhất là chuyện Facebook của cô gái ở Hà Nội tên Đ.T.H đăng ảnh và clip tố 2 phụ nữ bắt cóc bé trai ở Khu 1, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội sai sự thật và bị nhiều người lên án.

Chỉ trong 2 giờ, bài của Đ.T.H có hơn 3.800 like và hơn 11,8 ngàn chia sẻ lại giúp lượng theo dõi Facebook của Đ.T.H tăng nhanh chóng. Nhiều fanpage đã dẫn lại thông tin này càng khiến dân mạng xôn xao. Điều đáng nói, Đ.T.H cũng là người bán mỹ phẩm online.


Hai phụ nữ bán tăm tre bị đánh dã man phải nhập viện vì dân nghi oan họ bắt cóc trẻ em.

Hai phụ nữ bán tăm tre bị đánh dã man phải nhập viện vì dân nghi oan họ bắt cóc trẻ em.

Theo clip phản ánh, 2 người phụ nữ này lợi dụng thời điểm giữa trưa đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra. Sau đó, thấy người lạ, dân làng đã hô hào và bắt giữ 2 người lại

Kiểm tra túi xách 2 người phụ nữ mang theo, người dân không thấy gói tăm nào mà thấy có chai thuốc mê, giấy tờ và lá bùa. Nghi bắt cóc trẻ con, người dân đã lao vào đánh tới tấp 2 người phụ nữ khiến một người máu me đầy mặt, còn một người thì ngất xỉu.

Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng công an xã Mai Đình và công an huyện Sóc Sơn. Phải rất vất vả, lực lượng công an mới đưa được 2 người phụ nữ khỏi sự bức xúc của người dân.

Qua điều tra, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội xác minh, hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trên là người của một hợp tác xã tình thương, đang đi bán tăm. Hiện công an đã triệu tập một số đối tượng tham gia bắt giữ, hành hung 2 người phụ nữ trên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại thời điểm trước khi bị đánh trong túi của 2 người phụ nữ có 50 gói tăm, họ khai nhận đi bán tăm chứ không phải bắt cóc trẻ con nhưng vẫn bị người dân lao vào đánh rất nặng. Rốt cuộc, đây chỉ là sự hiểu nhầm.

Sự thật vụ xát ớt vào vùng kín để đánh ghen


Hình ảnh đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch gây hoang mang dư luận.

Hình ảnh đánh ghen, xát muối ớt vào vùng kín tình địch gây hoang mang dư luận.

Câu chuyện người vợ đánh ghen bằng cách xát muối ớt vào vùng kín tình địch lan truyền trên mạng đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng thực chất đây chỉ là màn dàn dựng câu like, gây cái nhìn tiêu cực cho xã hội.

Vụ việc đã nhận được hàng triệu lượt share cùng comment với hàng loạt ý kiến trái chiều. Đa số chửi bới, coi đây là bài học đích đáng với kẻ thứ 3, một số người thì cho rằng hành động này quá dã man và không cần thiết phải đánh ghen bằng cách như vậy.

Sau nhiều giờ đăng tải, cư dân mạng bất ngờ truy lùng ra danh tính của kẻ thứ 3 trong vụ việc trên. Cô gái này có tên là J.N. Tuy nhiên, J.N tỏ ra khá bất ngờ và lập tức lên tiếng kêu oan rằng mình không phải là người bị đánh ghen như đồn đoán. J.N cho đăng tải status, clip và khẳng định nhờ công an vào cuộc để chứng minh sự trong sạch cho bản thân.

Sau vài ngày tìm hiểu, trên một số diễn đàn xuất hiện khá nhiều thông tin cho rằng thực chất màn đánh ghen kia không hề có thật, chỉ là trò câu like của hai vợ chồng L.C để bán hàng online.

Cô giáo mầm non tung tin đồn học sinh bị bắt cóc


Ảnh bé trai kể lại việc mình bị bắt cóc lan truyền trên mạng.

Ảnh bé trai kể lại việc mình bị bắt cóc lan truyền trên mạng.

Trước đó, đoạn clip được tung lên mạng xã hội quay cảnh một trẻ khoảng năm tuổi kể với cô giáo việc mình bị bắt cóc khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Clip dài khoảng một phút rưỡi, quay cảnh một bé trai khoảng năm tuổi tên N. kể lại với cô giáo tên MH tại lớp về việc bé này bị một thanh niên lạ mặt dụ cho kẹo rồi dẫn đi tại chợ thị trấn Tầm Vu. Cũng theo nội dung clip, do mẹ bé phát hiện kịp thời nên vụ bắt cóc không thành công.

Tuy nhiên, qua xác minh, làm việc của công an huyện Châu Thành, thông tin trên chỉ là tin đồn không có cơ sở do cô giáo M.H. tự quay rồi tung lên trang Facebook cá nhân.

Vụ việc đã được Công an tỉnh Long An xem xét, xử phạt hành chính cô giáo tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên Facebook cá nhân để câu like.

Sự phát triển của mạng xã hội Facebook đã kéo theo hàng loạt những vấn đề xã hội khác nhau. Trong đó,các trò câu like rẻ tiền, gây sốc, bất chấp danh dự cùng với những anh hùng bàn phím đã vô tình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người vô tội. Đây là những việc làm đáng báo động về văn hóa sử dụng mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top