Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Triệt phá ổ mại dâm cao cấp thanh toán tiền qua tài khoản

Thứ sáu, 15:43 04/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 3/10, tin từ Công an Hà Nội cho biết, Phòng PC 45 đã phối hợp với Cục C45 (Bộ Công an) triệt phá một đường dây “gái gọi” cao cấp do Phạm Thị An Nga (42 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu.

Hà Nội: Triệt phá ổ mại dâm cao cấp thanh toán tiền qua tài khoản 1

Phạm Thị An Nga tại cơ quan điều tra.

Nga vốn là nhân viên của một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện, cho thuê bạn gái… có trụ sở tại Hà Nội.

Hoạt động đường dây do Nga điều hành đã bị các trinh sát theo sát từ khá lâu. Thủ đoạn của Nga khá tinh vi. Khi khách liên lạc với Nga qua điện thoại di động, thị thường đi cùng nhân viên đến gặp khách để uống cà phê hoặc ăn uống với mục đích “thử”. Nếu thấy đủ độ tin cậy, đối tượng này mới đồng ý điều gái. Với những người lạ gọi đến, Nga đều chối từ và trả lời rằng “chỉ có đi ăn và hát”.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện, sáng 2/10, Nga sẽ tổ chức cho một nhóm “chân dài” đi đón một đoàn khách Việt kiều tại sân bay Nội Bài. Sau  khi đón xong, nhóm trên đến khách sạn Ruby ở 58 Nguyễn Chánh, Trung Hòa (Cầu Giấy). Đúng 15h cùng ngày, lực lượng phá án ập vào khách sạn này bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm là Nguyễn Thị H (23 tuổi, trú tại Hà Nội) và Trần Thị Bích Ng  (20 tuổi, ở Thanh Hóa). Theo lời khai ban đầu của Ng thì khoảng 11h cùng ngày, Ng nhận được điện thoại của Nga yêu cầu tiếp khách. Cùng thời gian trên lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nga tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Nguồn tin cho hay, tại cơ quan điều tra, Phạm Thị An Nga khai nhận là bắt đầu từ năm 2012 xin vào làm nhân viên tại một công ty chuyên tổ chức sự kiện, cho thuê nhân viên nữ, thuê thư ký, tiếp khách giao lưu ký hợp đồng, hát karaoke, uống cà phê tâm sự… Do làm ở công ty, Nga đã tạo được các mối quan hệ nên tách ra làm riêng. Để che mắt thiên hạ, Nga vẫn lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ công ty để tổ chức hoạt động.

Đường dây của Nga có hơn 20 cô gái, trong đó có cả những sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Khách mua dâm có thể thanh toán tiền qua gái bán dâm, sau đó Nga sẽ thuê xe ôm là Trần Văn Chiến (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) đến lấy tiền. Trong trường hợp khách mua dâm không ở địa bàn Hà Nội, phương thức thanh toán sẽ qua tài khoản của ngân hàng. Trung bình mỗi ngày, Nga môi giới từ 4-5 gái bán dâm, chưa kể môi giới đi uống cà phê… thu nhập bất chính từ 5 đến 6 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.       

T.P

Kẻ trộm biến thành “yêu râu xanh”
 
Sau một thời gian dài điều tra, củng cố bằng chứng, ngày 3/10, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Châu (SN 1994, trú tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về hành vi hiếp dâm. Kết quả điều tra cho hay, khoảng 23h30 đêm 18/6, Châu lẻn vào nhà ông PVT (trú cùng xã) với ý đồ trộm cắp tài sản. Khi vào tới nơi, Châu phát hiện cháu D (SN 1997) là con gái ông T đang ngủ. Châu nổi máu tà dâm và thực hiện hành vi đồi bại của mình mặc cho nạn nhân kháng cự.   
 
T.S
 
Vì mảnh đất, bố sát hại con
 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45 - Công an tỉnh Bình Phước) vừa phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thế (trú tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn với con trai là Hoàng Minh Đông về việc tranh chấp đất đai nên ông Thế nảy sinh ý định giết con. Rạng sáng 2/10, ông Thế mang theo dao đến nơi Đông đang ngủ. Lúc này, anh Đông đang ngủ cùng bạn mình là Hoàng Văn Triệu. Khi đến nơi, ông Thế bật đèn pin điện thoại soi tìm rồi cầm dao chém nhiều nhát vào người Đông. Đông giật mình bỏ chạy, Triệu định chạy theo thì cũng bị ông Thế chém liên tiếp vào người gục ngã. Hậu quả là Đông tử vong, Triệu bị thương nặng.   
 
T.S
 
Bị mất trộm, lòi “đuôi” tàng trữ ma túy
 
Công an  huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) ngày 3/10 đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Sự về hành vi trộm cắp tài sản; Nông Văn Tiệp tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Hà Văn Luyến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Nông Văn Tiệp (27 tuổi, thường trú tại thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) bị kẻ gian vào nhà mở két lấy mất 90 triệu đồng, 4.500 Nhân Dân Tệ và 10 chỉ vàng. Sau khi điều tra, Công an huyện Cao Lộc đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng trộm cắp là Hà Văn Sự (23 tuổi, là hàng xóm của Tiệp). Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận là biết chỗ giấu chìa khóa nên đã lẻn vào mở két lấy tiền, vàng. Sự khai, trong két chủ nhà còn có một bánh heroin, Sự đã lấy một ít về dùng thử. Ngay lập tức lệnh bắt khám xét nhà Nông Văn Tiệp được thi hành. Tổ công tác đã thu tại nhà của Tiệp một cục heroin có trọng lượng 197,2g. Tiếp tục khai thác mở rộng, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng đã bán ma túy cho Tiệp là Hà Văn Luyến.
 
T.P
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top